(HBĐT) - Giả danh nhân viên các công ty, tạo website giả và sử dụng mạng xã hội (MXH) để nhắn tin trúng thưởng; yêu cầu người dân phải nộp tiền, đóng phí nhận quà; giả danh cán bộ cơ quan Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để gọi điện, gửi giấy triệu tập hoặc đe dọa yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản chỉ định trước để phục vụ điều tra, sau đó chiếm đoạt; lợi dụng việc mua bán hàng hóa trên các website bán hàng trực tuyến, MXH để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người mua, bán hàng; giả danh cán bộ ngân hàng, yêu cầu cung cấp mật khẩu, mã pin hoặc thông tin thẻ ngân hàng để xử lý sự cố liên quan đến dịch vụ ngân hàng để chiếm đoạt tài sản; lừa xin việc, xin dự án... là những thủ đoạn phổ biến mà các đối tượng dùng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản (LĐCĐTS) của người dân thời gian qua.


Cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) triển khai phương án đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Theo đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh: Thời gian gần đây, tội phạm LĐCĐTS ngày càng gia tăng cả về số vụ, số đối tượng và số tiền. Theo đó, mỗi vụ lừa đảo, số tiền bị chiếm đoạt, gây thất thoát có thể lên tới vài chục, thậm chí cả vài trăm tỷ đồng của bị hại. Cùng với đó, sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, hành vi LĐCĐTS ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Tội phạm LĐCĐTS là một trong những tội phạm phổ biến nhất trong nhóm tội phạm liên quan đến quyền sở hữu. Xuất phát từ thực tế đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg, ngày 22/5/2020 về "Tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động LĐCĐTS”. Mới đây, ngày 19/10/2021, UBND tỉnh cũng ban hành Công văn số 1997/UBND-NVK yêu cầu các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo thống kê, tính từ năm 2020 đến tháng 10/2021, Phòng CSHS đã tiếp nhận, xác minh, điều tra hàng chục vụ LĐCĐTS, trong đó có 6 vụ LĐCĐTS bằng công nghệ cao với tổng số 12 đối tượng và hàng chục bị hại (do người bị hại ở toàn quốc nên chưa có thống kê cụ thể), số tiền các vụ lửa đảo qua internet, MXH ước tính lên tới vài chục tỷ đồng. Quá trình thực hiện hành vi LĐCĐTS, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi. Như vào tháng 10/2020, Phòng CSHS phát hiện đối tượng Nguyễn Công Ngân (SN 1977), trú tại Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, Quận Thanh Khê (Đà Nẵng) giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện yêu cầu bị hại cung cấp mã OTP để rút tiền từ tài khoản của một bị hại tại Hòa Bình. Trường hợp của ông Ng.K, trú tại phường Thái Bình (TP Hòa Bình) bị đối tượng giả danh cán bộ cơ quan tư pháp lừa chuyển 550 triệu đồng trong tài khoản sang tài khoản của các đối tượng lừa đảo... Ngoài ra, thời gian qua còn xuất hiện nhiều đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hack (chiếm quyền đăng nhập, điều khiển) mail, facebook để chiếm đoạt tài sản. Với thủ đoạn này, các đối tượng thường hack mail của doanh nghiệp có quan hệ mua bán với công ty nước ngoài. Sau đó xâm nhập lấy hợp đồng mua bán hàng hóa, thanh toán tiền, tạo mail giả mạo của công ty để đối tác thanh toán tiền hàng và gửi tiền vào tài khoản khác, với lý do tài khoản thường dùng gặp trục trặc do doanh nghiệp đang bị thanh tra, kiểm tra, hoặc tài khoản đang bị phong tỏa...

Từ thực trạng trên, đại tá Trần Mạnh Hải cảnh báo, đưa ra khuyến cáo kỹ năng nhận biết, phòng ngừa. Theo đó, khi người dân thực hiện các cuộc giao dịch tài chính qua mạng, tuyệt đối không chuyển tiền cho người không rõ, chưa được xác thực; luôn cảnh giác với các đối tượng giả mạo, quen biết qua MXH facebook, zalo, đối tượng mạo danh cán bộ có chức năng điều tra các vụ án, nhân viên ngân hàng; hạn chế sử dụng wifi nơi công cộng, nơi đông người, quán cafe; khi giao dịch tại cây ATM không để người khác nhìn được mã pin; tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân lên MXH để đối tượng xấu dễ lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội; khi phát hiện tin nhắn, cuộc gọi bất thường, có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến thủ đoạn lừa đảo phải kịp thời trao đổi với người thân, cơ quan chức năng có thẩm quyền để nhận biết, tránh bị lừa đảo; không cung cấp số tài khoản thẻ tín dụng, thông tin cá nhân cho người lạ mặt; tuyệt đối không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào khi có dấu hiệu nghi vấn đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng giả danh cán bộ Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát liên quan đến công tác điều tra, khám phá án... Dù vậy, chúng tôi vẫn cho rằng biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất đối với tội phạm LĐCĐTS vẫn là ý thức tự phòng, tự bảo vệ của chính mỗi người dân - đại tá Trần Mạnh Hải nhấn mạnh.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục