Trong quan niệm thẩm mỹ của người Mông, vẻ đẹp của người phụ nữ được phản ánh một phần qua trang phục. "Muốn biết người tốt xem gác bếp, muốn hay người đẹp xem áo quần”. Trên địa bàn huyện Mai Châu có 2 xã đồng bào dân tộc Mông sinh sống tập trung là Hang Kia, Pà Cò với dân số trên 6.000 người. Mặc dù xã hội có sự phát triển, giao lưu mạnh mẽ nhưng bản sắc văn hóa, nổi bật là văn hóa trang phục truyền thống của đồng bào vẫn được gìn giữ, phát huy giá trị.


Trang phục dân tộc Mông được người dân bản địa sử dụng thường xuyên, góp phần tạo nên sức hấp dẫn của du lịch cộng đồng xã Pà Cò (Mai Châu). 

Là người dân bản địa, bên cạnh công việc của một giáo viên mầm non, chị Sùng Y Dớ ở xóm Chà Đáy, xã Pà Cò còn rất tâm huyết với việc bảo tồn văn hóa truyền thống, nhất là nghề dệt lanh, nhuộm vải, may, thêu trang phục. Chị cũng thể hiện tình yêu với bộ trang phục dân tộc qua thói quen sử dụng vào những buổi đến trường và trong cuộc sống sinh hoạt thường nhật. Chị Dớ tâm sự: Từ bé tôi đã được bà, mẹ truyền dạy may vá, thêu thùa. Những bộ trang phục của phụ nữ Mông đổi bằng cả quá trình vất vả trồng lanh, se sợi, dệt vải, vẽ sáp ong và nhuộm chàm rồi may cắt, thêu hoa cho váy áo. Tất cả các công đoạn đều làm bằng tay. Để hoàn thiện mỗi bộ váy áo chị em phải cần mẫn nhiều tháng, vận dụng nhiều kỹ năng, kỹ xảo dệt, thêu, ghép để tạo hình, trang trí họa tiết, hoa văn trên sản phẩm. Chúng tôi luôn coi đó là của cải giá trị lớn và tự hào khi vận trang phục của dân tộc mình. 

Theo truyền thống, trang phục của nam giới người Mông làm từ vải lanh, màu chàm hoặc màu đen, tay áo dài, thân áo được may ngắn để hở phần bụng từ 8 - 10cm, quần may dáng rộng, ống xòe, ghép từ 4 mảnh vải to gọi là "trê tri” tạo thành phần thân ống quần, một mảnh vải vuông gọi là "tàu tri” làm đũng và một mảnh là cạp quần. Trên trang phục có dây buộc thắt lưng dùng để buộc trên phần cạp quần. Khi buộc để 2 đầu dây dài khoảng 30 cm ở giữa trước bụng. Về trang phục của phụ nữ Mông ở xã Hang Kia màu sắc chủ đạo là màu đỏ, còn màu sắc chủ đạo trên trang phục của phụ nữ Mông xã Pà Cò là màu xanh, trang trí trên nền vải lanh nhuộm chàm. Trang phục của phụ nữ Mông gồm váy, áo, yếm, xà cạp, thắt lưng. Váy có hình nón cụt, xếp nếp, xòe rộng. Đi cùng với váy, áo, đồng bào Mông còn sử dụng thêm đồ trang sức như khuyên tai, vòng cổ, vòng tay, nhẫn... làm bằng bạc hoặc một số hợp kim khác.

Những năm gần đây, nhờ phát huy tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên tự nhiên, tài nguyên nhân văn, 2 xã Hang Kia, Pà Cò trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước, quốc tế. Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tuyên truyền, vận động, duy trì tổ chức các lễ hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để thu hút người dân cùng tham gia bảo tồn bản sắc văn hóa, đồng thời gìn giữ trang phục dân tộc gắn với thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng. Ý thức được điều này, người dân sử dụng trang phục ngày càng phổ biến hơn, trở thành nếp trong mỗi gia đình. Nhiều phụ nữ Mông trong lao động sản xuất vẫn mặc váy áo truyền thống. Những dịp chợ phiên, ngày lễ, Tết bà con mặc bộ trang phục đẹp nhất đi chơi hội. Tại xã Pà Cò có 1 làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống duy trì hoạt động, góp phần mang đến cho du khách những trải nghiệm về sự cầu kỳ, tinh xảo trong các công đoạn làm ra trang phục. Một điểm đến thú vị khác trên địa bàn xã là Mong Space, xóm Chà Đáy - nơi được xem là không gian văn hóa của người Mông trưng bày nhiều bộ trang phục truyền thống đã sử dụng hàng trăm năm nhằm giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp, giá trị văn hóa, lịch sử, từng bước đưa trang phục của đồng bào dân tộc Mông huyện Mai Châu trở thành sản phẩm du lịch độc đáo.


Bùi Minh

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục