(HBĐT) - Bằng tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, các tổ liên gia tự quản (TLGTQ) đã tham gia giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn, xích mích trong cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo nên "lá chắn thép" bảo vệ ANTT ngay từ cơ sở.



Lực lượng công an xã Chiềng Châu (Mai Châu) tuyên truyền công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở cho người dân tổ liên gia số 4, xóm Mỏ.

Xã Ngọc Lương (Yên Thủy) có 107 TLGTQ ở 18/18 xóm. Bình quân mỗi tổ có từ 30 - 40 hộ dân. Các tổ hoạt động theo tinh thần tự quản, tự chịu trách nhiệm trong công tác đảm bảo, giữ gìn ANTT tại khu dân cư. Hoạt động của các tổ liên gia thời gian qua đã đem lại hiệu quả tích cực trong giữ gìn, đảm bảo ANTT - ATXH, nhiều địa bàn đã trở thành điểm sáng về giữ gìn ANTT. Trước đây, khi chưa thành lập TLGTQ, tình hình an ninh nông thôn ở Ngọc Lương có nơi, có thời điểm còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nhất là tình trạng uống rượu say gây mất trật tự; tình làng nghĩa xóm chưa có sự gắn kết chặt chẽ; nhiều hành vi xấu chưa được lên án, giáo dục... Tuy nhiên, từ khi thực hiện chủ trương xây dựng mô hình TLGTQ đã tạo sự gắn kết, gắn bó chặt chẽ giữa các hộ dân. Trên cơ sở tình cảm, người dân tự hòa giải, xử lý những mâu mắc nảy sinh. Do vậy, vấn đề về ANTT đã được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở.

Cũng giống ở Ngọc Lương, từ một địa bàn phức tạp về ANTT, nhưng do thực hiện hiệu quả mô hình TLGTQ, xã Chiềng Châu (Mai Châu) đã phát huy tốt vai trò tự quản của cộng đồng, từng bước kiềm chế sự phát sinh của tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH), xây dựng địa bàn trong sạch, không có tội phạm và TNXH. Hiện, Chiềng Châu có 36 TLGTQ ở 6/6 xóm. Ở mỗi tổ đều có những thành viên uy tín, nhiệt tình, trách nhiệm làm nòng cốt, thường xuyên đến các hộ thăm hỏi, động viên, vận động Nhân dân trong xóm cùng đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, cùng đề cao cảnh giác, giữ vững ANTT, không để phát sinh tội phạm và TNXH. Từ những việc làm thiết thực đó mà nhiều mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân đã được hòa giải ngay từ cơ sở, nhiều đối tượng lầm lỗi được cảm hóa, giáo dục tại gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần làm giảm tai, TNXH, đặc biệt là tệ nạn ma tuý trên địa bàn xã.

Hay ở xã Mường Chiềng (Đà Bắc), từ việc phát huy tốt mô hình dòng họ tự quản đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của các thành viên ngay từ mỗi gia đình, dòng họ. Đồng chí Xa Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Mường Chiềng chia sẻ: Trước đây, khi chưa thành lập mô hình dòng họ tự quản, việc giáo dục, quản lý con em tại gia đình của các dòng họ ở Mường Chiềng chưa thực sự đi vào nề nếp. Một số gia đình còn để con, cháu bỏ học, trộm cắp vặt, đánh bạc; khi tham gia giao thông không chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm; tệ uống rượu say gây rối trật tự thôn, xóm diễn ra khá phổ biến. Trong đó, nhiều trường hợp bị Công an xã lập hồ sơ xử lý, 2 trường hợp bị lực lượng chức năng lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục... Sau khi thành lập mô hình dòng họ tự quản, xã đã phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, vận động các gia đình, dòng họ làm tốt công tác quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật. Nhờ vậy, thời gian qua đã cảm hoá, giáo dục được 18 người trong các dòng họ có tiến bộ, không tái phạm...

Thượng tá Vũ Cao Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Các mô hình tự quản về ANTT của tỉnh tiếp tục được củng cố, nhân rộng và phát huy tốt trong công tác tự quản, tự hòa giải, giữ ổn định tình hình ANTT từ cơ sở. Theo thống kê, trong những tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã nhân rộng thêm 3 mô hình "Nhà trường an toàn không có ma túy”; xây dựng, duy trì tốt 5 dạng với 108 mô hình tiêu biểu, bằng 8.394 đơn vị mô hình theo hướng tự quản, tự phòng, tự hòa giải và giải quyết các vấn đề về ANTT ngay từ cơ sở. Ngay sau khi hoàn thành việc bố trí cán bộ Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở 141/141 xã, thị trấn, lực lượng này đã phát huy hiệu quả là vai trò nòng cốt trong phong trào ở cơ sở, nhất là trong công tác nắm người, nắm hộ, nắm tình hình ANTT ở cơ sở; vận động Nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; xây dựng, củng cố các mô hình tự quản về ANTT; tham gia cùng các ngành tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả việc phòng, chống dịch Covid-19 và các kế hoạch đảm bảo ANTT... Qua đó, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục