Huyện Lạc Thuỷ quan tâm tổ chức các hoạt đông văn hoá, văn nghệ, góp phần bảo tồn các giá trị văn hoá.

Huyện Lạc Thuỷ quan tâm tổ chức các hoạt đông văn hoá, văn nghệ, góp phần bảo tồn các giá trị văn hoá.

(HBĐT) - “Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khoá VIII) về xây dựng và bảo tồn nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Thuỷ luôn xác định: tăng trưởng kinh tế phải gắn với phát triển văn hoá, phát triển kinh tế phải gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Phát triển văn hóa phải có kế hoạch và bền vững”- Đồng chí Bùi Văn Trường, Phó Bí thư TT Huyện ủy Lạc Thủy khẳng định.

 

Đến nay, những nội dung của Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII) đã thực sự thấm sâu trong toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội trên địa bàn huyện. Cán bộ, đảng viên và đa số nhân dân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” trong sự nghiệp đổi mới. Bản sắc văn hoá, thuần phong mỹ tục của dân tộc ngày càng được đề cao trong đời sống xã hội. Các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực hơn trong các hoạt động văn hoá, nhất là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét nhất trong tư tưởng, đạo đức, lối sống của mỗi người, mỗi gia đình, cộng đồng dân cư và được nhân dân, các cơ quan, đơn vị nhiệt tình hưởng ứng, tham gia. Việc xây dựng gia đình, cơ quan, làng văn hoá được đưa thành một tiêu chí cơ bản, quan trọng trong các nghị quyết của Đảng bộ huyện, là một trong những chương trình hành động lớn của các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở. Đến nay, 100% các thôn, xóm, KDC xây dựng hương ước, quy ước. Các cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký và thực hiện tốt việc xây dựng cơ quan văn hoá. Năm 2012, toàn huyện có 12.225 hộ (chiếm 77%), 101 làng (71%), 30 cơ quan (90%) đạt văn hóa. Bên cạnh đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá được quan tâm và đã đạt được những kết quả đáng kể. Huyện đã triển khai thực hiện quy chế bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử, thắng cảnh và quy chế bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá phi vật thể của UBND tỉnh đến tất cả các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn và toàn thể nhân dân trong huyện. Các loại hình nghệ thuật mang bản sắc dân tộc như hát đúm, hội thi bắn nỏ, nấu các món ăn dân tộc, thi mặc trang phục dân tộc; các lễ hội chùa Tiên (xã Phú Lão), hội đình làng Niếng (xã Hưng Thi), hội đình làng Vai (xã Thanh Nông) được tổ chức. Các loại nhạc cụ dân tộc, công cụ lao động sản xuất truyền thống dân tộc được lưu giữ, bảo tồn, tiêu biểu có đội cồng chiêng thôn Chùa, thôn Đồng Danh, xã Phú Thành; bộ sưu tập đồ vật văn hoá truyền thống của gia đình ông Sinh, thị trấn Chi Nê; nghệ nhân mo Mường Đinh Công Bẳn, thôn Thơi, xã Hưng Thi; sưu tập và làm nỏ của gia đình ông Bùi Hồng Quang, thôn Liên Phú 1, xã An Lạc… Đặc biệt, thực hiện chủ trương gắn bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá với phát triển du lịch, công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch gắn với các điểm di tích văn hoá được quan tâm chỉ đạo và thực hiện đã huy động nhiều nguồn vốn để tôn tạo, củng cố, xây dựng kết cấu hạ tầng tại các điểm du lịch chùa Tiên (xã Phú Lão), đền Niệm (xã Phú Thành), hang Luồng (xã Yên Bồng), nhà máy in tiền xã Cố nghĩa…

Thông qua việc xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, các gia đình, thôn, bản, KDC trên địa bàn đã tự giác, tích cực giúp đỡ nhau, đẩy mạnh công tác XĐ-GN, ý thức chấp hành pháp luật và tính tự giác tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao. Công tác giữ gìn môi trường, sinh thái được tự giác thực hiện, phong cách ứng xử, giao tiếp được cải thiện và tiến bộ rõ rệt, tạo nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hoá, xây dựng NTM. góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH. Năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 13,8%, thu nhập bình quân đạt 18,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 16,02%. ANCT- TTATXH trên địa bàn được tăng cường, giữ vững.

 

 

 

                                                             Hương Lan

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục