Theo Roi-tơ, ngày 10-11, tại I-rắc, các cuộc biểu tình bạo lực chống chính phủ và phản đối tình trạng kinh tế yếu kém, thất nghiệp tràn lan… lại nổ ra ở nhiều thành phố. Tại thành phố Na-xi-ri-a, miền nam I-rắc, xung đột giữa lực lượng an ninh với người biểu tình làm ít nhất ba người biểu tình chết và hơn 100 người bị thương. Các nguồn tin cho biết, lực lượng an ninh đã bắn đạn thật vào người biểu tình để giải tán đám đông. Cùng ngày, tại thủ đô Bát-đa, lực lượng an ninh cũng bắn đạn hơi cay vào người biểu tình làm hơn 20 người bị thương. Trong khi đó, một người biểu tình bị thương từ hôm trước đã chết khi đang được điều trị tại bệnh viện.


I-rắc chìm sâu vào tình trạng bất ổn

Cảnh sát phun vòi rồng để giải tán người biểu tình ở thủ đô Bát-đa, I-rắc. Ảnh AA

* Cùng ngày, Chính phủ Mỹ đã kêu gọi I-rắc tiến hành cải cách bầu cử và tổ chức bầu cử sớm, trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực kéo dài hơn một tháng qua tại nước này. Tuyên bố của Nhà trắng bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng về các hành động bạo lực nhằm vào người biểu tình", đồng thời nhấn mạnh Oa-sinh-tơn muốn Chính phủ I-rắc "thực hiện đầy đủ cam kết của Tổng thống B.Xa-lê thông qua cải cách bầu cử và tổ chức bầu cử sớm".

* Trước đó, Tổng thống B.Xa-lê tuyên bố, ông sẽ phê chuẩn tổ chức bầu cử sớm sau khi Luật Bầu cử hiện hành được sửa đổi và ủy ban bầu cử được thay đổi để bảo đảm bầu cử công bằng. Ông B.Xa-lê cũng xác nhận Thủ tướng I-rắc A.Ma-đi đã đồng ý từ chức, đồng thời kêu gọi các khối chính trị đạt được một giải pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ "khoảng trống hiến pháp" ở nước này.

* Ngày 9-11, Thủ tướng I-rắc A.Ma-đi cho biết, ông coi làn sóng biểu tình là "động lực" chính đáng để cải cách chính trị, song đồng thời kêu gọi những người biểu tình không phá vỡ "cuộc sống bình thường" ở quốc gia vốn đã trải qua nhiều khó khăn về kinh tế do tình trạng hỗn loạn này. Kể từ ngày 1-10 vừa qua, các cuộc biểu tình đã liên tục diễn ra tại nhiều địa phương ở I-rắc, trong đó có thủ đô Bát-đa, phản đối tình trạng điều kiện sống đi xuống, thất nghiệp và tham nhũng gia tăng. Theo các số liệu chưa chính thức, đã có 319 người chết và hơn 12.000 người bị thương trong các cuộc biểu tình.



Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục