Ngày 13/11, Chính phủ Anh công bố báo cáo cho biết từ đầu năm đến nay, số lượng người di cư vượt Eo biển Manche từ Pháp vào nước này đã tăng kỷ lục lên hơn 40.000 người. Hiện Anh đang tìm cách đạt được thỏa thuận mới với Pháp trong nỗ lực ngăn chặn dòng người di cư trái phép.


Người di cư vượt eo biển Manche từ Pháp sang Anh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết số người tới Anh qua Eo biển Manche từ đầu năm đến nay là 40.885 người, cao hơn nhiều so với con số cùng kỳ năm trước 28.561 người. Phần lớn là những người từ Albania, Iran và Afghanistan.

Mới đây nhất, ngày 12/11, cơ quan chức năng Anh đã phát hiện 972 người tìm cách vượt biên trên 22 thuyền qua tuyến đường biển này. 

Tuần trước, Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo kế hoạch mới với Pháp sau cuộc gặp mặt trực tiếp với Tổng thống Emmanuel Macron. Trong cuộc họp mới đây, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna và người đồng cấp Anh James Cleverly đã nhấn mạnh đến vấn đề cấp thiết ứng phó với mọi loại hình di cư phi pháp và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ liên quan đến vấn đề di cư.  

Eo biển Manche là một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới. Anh và Pháp thường xuyên phối hợp tăng cường tuần tra để phát hiện và ngăn chặn dòng người di cư tìm cách vượt biên vào Anh qua tuyến đường này. Số người di cư xin tị nạn tại Anh đã làm gia tăng gánh nặng tài chính đối với chính phủ. Anh ước tính mỗi ngày tiêu tốn 6,8 triệu bảng Anh (7,8 triệu USD) cho chi phí ăn ở của người tị nạn.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục