(HBĐT) - Theo nhận định của lực lượng chức năng, hoạt động buôn lậu, buôn bán hàng giả và vi phạm về an toàn thực phẩm từ nay đến cuối năm sẽ diễn biến phức tạp, gây khó khăn trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Bá Thức, Chi cục Trưởng chi cục Quản lý thị trường (QLTT) cho rằng, để ngăn chặn và kiểm soát hiệu quả các hành vi vi phạm trong SX-KD cần có sự phối hợp liên ngành, duy trì đường dây nóng đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động thương mại, công nghiệp tới các tổ chức, cá nhân hoạt động SX-KD trên địa bàn.

 

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh tiêu hủy số mì chính giả tịch thu trong 6 tháng đầu năm 2016.

 

Thời gian qua, với sự chủ động trong xây dựng chương trình công tác, kế hoạch, phương án kiểm tra thường xuyên và đột xuất, triển khai các chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm, lực lượng QLTT đã đấu tranh phát hiện và xử lý nhiều hành vi vi phạm về buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, kinh doanh hàng kém chất lượng. Điển hình là đội QLTT số 1 - thành phố Hòa Bình đã kiểm tra, phát hiện công ty TNHH truyền thông An Phú (Hà Nội) tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm bổ thận vương tại nhà văn hóa trung tâm thành phố có hành vi không thực hiện đúng chương trình khuyến mại đã thông báo và tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng không đúng hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo đã đăng ký; kiểm tra cơ sở kinh doanh thuộc Công ty TNHH Tiến Thành Vương tại số 112 đường Lê Thánh Tông, phường Tân Thịnh có hành vi không cung cấp cho người tiêu dùng giấy tiếp nhận bảo hành và hóa đơn khách hàng theo quy định. Đội QLTT số 2 - huyện Kỳ Sơn phối hợp kiểm tra Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Gia Tiến có trụ sở tại xã Dân Hòa, phát hiện gần 3 tấn nguyên liệu sản xuất thuốc diệt mối lây nhiễm xác định là hàng giảGần đây nhất, với sự phối hợp của các lực lượng liên ngành đã phát hiện cơ sở kinh doanh hàng nông sản tại số 51, đường Chi Lăng, phường Phương Lâm có hành vi kinh doanh hóa chất kích thích nảy mầm giá đỗ không rõ nguồn gốc, xuất xứ và là chất cấm.

 

Riêng trong tháng 7, Đội QLTT các huyện, thành phố đã kiểm tra 267 trường hợp, 75 vụ phải xử lý vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính và hàng hóa tịch thu trị giá gần 100 triệu đồng. Qua theo dõi, nắm bắt tình hình quản lý địa bàn của lực lượng, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hiện nay có phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi hơn trước. Thủ đoạn chính của đối tượng vi phạm là giấu hàng hóa trong thùng xe, cốp xe, xếp lẫn vào hàng hóa được phép lưu thông hoặc xé lẻ hàng hóa vận chuyển bằng nhiều xe, nhiều chuyến, sử dụng phương tiện xe khách vận chuyển Hàng hóa vi phạm chủ yếu là nhóm hàng có giá trị lợi nhuận cao như phân bón, thuốc BVTV, thuốc thú y, dược phẩm, mỹ phẩm, thuốc lá. Bên cạnh đó, hoạt động bán hàng đa cấp, tiếp thị, quảng cáo, khuyến mại đang diễn ra khá phức tạp và khó quản lý. Một số doanh nghiệp bán hàng đa cấp lợi dụng kẽ hở của pháp luật để kinh doanh biến tướng nhằm lôi kéo, dụ dỗ một bộ phận người dân thiếu hiểu biết tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp không đúng quy định pháp luật, lợi dụng việc khuyến mại phát quà miễn phí để tuyên truyền bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo ATTP và bán hàng hóa có giá trị cao gấp nhiều lần so với giá trị thực.

 

Để đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại có hiệu quả, góp phần bình ổn thị trường, lực lượng QLTT đang tăng cường công tác trinh sát, phân tích tình hình, kiểm tra đột xuất đối với tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, triển khai phương án cụ thể kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh, xuất, nhập khẩu trái phép phân bón, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, chất cấm dùng trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm. Phối hợp kiểm tra những cơ sở kinh doanh hàng hóa trọng điểm như điện lạnh, điện dân dụng, chú trọng mặt hàng điện thoại, linh kiện điện thoại, bánh, mứt, kẹo, sách, vở, đồ chơi trẻ em, thuốc lá Việc tuyên truyền, vận động, phổ biến các quy định của pháp luật, tổ chức ký cam kết không sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập lậu đối với tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh được đẩy mạnh. Những tháng đầu năm đã vận động được 220 tổ chức, cá nhân ký cam kết chấp hành tốt quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

                                                                       

 

                                                                  Bùi Minh

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục