(HBĐT) - Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các cơ quan, đơn vị chú trọng triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.


Tủ sách pháp luật phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) được trang bị nhiều đầu sách, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu của cán bộ, Nhân dân.

Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến đông đảo người dân ở cơ sở, trong đó chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành, các văn bản tác động trực tiếp đến phát triển KT-XH, đến bảo vệ quyền, lợi ích  hợp pháp của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Các hình thức tuyên truyền, phố biến ngày càng đa dạng, phong phú, quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phù hợp tình hình diễn biến dịch Covid-19.

Thông qua các hội nghị tập huấn, tuyên truyền, hội thảo, hội thi, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, giao lưu truyền thông… từ tỉnh đến cơ sở đã tuyên truyền các văn bản pháp luật trên các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh tế, đất đai, hôn nhân - gia đình, bảo vệ môi trường, bảo hiểm, phòng chống tham nhũng, khiếu nại - tố cáo, an toàn giao thông, an ninh mạng… cho hơn 200 nghìn lượt người nghe, học tập. Nổi bật như Sở Tư pháp phối hợp Đài PT-TH tỉnh thực hiện 36 chuyên mục "Pháp luật và đời sống” trên sóng phát thanh - truyền hình (hệ tiếng Việt); phối hợp Báo Hoà Bình thực hiện 24 chuyên mục "Pháp luật và đời sống” trên báo viết và báo điện tử. Xây dựng, duy trì hoạt động trang thông tin điện tử của Sở, trong đó đăng tải các văn bản pháp luật mới, các chủ trương, chính sách pháp luật của T.Ư, của tỉnh. Ban Dân tộc tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an tỉnh) mở lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các huyện Lạc Sơn, Mai Châu, Tân Lạc. UBND huyện Mai Châu tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và cải cách hành chính qua Trang thông tin huyện Mai Châu” thu hút 255 người dự thi là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn và người dân trên địa bàn tham gia…

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL) tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh,  hướng về cơ sở. Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã thụ lý 466 vụ việc. Trong đó, TGPL bằng hình thức tư vấn 186 vụ việc, TGPL trong hoạt động tố tụng 282 vụ việc (hình sự 252 vụ việc, có 236 vụ tham gia từ giai đoạn điều tra, chiếm 93,7%; dân sự, hôn nhân - gia đình 30 vụ việc). Thực hiện truyền thông TGPL 38 đợt/75 điểm tại các thôn, xóm, xã với tổng số hơn 4.000 lượt người tham dự.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm đầu tư, trang bị tủ sách pháp luật, xây dựng, nhân rộng mô hình câu lạc bộ pháp luật của các hội, đoàn thể, tạo điều kiện cho cán bộ, Nhân dân, hội viên, đoàn viên tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi, tham gia sinh hoạt nhằm nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật. UBND các huyện, thành phố đã triển khai sáp nhập tủ sách pháp luật cấp xã với thư viện hoặc điểm Bưu điện - văn hóa, Trung tâm học tập cộng đồng nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật của Nhân dân. Các loại hình câu lạc bộ được duy trì hoạt động hiệu quả như: "Chi hội phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội”; "Phòng, chống bạo lực gia đình”; "Phòng, chống tệ nạn xã hội”; "Phụ nữ với pháp luật”; "Thanh niên với pháp luật”… Một số câu lạc bộ tiêu biểu tại huyện Cao Phong như: Khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội ở xóm Đúng Thá - xã Thu Phong; khu dân cư không có thanh niên, thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội ở xóm Bảm - xã Tây Phong; chi hội phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, gồm 13 điểm ở 10 xã, thị trấn, 444 thành viên tham gia; 10 câu lạc bộ phòng, chống tệ nạn xã hội của Hội Phụ nữ huyện ở các xã, thị trấn với 310 thành viên tham gia… Huyện Kim Bôi duy trì câu lạc bộ "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; "Phòng chống bạo lực gia đình”; "Khu dân cư an toàn cho phụ nữ và trẻ em” thu hút 311 thành viên…

Cùng với đó, công tác hòa giải ở cơ sở được đẩy mạnh, tiếp tục được xác định là kênh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thiết thực, hiệu quả tại cộng đồng dân cư. Hàng năm, các địa phương củng cố, kiện toàn hoạt động tổ hoà giải ở cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 1.482 tổ hòa giải với 10.136 hòa giải viên. Các tổ hòa giải tham gia hòa giải 100% việc phát sinh. Năm 2021, các tổ tiếp nhận hoà giải 595 vụ việc, hoà giải thành 458 vụ việc, đạt trên 80%. Thông qua hoà giải các vụ việc, mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong Nhân dân đã trực tiếp tuyên truyền quy định, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với người dân tại cơ sở, giúp người dân dễ tiếp cận, nắm bắt, từ đó điều chỉnh hành vi, tuân thủ pháp luật.

V.H

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục