(HBĐT) - Ngày 5/6, TAND tỉnh đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Lê Ngọc Minh (sinh năm 1990) trú tại Cư Yên (Lương Sơn) Nguyễn Văn Ninh (sinh năm 1999) và Bạch Công Long (sinh năm 1992) cùng trú tại xóm Giếng Êm xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) về tội "Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, đêm ngày 30 rạng sáng ngày 31/7/2017, Lê Ngọc Minh, Nguyễn Văn Ninh và Bạch Công Long đã ép cháu H.T.N (sinh ngày 04/12/2002) trú tại xã Liên Sơn (Lương Sơn) uống rượu say. Lợi dụng lúc H.T.N bị say rượu mất khả năng nhận thức cũng như tự vệ ở nơi vắng vẻ, đã bị các đối tượng Lê Ngọc Minh, Nguyễn Văn Ninh và Bạch Công Long đã thực hiện hành vi giao cấu. Tính đến thời điểm bị xâm hại, H.T.N mới được 14 tuổi, 7 tháng 27 ngày.

Sau khi biết hành vi phạm tội bị bại lộ, đối tượng Lê Ngọc Minh đã trốn khỏi địa phương, đến ngày 24/11/2017 thì bị bắt theo lệnh truy nã của Công an huyện Lương Sơn. Trước đó, các đối tượng Bạch Công Long và Nguyễn Văn Ninh đã bị bắt theo lệnh bắt khẩn cấp của Công an huyện Lương Sơn.

Tại phiên toà, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Ngọc Minh 19 năm tù, Nguyễn Văn Ninh 17 năm tù và Bạch Công Long 14 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, buộc các bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường tổn hại về tinh thần, sức khoẻ đối với bị hại.

Đáng nói, trước đó vào ngày 07/3/2007 bị cáo Lê Ngọc Minh bị TAND huyện Lương Sơn xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản. Tiếp đó, ngày 18/08/2012 bị TAND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) xử phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản; ngày 10/7/2014 Cơ quan CSĐT - Công an huyện Lương Sơn ra Quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra bị can đối với Lê Ngọc Minh về tội Cố ý gây thương tích. Còn đối với với bị cáo Nguyễn Văn Ninh thì vào ngày 23/12/2016 bị TAND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) xử phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản.


                                                                                         PV



Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục