18 vở diễn mới sẽ ra mắt khán giả vào dịp Tết Tân Mão. Xu hướng hài kịch kết hợp với kinh dị đang có chiều hướng tăng trong mùa Tết năm nay

 

Vào thời điểm này, tất cả các sân khấu kịch đều đang hối hả chuẩn bị vở diễn phục vụ Tết Tân Mão. Những kịch bản hài vui nhộn nhất đã được chọn lựa, những ngôi sao hài ăn khách  nhất được “tận dụng tối đa” và những chiêu thức tạo tiếng cười mới nhất đã được đưa lên sàn tập.

 
Hài pha kinh dị
 
Cũng như mọi năm, hài kịch vẫn chiếm thế độc tôn trên các sàn diễn từ đoàn kịch quốc doanh cho đến các đơn vị xã hội hóa. Không sân khấu nào liều lĩnh đầu tư tiền dựng vở chính kịch hay bi kịch vào những ngày khán giả thích được cười.
 
NSƯT Việt Anh nói: “Tết là dịp để vui chơi giải trí nên ai cũng trong tâm trạng hân hoan,  muốn được cười hơn là rơi nước mắt. Tại TPHCM, số đông khán giả còn có thói quen đầu năm đi bói tuồng, tức là đi xem kịch để cầu may cho cả năm. Do vậy, hài kịch chiếm vị trí số 1 trên tất cả các sàn diễn. Tiếng cười càng sảng khoái, vui vẻ thì vở diễn càng ăn khách!”.
 
Theo NSƯT Hồng Vân: “Năm nay, xuất hiện loại hình hài kịch pha một chút kinh dị vì đây là cái gu mà khán giả trẻ rất thích. Hiện nay, các vở diễn có yếu tố rùng rợn, ly kỳ thu hút khán giả đã được triển khai”.
 
 
NSƯT Thành Lộc, nghệ sĩ Bạch Long và nghệ sĩ Phương Dung trong vở Hồn Trương Phi, da Hàn Tỷ. Ảnh: ANH KHOA


Sân khấu Kịch Phú Nhuận đang tập ráo riết 2 vở kịch kinh dị mới: Trăng máu (đạo diễn Hoàng Duẩn) bên cạnh việc gia cố cho vở Căn hộ 404 (đạo diễn Hồng Vân) thêm nhiều tình tiết hấp dẫn để lên lịch diễn mùa Tết.
 
Sân khấu Thế Giới Trẻ dựng vở Ngôi biệt thự bí ẩn (tác giả Vương Huyền Cơ - đạo diễn Tiểu Bảo Quốc). Hai trong số 3 vở của Kịch Sài Gòn cũng mang yếu tố kinh dị: Hồn trinh nữ (tác giả Nhã Ca, đạo diễn - NSƯT Đoàn Bá) và Ma rừng (tác giả Ngô Thu Ý, đạo diễn Mai Trần).
 

Trên 10 vở hài kịch cho mùa Tết

Sân khấu TPHCM có trên 10 vở hài kịch mới của các sàn diễn như: Hồn Trương Phi,  da Hàn Tỷ, Tình yêu chạy trốn, Tấm da hổ, Tơ duyên (Idecaf), Gia đình siêu quậy (Sân khấu Thế Giới Trẻ), Cực yêu, Chưa yêu sao hiểu được (Nhà hát Kịch sân khấu nhỏ TPHCM), Choáng (sân khấu Kịch Phú Nhuận), Quán Bô đón Tết, Tình thắm duyên quê, Có tin mới có linh (Nhà hát Kịch TP)... Thêm một sân khấu kịch mới phục vụ khán giả, đó là Nhà hát Quân Đội kết hợp với Công ty Ngôi Sao Xanh đi vào khai thác phục vụ khán giả từ mùa Tết năm nay với vở Cưới vợ được vàng (tác giả Trung Hiều, đạo diễn Nguyễn Lâm). Như vậy, mùa Tết năm nay khán giả được chọn lựa danh sách kịch mục đa dạng và phong phú.

Đạo diễn - NSƯT Trần Ngọc Giàu cho biết: “Nếu năm ngoái chỉ có sân khấu Kịch Phú Nhuận “thăm dò” thị trường kịch Tết bằng vở Giếng lạ thì mùa Tết năm nay có đến 5 vở mang yếu tố kinh dị được dàn dựng. Như vậy, “thực đơn” mùa kịch Tết năm nay sẽ phong phú hơn”.
 
“Bình cũ rượu mới”
 
Bên cạnh những vở hài kịch kinh dị là màu sắc chủ đạo, kịch Tết năm nay còn có những vở được dàn dựng từ “bổn cũ soạn lại”. Sân khấu Hoàng Thái Thanh dựng lại 2 vở: Trầu cau (tác giả Thanh Hoàng) và Ngôi nhà không có đàn ông (tác giả Ngọc Linh).
 
Trong bản dựng mới, vở Trầu cau đổi thành Tơ duyên thuở trước, được đạo diễn Ái Như dàn dựng theo phong cách hài kịch tâm lý xã hội vốn là thế mạnh của chị. Vở Ngôi nhà không có đàn ông cũng được dàn dựng lại với cái tên Không cần đàn ông. NSƯT Trần Minh Ngọc thêm vào một số chi tiết để “chuyển hóa” vở chính kịch này thành kịch hài tâm lý, phù hợp với gu kịch mùa Tết.
 
Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ TPHCM cũng soạn lại kịch bản độc đáo của cố NSND Năm Châu: Những kẻ độc thân (đạo diễn Công Ninh). Vở Kẻ nói dối đa tình (tác giả Ray Coony) đã được chuyển về sân khấu Thế Giới Trẻ, bổ sung nhiều tình huống mới, tăng cường thêm các diễn viên như: NSƯT Bảo Quốc, Khương Ngọc, Tiểu Bảo Quốc, Hoàng Phi... để diễn Tết.
 
Việc làm mới các vở cũ đã không mang tính chữa cháy vì thiếu kịch bản mà theo nhận định của các nhà chuyên môn, sân khấu kịch mùa Tết này rất cần “chuẩn hóa” kịch bản để các vở diễn không nhàn nhạt, cười cho vui như lâu nay.
 
 
 
                                                                                          Theo NLĐ

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục