Đêm liveshow số 8 Bước nhảy hoàn vũ 2012 phải nói lời chia tay Minh Quân và chứng kiến sự tỏa sáng của Minh Hằng và đối thủ, "ấn số" Trương Nam Thành.

 

Đúng như dự đoán, đêm thi mang chủ đề Broadway (nhạc kịch) tối qua đã mang lại nhiều cảm xúc cho người xem, và chứng kiến sự bứt phá để tỏa sáng của ẩn số mang tên Trương Nam Thành. Cùng giữ số điểm 38, Trương Nam Thành và Minh Hằng là hai cái tên được đánh giá cao nhất trong đêm thi Nhạc kịch đương đại, đây cũng là hai cái tên đầu tiên sẽ góp mặt trong vòng bán kết tới đây...

Lộ diện đối thủ của Minh Hằng


Xuất hiện xinh đẹp và lộng lẫy trong chiếc lồng được thả từ trên cao xuống, Minh Hằng không khác gì một nàng công chúa trên sân khấu Bước nhảy hoàn vũ 2012.

 Minh Hằng có một đêm thi hoàn hảo
Minh Hằng mang đến cho giám khảo và khán giả một tiết mục gần như hoàn hảo. Đầu tiên là việc chọn một trích đoạn không thể chính xác hơn, hoàn toàn phù hợp với Minh Hằng trong từng chuyển động.

Những động tác khó được xử lý một cách khéo léo, bài bản như một vũ công chuyên nghiệp, cộng thêm đó là yếu tố thẩm mỹ của bài nhảy chinh phục người xem. Gương mặt và trang phục đẹp cũng là những điểm cộng giúp Minh Hằng lấy lòng giám khảo.

Cả giám khảo Khánh Thy, Việt Tú và Chí Anh đều cho rằng đây là một bài nhảy hoàn hảo, không thể chính xác hơn và tới mức chuẩn không cần chỉnh.

Vậy là sau lần tỏa sáng ở liveshow số 6, một lần nữa Minh Hằng lại củng cố niềm tin của những người đã kì vọng vào cô từ đầu mùa giải. Quả thực, với những bước nhảy chuyên nghiệp như thế này, nếu Minh Hằng tiếp tục giữ được phong độ ổn định, thì ngôi vị quán quân hoàn toàn có thể trong tầm tay.

Đúng như lời nhận xét từ những liveshow trước, Trương Nam Thành luôn là một ẩn số khó đoán, bởi anh có những bước nhảy khá chuyên nghiệp nhưng lại không giữ được phong độ ổn định và điểm rơi phong độ cũng khó đoán.
 Trương Nam Thành luôn là một ẩn số khó đoán
Đó là lý do vì sao nhiều người không ngạc nhiên khi thấy Trương Nam Thành nhảy rất chất ở liveshow số 8 này. Nếu ai theo dõi từ đầu chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2012 hẳn sẽ thấy Trương Nam Thành ngày càng tiến bộ và tự tin trong từng bước nhảy.

Trương Nam Thành có một lợi thế, đó là anh xuất thân từ người mẫu, nên hình thể của anh chuẩn, anh chỉ cần rèn luyện động tác và những chuyển động trong bài nhảy là có thể lấy điểm của ban giám khảo.

Giám khảo Việt Tú khi xem Trương Nam Thành tập luyện đã tỏ ra lo lắng vì những động tác khó trong bài nhảy, nhưng khi lên sân khấu Trương Nam Thành đã cho đạo diễn Việt Tú thấy sự lo lắng của anh là thừa khi anh thể hiện bài thi tốt và đầy sáng tạo.

Thể hiện tinh thần và điểm dừng trong từng bước nhảy như một vũ công chuyên nghiệp, khả năng dance sport của Trương Nam Thành là điều không phải bàn cãi, chỉ cần anh giữ được phong độ ổn định, thì anh hoàn toàn đủ khả năng là đối thủ của Minh Hằng trong cuộc đua đến ngôi vị quán quân.

Chàng ca sĩ lắm chiêu Minh Quân dừng cuộc chơi.

Cùng đạt số điểm 34 như ca sĩ Phương Thanh và người mẫu Anh Thư nhưng đáng tiếc, chàng ca sĩ nhiều chiêu trò trên sân khấu Minh Quân là cái tên thứ 6 phải nói lời chia tay với Bước nhảy hoàn vũ 2012.

Minh Quân chính là người “khơi mào” nhiều cuộc tranh luận nhất trên hàng ghế nóng ban giám khảo Bước nhảy hoàn vũ mùa 2012 khi hầu hết các tiết mục của anh đều khiến các thành viên giám khảo “xung đột”.
 Minh Quân dừng cuộc chơi ở liveshow số 8
Ở liveshow số 8, Minh Quân mang đên trích đoạn nhạc kịch nổi tiếng Evita nói về cuộc đời người vợ của tổng thống Argentina, chàng ca sĩ nhiều chiêu lồng vào đó rất nhiều hình ảnh và ý nghĩa to lớn.

Thế nhưng chính vì sự gồng lên cho ý tưởng này mà vô tình anh đã đảo ngược vị trí của mình so với bạn nhảy, khiến cho mọi sự tập trung đổ dồn vào người bạn nhảy của anh, mà lẽ ra Minh Quân phải là nhân vật chính thì hợp lý hơn.

Cả đạo diễn Việt Tú và Khánh Thy đều đồng ý rằng đáng lẽ khán giả phải nhìn vào Minh Quân chứ không phải bạn nhảy của Minh Quân, và tất cả mọi người đều trông chờ Minh Quân nhảy chứ không phải làm nền như vậy.

Mặc dù giám khảo Chí Anh ủng hộ Minh Quân, cho rằng Minh Quân đã nhảy tốt và thường thì trong dance sport vũ công nam luôn làm nền cho vũ công nữ. Nhưng cả Khánh Thy và Việt Tú đều phản đối suy nghĩ vũ công nam luôn làm nền cho vũ công nữ.  “Đây là cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ, các vũ công nước ngoài đến là để hỗ trợ cho các thí sinh, chúng tôi muốn nhìn thấy Quân nhảy.”

Minh Quân dừng cuộc chơi là điều đáng tiếc, nhưng đó là kết quả chính xác cho một đêm thi khá nhiều cảm xúc và cuộc thi chỉ còn lại những gương mặt xuất sắc nhất mùa Bước nhảy hoàn vũ 2012.

Phương Thanh, Anh Thư có vượt qua cái bóng “kẻ dọn đường”

Mở đầu đêm thi bằng một điệu sampa rất tốt khi thể hiện được chất hoang dã của điệu nhảy latin, nhưng về tổng thể thì bài nhảy của Anh Thư còn để lộ ra nhiều nhược điểm, nhất là khi Anh Thư lại chọn một điệu nhạc khó và không có nhiều đất diễn.
 Anh Thư chưa có sự chuyên nghiệp
Mặc dù phá được cái dớp của người thi đầu tiên, khuôn mặt rạng ngời cùng ánh mắt khát khao chiến thắng cũng như tinh thần “sẵn sàng chiến đấu”, được đánh giá là có sự đột phá trong đêm nhạc kịch đương đại và sự chuyển động cũng tốt hơn rất nhiều những liveshow trước nhưng Anh Thư vẫn chưa có sự chuyên nghiệp như những thí sinh khác trong cuộc thi.

Những gì Anh Thư đã thể hiện trên sân khấu Bước nhảy hoàn vũ trong suốt 8 liveshow vừa qua dường như chưa đủ để tiến gần hơn tới ngôi vị quán quân năm nay.

Sau điệu nhảy tỏa sáng bất ngờ ở liveshow số 7, giám khảo và người xem trông đợi một Phương Thanh bứt phá nhiều hơn trong cuộc đua nước rút ở những chặng cuối, nhưng những gì chị thể hiện ở liveshow số 8 chưa nhiều như sự kì vọng.

Phương Thanh là người cá tính cả ngoài đời lẫn trong âm nhạc, ai đó có thể thích Phương Thanh khi chị hát, khi chị đóng phim hay cả khi chị xem bói, nhưng dance sport với Phương Thanh dường như vẫn chỉ là một cuộc dạo chơi.
Lần đầu tiên Phương Thanh bước thẳng ra sân khấu, không chiêu trò, không múa phụ họa, nhảy và nhảy. Mặc dù điệu nhảy rất
 Với Phương Thanh, dance sport vẫn chỉ là cuộc dạo chơi
sôi động, trẻ trung và khá hấp dẫn, nhưng Phương Thanh vẫn để lộ ra nhiều nhược điểm, mà đáng lý ra đêm nhạc kịch đương đại chị phải chọn được trích đoạn che lấp đi những nhược điểm đó.

Không có nhiều cơ hội cho ngôi vị quán quân, nhưng ít có nghệ sĩ nào đủ sức khuấy động khán phòng như Phương Thanh, dù là một điệu nhảy nhẹ nhàng hay cá tính và dữ dội.

Tổng điểm của ban giám khảo giành cho 5 thí sinh và điểm quy ra:

Minh Hằng : 38 – 5
Trương Nam Thành: 38 – 5
Minh Quân: 34 – 3
Phương Thanh: 34 – 3
Anh Thư: 34 – 3

Vậy là Bước nhảy hoàn vũ 2012 đã đi đến những liveshow cuối cùng, bốn cái tên sẽ có mặt trong đêm bán kết tới đây là Minh Hằng, Trương Nam Thành, Phương Thanh và Anh Thư. Khán giả vẫn đang chờ đợi những điều bất ngờ đến từ bốn ngôi sao của showbiz trong chặng đua nước rút. Cùng chờ đợi xem thí sinh nào sẽ là người có sự bứt phá ngoạn mục tới ngôi vị quán quân.
 
 
                                                              Theo Báo SKĐS
 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục