Phim “Chạm vào quá khứ”, dài 37 tập, tham gia dự thi thể loại phim truyền hình dài tập.

Phim “Chạm vào quá khứ”, dài 37 tập, tham gia dự thi thể loại phim truyền hình dài tập.

Liên hoan Truyền hình toàn quốc (THTQ) lần thứ 30 diễn ra từ 20-12 đến 26-12 tại TP Cần Thơ. Phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với ông Lâm Kiết Tường, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức (BTC) Liên hoan THTQ về các vấn đề trong liên hoan lần này.

 

° PV: Đã qua 29 lần tổ chức, Liên hoan THTQ lần này có những đổi mới gì khác với những lần trước đây, thưa ông?

° Ông LÂM KIẾT TƯỜNG: Liên hoan THTQ là một sự kiện truyền thống và được chờ đợi của người làm truyền hình cả nước. Đây là dịp để những người làm truyền hình gặp gỡ, trao đổi chương trình truyền hình, bàn bạc những vấn đề đang được quan tâm trong ngành và học hỏi nâng cao nghiệp vụ. Đồng thời, cũng là dịp để các đài truyền hình chọn ra những chương trình truyền hình xuất sắc nhất trong năm và tuyển chọn tác phẩm cho chương trình Tết cổ truyền phục vụ đồng bào trong cả nước.

Thể loại dự thi Liên hoan THTQ lần thứ 30 được rút ngắn xuống còn 10 (trước đây là 11 thể loại). Lần đầu tiên các chương trình quảng bá (trailer giới thiệu chương trình) sẽ được tham gia Liên hoan THTQ như một thể loại độc lập và các chương trình trò chơi trên truyền hình sẽ không có trong danh mục các thể loại dự thi.

Giải thưởng Liên hoan THTQ lần thứ 30 cũng được làm mới với việc rút bớt số lượng và tăng giá trị giải thưởng. BTC dự kiến trao 35 giải vàng, 48 bạc và 120 bằng khen cho cả 10 thể loại (kỳ liên hoan trước là 52 giải vàng, 82 giải bạc và 163 bằng khen). Đây cũng là lần đầu tiên có các giải thưởng cá nhân cho thể loại phim truyện truyền hình dài tập là Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên xuất sắc nhất, Nữ diễn viên xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất. 

Một điểm rất mới so với các kỳ liên hoan trước chính là việc BTC đưa vào sử dụng chính thức phần mềm quản lý - điều hành Liên hoan THTQ và áp dụng số hóa các tác phẩm tham dự. Việc sử dụng phần mềm với đầy đủ các chức năng từ đăng ký tác phẩm dự thi, đăng ký đại biểu tham dự, thiết lập và quản lý lịch chấm thi... cho thấy hiệu quả rõ rệt, giảm bớt lao động và có tính chính xác cao.

Điều này tạo nhiều thuận lợi cho quá trình chấm tác phẩm, in sao và lưu trữ các chương trình. Năm nay Liên hoan THTQ được tổ chức sớm hơn mọi năm (thường vào đầu tháng giêng) là để tạo điều kiện cho các đài có thời gian tập trung tuyên truyền tốt hơn cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI - một sự kiện trọng đại của đất nước sẽ diễn ra trong tháng giêng năm 2011.

° Theo đánh giá của BTC, những tác phẩm dự thi năm nay về chất lượng có tốt hơn, mang được hơi thở cuộc sống và phản ánh được tính thời sự của thời đại mới không, thưa ông?

° Đến thời điểm này, các tác phẩm gửi về dự thi đang được phân loại và mới chỉ có thể loại phim truyện truyền hình dài tập được Ban giám khảo chấm, nên tôi chưa thể đưa ra đánh giá chính xác về những tác phẩm dự thi năm nay. Nhưng qua tên và tóm tắt nội dung các tác phẩm đã đăng ký, chúng ta có thể tin tưởng vào chất lượng và tính thời sự của các tác phẩm dự thi năm nay. Nói riêng về mảng phim truyện truyền hình, đề tài mà các tác phẩm dự thi ở thể loại này khá đa dạng: từ lịch sử đến hiện đại, từ tâm lý tình cảm đến hình sự... 

Hơn 10 tác phẩm đã đăng ký dự thi tính đến thời điểm này tương đương hơn 250 tập phim không chỉ là những tác phẩm đầy ắp hơi thở cuộc sống hiện đại mà còn thể hiện nhiều đột phá trong cách làm phim truyền hình của các đơn vị sản xuất phim truyền hình Việt Nam.

° Vì sao BTC quyết định tổ chức Liên hoan THTQ lần này tại Cần Thơ?

° Theo truyền thống thì mỗi năm LHTH được tổ chức tại một địa phương để các đơn vị có điều kiện giao lưu học hỏi. Ngay từ khi nhận cờ đăng cai Liên hoan THTQ lần thứ 30 tại lễ bế mạc Liên hoan THTQ lần thứ 29, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ đã có kế hoạch chuẩn bị và đầu tư về nhiều mặt cho liên hoan, từ cơ sở vật chất đến con người và đặc biệt là hạ tầng công nghệ, kỹ thuật. Với sự hỗ trợ của UBND TP Cần Thơ, sự phối hợp chặt chẽ giữa BTC và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ, đến thời điểm này, có thể nói, Cần Thơ đã sẵn sàng đón các đại biểu từ khắp các đài truyền hình trên cả nước về tham dự liên hoan với nhiều nét riêng.

° Các cuộc hội thảo trong khuôn khổ Liên hoan THTQ lần này không thấy BTC đề cập đến những vấn đề nóng mà truyền hình đang phải đối mặt, thí dụ như việc xã hội hóa truyền hình, vấn đề bản quyền phát sóng...?

° Ban tổ chức Liên hoan THTQ lần thứ 30 đã quyết định tiếp tục tập trung vào những vấn đề về nghiệp vụ truyền hình. Vì vậy, 4 cuộc hội thảo xoay quanh những vấn đề nghiệp vụ mang tính cấp thiết là nâng cao chất lượng phối hợp sản xuất các chương trình thời sự phát trên VTV; phối hợp sản xuất các chương trình truyền hình tiếng dân tộc; công nghệ truyền hình số và ứng dụng tại Việt Nam; truyền hình cho trẻ em trước những thách thức thời đại mới. Đây là những vấn đề đặt ra rất thiết thực với trọng trách phục vụ khán giả truyền hình cả nước.

Những vấn đề như xã hội hóa truyền hình, bản quyền phát sóng là những vấn đề cần được quan tâm một cách nghiêm túc và càng sớm càng tốt của ngành truyền hình. Tuy nhiên, theo quan điểm của tôi, sẽ thiết thực và hiệu quả hơn nếu nó được bàn luận giữa những người làm công tác quản lý, những nhà lãnh đạo và các đơn vị, đối tác liên quan - những đại diện mà rất tiếc không thể cùng có mặt tại Liên hoan THTQ lần thứ 30 này.

 

                                                                                  Theo SGGP

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục