BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh kiểm tra thực tế tình hình thực hiện phong trào tại xóm Đồng Bảng, xã Đồng Bảng (Mai Châu).

BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh kiểm tra thực tế tình hình thực hiện phong trào tại xóm Đồng Bảng, xã Đồng Bảng (Mai Châu).

(HBĐT) - Ngày 17/9, BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện phong trào trên địa bàn huyện Mai Châu. Tham gia đoàn kiểm tra có lãnh đạo các sở: VH-TT&DL, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Tư pháp, LĐLĐ tỉnh.

 

BCĐ huyện đã báo cáo về công tác triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phong trào được BCĐ từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả. Kết quả cụ thể từng phong trào: Năm 2013, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 78,3%; KDC văn hóa đạt 24,6%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt 53,2%; 12.883 người thường xuyên luyện tập TD-TT; 2.486 hộ đạt gia đình thể thao. Về học tập có 86 lao động tiên tiến, 225 chiến sỹ thi đua cơ sở, 525 lao động tiên tiến, 238 giáo viên giỏi cấp huyện, 66 học sinh và 21 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Về lao động có trên 2.500 gia đình đạt hộ nông dân sản xuất giỏi. Về sáng tạo có 66 sáng kiến kinh nghiệm…

 

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đi sâu vào phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác chủ đạo, triển khai, thực hiện phong trào của BCĐ huyện, xã, thị trấn và Ban vận động KDC.

 

Đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả mà BCD phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từ huyện đến cơ sở đã  đạt được. Công tác triển khai, thực hiện phong trào đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm và đạt hiệu quả tích cực, góp phần vào phát triển KT-XH, củng cố AN-QP. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn, tồn tại như: Những việc đã làm được thể hiện trong báo cáo của huyện chưa đầy đủ. Trong quá trình thực hiện phong trào có lúc, có nơi còn chưa sâu sát. BCĐ các xã đã được thành lập nhưng một số vẫn chưa xây dựng được quy chế hoạt động. Trong thời gian tới, đề nghị BCĐ huyện tập trung bổ sung số liệu đầy đủ vào bản báo cáo. BCĐ cần quan tâm hơn nữa đến thực hiện các nội dung của phong trào và đầu tư  cho các hoạt động từ huyện đến cơ sở…

 

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2014 trên địa bàn xóm Đồng Bảng và xã Đồng Bảng.

 

 

                                           Hương Lan

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục