Minh Chuyên sinh năm 1986, hiện là sinh viên năm thứ 3, Khoa Thanh nhạc, Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Cô từng tham gia nhiều cuộc thi như: Sao Mai điểm hẹn - 2008, Việt Nam Idol - 2009 thể hiện khá thành công hai ca khúc Tìm và Đêm cuối cùng của mùa đông trong hai bộ phim truyền hình Gió làng Kình (Đạo diễn: Nguyễn Hữu Phần) và Ma làng (ĐD: Nguyễn Hữu Phần, Bùi Thọ Thịnh) nhưng từng đó chưa đủ để khán giả biết mặt, nhớ tên cho đến khi đoạt giải Ca sĩ xuất sắc - giải Hội đồng nghệ thuật Sao Mai điểm hẹn 2010 cô mới thực sự để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Gặp Minh Chuyên sau thành công tại cuộc thi Sao Mai điểm hẹn trông cô không có vẻ gì mệt mỏi sau một cuộc thi “nặng ký”. Ngoài đời trông Minh Chuyên trẻ hơn trên truyền hình, càng trò chuyện càng thấy tình yêu tha thiết âm nhạc trong cô…

 Âm nhạc là cái duyên

Sinh ra trên mảnh đất Hà Nam, là con út trong một gia đình có 5 anh chị em, không ai theo nghệ thuật nhưng lại thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ bố, bố Chuyên là cây văn nghệ của đơn vị nên bố cũng hay hát và thường xuyên hát cho Chuyên nghe và có lẽ… cái chất “nghệ sĩ” đã ngấm vào Chuyên. 15 tuổi, Chuyên tự đăng ký tham gia Tiếng hát Truyền hình Hà Nam và “ẵm” được giải nhì. Cảm thấy có duyên với nghệ thuật, cùng với niềm đam mê cô đã bắt đầu tạo hướng đi trên con đường nghệ thuật. Biết ý định của cô út, bố mẹ đã cấm và ngăn cản không muốn Chuyên đi theo cái nghiệp “xướng ca vô loài” vì nghĩ con mình sẽ khổ, có lần vì trốn học, nói dối để đi thi hát, Chuyên đã bị bố đánh một trận bằng roi mây, Chuyên vừa khóc vừa nói với bố: “Con thích hát”, không cầm được nước mắt, cả Chuyên và bố mẹ đều khóc, cuối cùng bố mẹ cũng đành chịu để Chuyên theo con đường ca hát mà cô yêu thích.

Đạt thủ khoa khi dự thi Trường ĐH VHNT Tây Bắc nhưng đang học, Minh Chuyên lại một mình “chân ướt chân ráo” lên Hà Nội dự thi vào Khoa Thanh nhạc Trường ĐH VHNT Quân đội.

Với chất giọng dày, trầm ấm, truyền cảm, Minh Chuyên gây ấn tượng cho khán giả qua những ca khúc trữ tình, sâu lắng. Minh Chuyên tâm sự: “Mỗi một ca sĩ đều tìm một dòng nhạc cho mình, mình mong muốn mỗi lần nhắc đến, khán giả sẽ nhớ ngay một Minh Chuyên truyền cảm với những ca khúc lắng đọng đi vào lòng người”.

Tự tin giành chiến thắng

Khi được xướng tên “Ca sĩ xuất sắc nhất - giải Hội đồng nghệ thuật” SMĐH 2010, Minh Chuyên cảm thấy thế nào?

Với chất giọng dày, trầm ấm, truyền cảm, Minh Chuyên gây ấn tượng cho khán giả qua những ca khúc trữ tình, sâu lắng.

Khó mà diễn tả hết cảm xúc, một cảm giác “lâng lâng”, bay bổng, sung sướng và tự hào. Mình thực sự hạnh phúc khi được Hội đồng nghệ thuật bình chọn. Tôi cứ ngỡ mình đang mơ… bởi rất nhiều lần Chuyên đã ở vào nhóm “nguy hiểm”…

Một giấc mơ có thật, Minh Chuyên nghĩ như thế nào và có lý giải được tại sao mình lại được Hội đồng nghệ thuật chọn chứ không phải là một ca sĩ nào khác?

Có lẽ câu trả lời này dành cho Hội đồng nghệ thuật… (cười).

Được biết, Minh Chuyên đã từng lọt vào top 10 trong Vietnam Idol 2009, tham gia SMĐH 2008, phải chăng đó cũng là một lợi điểm?

Chuyên tâm niệm rằng: Có thất bại mới có thành công, với ca sĩ trẻ như Minh Chuyên, được tham dự vào các cuộc thi âm nhạc đều là cơ hội tốt để học hỏi và thể hiện. Mặc dù, Minh Chuyên đã từng bị loại tại Vietnam Idol, SMĐH 2008 nhưng có lẽ đó là bước đệm để Chuyên tự tin bước tiếp đến SMĐH 2010 lần này và… Chuyên đã thành công.

Dự định sắp tới của Minh Chuyên?

Mình vẫn theo học Khoa Thanh nhạc tại Trường ĐH VHNT Quân đội, tham gia các chương trình hoạt động xã hội, hát cho sinh viên và sẽ hát những bài hát cho phim nếu được mời. Còn nữa, sẽ ra album mang phong cách pop ballat dành tặng khán giả, những người đã giúp đỡ tôi trong suốt cuộc thi, album như một lời cảm ơn...

Cảm ơn Minh Chuyên về cuộc trò chuyện này!

                                                                           Theo Báo SKĐS

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục