Tiết mục múa của đội văn nghệ quần chúng thị trấn Hàng Trạm tại hội diễn NTQC công – nông – binh huyện Yên Thủy năm 2011.

Tiết mục múa của đội văn nghệ quần chúng thị trấn Hàng Trạm tại hội diễn NTQC công – nông – binh huyện Yên Thủy năm 2011.

(HBĐT) - Rộn ràng, sôi nổi đó là không khí chúng tôi cảm nhận được tại nhà văn hóa thị trấn Hàng Trạm vào buổi hội diễn nghệ thuật quần chúng chào mừng ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp vừa qua.

 

Ông Trần Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) cho biết: Sau khi nhận được thông báo của Phòng VH – TT huyện về kế hoạch tổ chức hội diễn nghệ thuật với nội dung tuyên truyền bầu cử, Đảng ủy, chính quyền thị trấn Hàng Trạm đã họp triển khai kế hoạch phân công nhiệm vụ đến mỗi cán bộ, bí thư chi bộ KDC. Từ đó, tại mỗi KDC có kế hoạch cụ thể tuyển chọn diễn viên, tiết mục và thời gian tập luyện. Nhờ đó nên thị trấn Hàng Trạm là đơn vị đầu tiên trong huyện tổ chức được hội diễn vào ngày 26/4.  

Đêm hội diễn được diễn ra trong sự háo hức, đón chờ của đông đảo nhân dân. Với 25 tiết mục đặc sắc của 12 khu phố và 4 trường học. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó phòng VH – TT huyện Yên Thủy cho biết: Các đội văn nghệ tuy là “cây nhà, lá vườn” nhưng được đánh giá cao về chất lượng. Có được như vậy là nhờ sự đầu tư về kinh phí, thời gian luyện tập và sự nhiệt tình, nghiêm túc của diễn viên. Các tiết mục tiêu biểu của đêm diễn được tuyển chọn và biểu diễn phục vụ nhân dân trong toàn huyện tại hội diễn công - nông – binh. Tại hội diễn, đoàn nghệ thuật quần chúng của thị trấn Hàng Trạm đã xuất sắc giành được giải A toàn đoàn và nhiều giải A cho các tiết mục đơn ca, tốp ca, múa…

 

Có được thành tích cao tại hội diễn cấp huyện phần lớn là nhờ vào làm tốt công tác xã hội hóa hoạt động VHVN. Kinh phí cho hoạt động văn hóa thể thao của thị trấn không có nhiều nên chủ yếu dành cho tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm của các ban, ngành, đoàn thể. Để khắc phục khó khăn đó, mỗi KDC đều xây dựng được quỹ VHVN riêng nhờ vào sự đóng góp, ủng hộ của mỗi gia đình. Nhờ vào nguồn quỹ đó, các KDC đầu tư vào mua hoặc thuê nhạc cụ, trang phục cho đội văn nghệ. 100% KDC, 4 trường học thành lập được đội văn nghệ gồm 40 diễn viên. Đội văn nghệ có nhiệm vụ chính là tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua các tiểu phẩm, hoạt cảnh. Bên cạnh đó còn đem lời ca, tiếng hát phục vụ nhu cầu giải trí của nhân dân. Để lời ca, tiếng hát của dân tộc không mai một trước sự phát triển của dòng nhạc trẻ hiện nay, vào những ngày cuối tuần, các nghệ nhân lớn tuổi thường xuyên tổ chức lớp dạy  nhạc cụ, lời hát, điệu múa các dân tộc cho thế hệ trẻ tại nhà văn hóa của KDC.

 

Nhằm khuyến khích phong trào VHVN ngày càng phát triển, hàng năm, thị trấn Hàng Trạm tổ chức được 3 buổi giao lưu văn nghệ giữa các KDC. Ngoài ra, thị trấn đầu tư thuê biên đạo, nhạc công phục vụ cho đội văn nghệ của thị trấn trước khi đi hội diễn cấp huyện. Cũng nhờ vậy, đội văn nghệ thị trấn luôn giành được giải cao và đó là động lực đẩy mạnh phong trào VHVN ngày càng phát triển.

 

  

                                               Hồng Nhung

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục