100% xóm, xã của TP Hòa Bình đều có đội văn nghệ tuyên truyền. Ảnh: Tiết mục của đội văn nghệ xã Dân Chủ trong lễ công bố xã Dân Chủ đạt chuẩn NTM.
(HBĐT) - Trong 5 năm (2011-2015), TP Hòa Bình đã xây dựng được 3 nhà văn hoá xã với kinh phí 13 tỷ đồng, xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp 40 nhà văn hoá xóm với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng, trong đó, NSNN hỗ trợ trên 1,8 tỷ đồng, nhân dân đóng góp tiền, vật liệu và ngày công lao động trị giá hơn 2 tỷ đồng.
Đến nay, thành phố có 53/56 xóm có nhà văn hoá, 56/56 xóm có khu thể thao là những sân tập thể thao đơn giản. Đối với 3 xã về đích NTM năm 2015 là Yên Mông, Dân Chủ, Sủ Ngòi, 100% xóm có nhà văn hoá. Các nhà văn hoá xóm cơ bản đảm bảo tiêu chí xây dựng cơ sở vật chất văn hoá trong xây dựng NTM.
Các thiết chế văn hoá - thể thao ra đời đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Người dân có nơi hội họp, học tập, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; sinh hoạt các CLB văn hoá, thể thao. Đây cũng là nơi thu hút người dân trên địa bàn tham gia hoạt động văn hoá, thể thao, các cuộc thi, vui chơi giải trí vào những ngày lễ, tết, hội hè, sự kiện quan trọng góp phần tích cực giữ gìn, phát huy các giá tri văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao mức hưởng thụ văn hoá tinh thần và tăng cường rèn luyện sức khoẻ nhân dân.
Thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC” gắn với xây dựng NTM, hàng năm có 98% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, 100% xóm đăng ký xây dựng xóm văn hoá. Do đó, nhiều năm liền, thành phố duy trì tỷ lệ xóm văn hoá đạt trên 70% và tỷ lệ hộ gia đình văn hoá đạt trên 80%. Riêng đối với 3 xã về đích năm 2015, 100% xóm đạt văn hoá. Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao cơ sở phát triển mạnh mẽ. Mỗi xóm đều thành lập đội văn nghệ. Hàng năm tổ chức và tham gia các hội thi, hội diễn, hội thao như liên hoan cồng chiêng, thi hát dân ca, dân vũ và các trò chơi dân gian, các môn thể thao truyền thống như bắn nỏ, ném còn, kéo co, đẩy gậy. Thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TD-TT ở cơ sở đã giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá.
Đồng chí Lưu Trung Thép, Phó phòng VH-TT TP Hòa Bình cho biết: Hiệu quả từ các phong trào cho thấy, cộng đồng dân cư đã nêu cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của người dân trong chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và bảo vệ môi trường cảnh quan sạch đẹp, nêu cao tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng. Để phong trào phát triển mạnh, trong thời gian tới, các xã, phường cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện xã hội hoá văn hoá là những nhân tố đảm bảo cho thực hiện chương trình đạt hiệu quả. Ngoài ra tuyên truyền, vận động để khơi dậy tính tích cực và phát huy tính tự quản của nhân dân trên cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, tích cực tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM đạt kết quả cao.
Đinh Thắng