NSƯT Bùi Chí Thanh trình bày khái quát nội dung bao quát của đề tài khoa học “ Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng của người Mường Hòa Bình”.

NSƯT Bùi Chí Thanh trình bày khái quát nội dung bao quát của đề tài khoa học “ Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng của người Mường Hòa Bình”.

(HBĐT) - Ngày 28/7, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Mường (VHDT) và các dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc tổ chức hội thảo đề tài khoa học “Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng (KGVHCC) của người Mường Hòa Bình”. Tham dự hội thảo có: đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở VH,TT&DL, Sở KH&CN, Hội VHNT tỉnh, Hội Khoa học lịch sử Hòa Bình, các nghệ sỹ, nhà nghiên cứu văn hóa của tỉnh.

 

Đề tài hội thảo của NSƯT Bùi Chí Thanh và nhóm tác giả thuộc TT Nghiên cứu bảo tồn và phát huy VHDT Mường và các dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc thực hiện. Nhóm tác giả đã căn cứ vào tài liệu, cứ liệu điền dã: sưu tầm trực tiếp, tổng hợp, nguyên hợp từ 100 nghệ nhân, các nhà cao niên các nhà văn hóa và những người hành nghề văn hóa tôn giáo tín ngưỡng là người Mường của nhiều tỉnh trong suốt 40 năm; tham khảo, khảo cứu 103 công trình, tiểu luận nghiên cứu văn hóa âm nhạc cồng chiêng (ANCC) của người Mường, các dân tộc Tây Nguyên và các nước Đông Nam Á, Đông Á của các nhà khoa học lịch sử, dân tộc học, nhà nghiên cứu ANCC–KGVHCC…để nghiên cứu, thực hiện đề tài.

 

Tại hội thảo, các ý kiến thảo luận tập trung làm rõ tính cấp thiết của công trình; mục đích sưu tầm nghiên cứu và ứng dụng vào thực tế cuộc sống KGVHCC và nội hàm; sự hình thành và phát triển cồng, chiêng kim khí và tre nứa trở thành “dụng cụ - nhạc cụ”; sự hình thành âm nhạc chiêng xắc bùa; hình thành và phát triển KGVHCC của người Mường Hòa Bình; phương thức trình tấu, trình diễn âm nhạc cồng chiêng; âm nhạc cồng chiêng – không gian văn hóa cồng chiêng suy thoái và triển vọng của sự phục hồi; phương pháp truyền dạy chiêng xắc bùa; giá trị, vị trí KGVHCC; sự tương đồng và khác biệt giữa KGVHCC của người Mường Hòa Bình và KGVHCC của các dân tộc Tây Nguyên; bảo tồn – phát huy – kế thừa – phát triển KGVHCC.

 

Các ý kiến tại hội thảo nêu rõ, để tiến trình hướng đề tài nghiên cứu khoa học này tới sự công nhận của Bộ VH- TT&DL: "Không gian văn hóa cồng chiêng của người Mường, tỉnh Hòa Bình" là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, cần thực hiện các giải pháp, biện pháp trọng tâm trên cơ sở bảo tồn văn hóa thông qua việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo và đầu tư cho công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị văn hóa cồng chiêng để toàn dân làm tốt việc giữ gìn, kế thừa; phát triển các lễ hội cổ truyền; tổ chức tổng kiểm kê, khảo sát, sưu tầm các làn điệu cồng, chiêng cổ trên quan điểm có chọn lọc, kế thừa; lưu truyền VHCC bằng sự truyền dạy ngay trong cộng đồng, gia đình, dòng họ; đặc biệt quan tâm đến các nghệ nhân…

 

                                                                                       Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục