Đầu năm 2011, bộ phim mới Ma thuật ngoại truyện (Life Is A Miracle) của đạo diễn Trung Quốc Cố Trường Vệ kể về một mối tình lãng mạn đầy cay đắng của 2 người trẻ nhiễm AIDS sẽ có mặt ở rạp chiếu ở Đại lục. Phim do Chương Tử Di và Quách Phú Thành thủ vai chính. Điều đáng nói là dự án điện ảnh này có sự tham gia của 6 người dương tính với HIV và cuộc đời của họ đã được ghi lại trong phim tài liệu Together.

 
1. Đối với đạo diễn Cố Trường Vệ kể về những bệnh nhân AIDS mà chỉ với phim truyện nhựa thôi thì chưa đủ. Vậy nên, theo gợi ý của vợ là nữ diễn viên Tưởng Văn Lệ, cùng với việc làm phim truyện, đạo diễn Cố đã quyết định làm phim tài liệu ghi lại cuộc sống hằng ngày của những người nhiễm HIV tham gia dự án điện ảnh của ông. Vợ ông, nữ diễn viên Tưởng Văn Lệ - người cũng thủ vai chính trong phim - chính là đại sứ của tổ chức phòng chống AIDS đã 8 năm. Phim đã đến với công chúng Bắc Kinh từ hôm 1-12 - đúng ngày Quốc tế Phòng chống HIV-AIDS.

Muốn Ma thuật ngoại truyện có tính thuyết phục hơn, đạo diễn Cố Trường Vệ đã mời 6 bệnh nhân HIV tham gia đóng phim và ông nhấn mạnh với đội ngũ làm phim của mình là không được có thái độ phân biệt đối xử với họ. “Trong phim tài liệu, bạn sẽ thấy mọi người ứng xử với các bệnh nhân như thế nào”, đạo diễn Cố nói trên tờ China Daily.

2. Tuy nhiên, đây là một công việc cực kỳ khó khăn đối với Zhao Liang, người thực hiện bộ phim tài liệu dưới sự giám sát của của Cố Trường Vệ, bởi tìm được 6 người tham gia làm phim là việc không hề dễ dàng.
 
 
Từ trái sang: Hu Zetao, Li Danyang, Chương Tử Di và Tưởng Văn Lệ quảng bá phim mới của Cố Trường Vệ và phim tài liệu Together ở Bắc Kinh

Zhao bắt đầu tìm kiếm người có HIV trong cộng đồng này trên online. Anh trò chuyện với họ và gây được lòng tin nơi họ trước khi đặt lời mời. Tuy nhiên, hầu hết trong số đó đã từ chối khi anh mời họ tham gia phim. “Mẹ tôi sẽ suy sụp nếu nhìn thấy tôi trên phim”, một người dương tính với HIV nói với Zhao. “Sẽ không có ai nói chuyện với tôi nếu họ biết tôi nhiễm HIV”.
 
Đạo diễn Zhao cho biết, anh trò chuyện với khoảng 60 bệnh nhân AIDS trước khi có 6 người đồng ý tham gia phim. Nhưng một nửa trong số đó yêu cầu che mặt. Trong số 3 người đồng ý để lộ mặt có Hu Zetao, một bệnh nhân AIDS 12 tuổi ở tỉnh Sơn Tây. Mẹ em đã chết vì bệnh AIDS khi em mới 4 tuổi. Hu sống cùng cha và mẹ kế. Khi đoàn làm phim của Cố Trường Vệ tới nhà em, họ phát hiện ra gia đình này không ăn cùng cậu bé. Sau khi ăn xong, Hu tự rửa bát của mình. Cảnh này đã được đưa vào phim Together.
 
Khi quay phim, Cố Trường Vệ nói với Hu hãy nghĩ đến những lúc bị mọi người bắt nạt và hãy khóc càng to càng tốt. Cậu bé đã làm được ngay và khóc rất nhiều. Cô giáo của Hu cũng tham gia làm phim. Chị đã nhiễm HIV từ 10 năm sau một lần truyền máu. Với học sinh của mình, người phụ nữ xinh đẹp này giống như một người mẹ. Sau 3 tháng quay phim, giờ đây gia đình của Hu đã ngồi ăn cơm cùng em.
 
3. Mặc dù đạo diễn Cố đã dặn dò đoàn làm phim không được có thái độ phân biệt đối xử, nhưng không phải ngay lập tức ê-kíp làm phim đã quen được với việc này. Còn Tưởng Văn Lệ và nhiều diễn viên khác đã cố gắng tạo dựng lòng tin trong đoàn làm phim. Thậm chí Chương Tử Di và các con của Tưởng Văn Lệ đã tới trường quay và vui chơi với Hu Zetao.
 
“Sự tôn trọng không phải là những lời nói phù phiếm mà phải thể hiện bằng hành động. Khi các đồng nghiệp của tôi nhìn thấy các con tôi chơi với bệnh nhân HIV, họ học được điều gì đó”, Tưởng Văn Lệ nói.
 
Khi hoàn thành phim, đạo diễn Zhao Liang đã thử HIV và anh cho biết: “Tôi làm việc đó để nói với mọi người rằng, chúng ta hoàn toàn có thể kết bạn với bệnh nhân AIDS. Họ không có tội, họ cần tình yêu và sự tôn trọng của chúng ta”.
 
 
                                                                                     Theo NLĐ

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục