Theo ca sĩ Phương Thanh: “Công tâm nhận định, chưa chắc các cựu binh vượt qua được tân binh”

 
Nhìn vào danh sách đề cử tranh giải ở hạng mục Nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ, gồm: Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Đông Nhi và Thủy Tiên chỉ có Đông Nhi là gương mặt mới.
 
Ngoài Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Tâm, Thanh Thảo từng đoạt Giải Mai Vàng, Thủy Tiên cũng từng có mặt trong tốp 5 đề cử tranh Giải Mai Vàng 2008 ở hạng mục Nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ.  Tuy nhiên, theo ca sĩ Phương Thanh: “Công tâm nhận định, chưa chắc các cựu binh vượt qua được tân binh”.

 
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương


Lợi thế thương hiệu
 
Năm 2010 là năm showbiz Việt không sôi động, đặc biệt là với các ngôi sao nữ. Dù những cái tên Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Tâm, Thanh Thảo vẫn được khán giả ưu tiên lựa chọn nhưng những hoạt động của các sao này không còn “hoành tráng” như nhiều năm trước. Trong suốt một năm qua, Mỹ Tâm dành thời gian và tâm huyết cho các hoạt động cộng đồng.
 
Vì vậy, dấu ấn của Mỹ Tâm trong âm nhạc cũng mờ nhạt hơn trước, dù dự án Special Edition đánh dấu dự tính đường dài đầy chuyên nghiệp của chị trên thị trường âm nhạc đã khởi động.
 
Dẫu vậy, điểm cộng của Mỹ Tâm chính là bộ phim mang hơi hướng ca nhạc truyền hình Cho một tình yêu mà trong đó, Mỹ Tâm vừa là diễn viên chính vừa là ca sĩ, nhạc sĩ của nhiều ca khúc trong phim nên thu hút được nhiều sự chú ý từ công chúng.
 
 
Ca sĩ Mỹ Tâm
 
Việc ca sĩ Mỹ Tâm có mặt trong danh sách đề cử Nữ ca sĩ hát nhạc nhẹ với nhiều ca khúc, trong đó ca khúc Xin thời gian qua mau (Lam Phương) có số phiếu đề cử cao nhất, là điều hợp lý, vì album Melodies of Time (Giai điệu thời gian) có ca khúc này phát hành trong năm cũng thu hút đông người nghe.
 
Năm qua, Hồ Quỳnh Hương gần như mất hút trên thị trường âm nhạc cho đến khi chị ra mắt album Anh. Tuy nhiên, album này chưa tạo được hiệu ứng như mong đợi của chủ nhân. Nguyên nhân chính là “bởi Hương không có được những ca khúc ăn khách như trước đây. Những ca khúc mới, trong đó có ca khúc Anh, chưa thật gần gũi với đại đa số khán giả. Hương vẫn là giọng hát đủ sức đua tài với những giọng ca trong khu vực, thậm chí rộng hơn nhưng với công chúng yêu nhạc của VN, họ cần điều gì đó thực sự gần gũi với mình” - ca sĩ Phương Thanh nhận định.
 
Ưu thế của Thanh Thảo luôn nằm ở tố chất biết khuấy động sân khấu, kéo khán giả vào không gian âm nhạc do chính mình tạo nên mỗi lần chị xuất hiện.
 
Đạo diễn ca nhạc Trần Vi Mỹ khẳng định: “Đặc biệt với các chương trình biểu diễn ở tỉnh, Thanh Thảo luôn được ưu tiên chọn lựa bởi khả năng tạo không khí sôi nổi của cô”. Vì vậy, cô tiếp tục có mặt trong danh sách đề cử tranh Giải Mai Vàng 2010 với ca khúc ăn khách thời gian gần đây của mình: Người thứ ba.
 
 
Ca sĩ Thanh Thảo
 
Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng năm qua, thêm một năm nhạc Việt im ắng nên dễ hiểu những giọng ca ngôi sao Việt như Mỹ Tâm, Hồ Quỳnh Hương cũng khó có hoạt động gì tạo ấn tượng. Trong khi đó, theo nhạc sĩ Lê Quốc Thắng, “dù không có gì nổi bật so với những gì họ đã làm được trước đó nhưng cả ba giọng ca: Mỹ Tâm, Thanh Thảo và Hồ Quỳnh Hương đều có sẵn một lượng người hâm mộ hùng hậu cùng một thương hiệu đáng tin cậy để khán giả nghĩ đến trong những cuộc bầu chọn”.
 
Sôi nổi, chưa đủ
 
So với ba đồng nghiệp đàn chị, hai ứng viên còn lại, Thủy Tiên với ca khúc Ngôi nhà hạnh phúc và Đông Nhi với ca khúc Ngọt ngào, đều do hai ca sĩ này tự sáng tác, là những giọng ca trẻ về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Thậm chí, giới chuyên môn đều cho rằng “cả hai còn non nghề và cần nhiều thời gian hơn nữa để trau dồi”. Theo nhạc sĩ Quốc An: “Cả Thủy Tiên và Đông Nhi đều là mẫu hình giải trí điển hình của showbiz Việt hiện nay. Ưu thế về ngoại hình cộng với chút khả năng sáng tác, giọng ca tạm được, họ trở thành thần tượng của đông đảo khán giả trẻ”.
 
 
Ca sĩ Thủy Tiiên

 

Trong đó, mức độ nổi của Thủy Tiên trong năm vừa qua hơn hẳn Đông Nhi, thậm chí cả ba giọng ca ứng viên là ngôi sao trong cùng hạng mục. Thành công đó bắt nguồn từ hiệu ứng rất lớn của bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc mà Thủy Tiên tham gia vừa với vai trò diễn viên vừa đảm nhận viết nhạc cho phim.
 
Những ca khúc trong phim được yêu thích đến mức, album nhạc phim được phát hành sau đó cũng được khán giả yêu nhạc đón nhận nồng nhiệt. Có ít nhất ba ca khúc trong album, trong đó có ca khúc chủ đề Ngôi nhà hạnh phúc, trở thành ca khúc ăn khách trên các bảng xếp hạng. Một ca khúc nhẹ nhàng, dễ nghe nhanh chóng trở nên phổ biến ở khắp mọi ngõ ngách.
 
 
Ca sĩ Đông Nhi
 
Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận định: “Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là khả năng viết của Thủy Tiên. Ca khúc này không hề bị ảnh hưởng bởi trào lưu nhạc Hoa, nhạc Thái. Với chất giọng thể hiện nhẹ nhàng rất phù hợp với chất liệu ca khúc, Thủy Tiên đã có một ca khúc đúng với thị hiếu nghe nhạc của đại đa số khán giả trẻ hiện nay”.
 
Giọng ca trẻ có lực
 
Ca sĩ Đông Nhi được giới chuyên môn đánh giá là giọng ca có lực so với nhiều giọng ca trẻ hiện nay.
 
Cùng với khả năng sáng tác, Đông Nhi nhanh chóng ghi dấu ấn cho riêng mình trên thị trường âm nhạc. Trong đó, ca khúc Ngọt ngào do chính cô sáng tác được xem là một dấu son trong sự nghiệp sáng tác của mình, đủ sức tạo nên một khởi đầu tốt đẹp cho giọng ca trẻ này.
 
Tuy nhiên, giống như nhiều ca sĩ trẻ, Đông Nhi vẫn chưa thực sự chinh phục được hoàn toàn giới chuyên môn. Cô dễ dàng bị thay thế bởi một giọng ca khác nếu cô không tạo nên được những bứt phá thật sự mới mẻ.
 
Nhạc sĩ Lê Quốc Thắng cho rằng: “Đông Nhi với ca khúc Ngọt ngào là một hiện tượng trên thị trường giải trí năm qua nhưng Đông Nhi chưa thực sự để lại ấn tượng sâu sắc về góc độ chuyên môn. Khán giả có thể bị chinh phục bởi tiết tấu hiện đại của Ngọt ngào nhưng ca khúc chỉ đơn thuần thỏa mãn nhu cầu giải trí”.

 

                                                                                    Theo NLĐ

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục