(HBĐT) -"Bất kỳ trẻ em nào cũng đều có thể trở thành nạn nhân của tội phạm xâm hại tình dục (XHTD). Nguy cơ hiện hữu từ trong nhà ra đến xã hội. Điều này đang là một thực trạng nhức nhối” - Thượng tá Nguyễn Văn Vận, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh chia sẻ.


Cán bộ Đội nghiệp vụ cơ bản, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) giao lưu tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại cho học sinh trường THPT Mường Khến (Tân Lạc).

Nguy cơ từ trong nhà đến ngoài xã hội 

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 28 vụ xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE) với 29 trẻ bị xâm hại, gồm 9 vụ, 9 trẻ em bị thực hiện hành vi giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 13 vụ, 14 trẻ em bị các đối tượng thực hiện hành vi hiếp dâm; 6 vụ, 6 trẻ em là nạn nhân trong các vụ dâm ô. Trong đó, nhiều nhất là huyện Đà Bắc phát hiện 9 vụ, 10 trẻ bị xâm hại. Tiếp đến là huyện Tân Lạc 5 vụ, 5 trẻ bị xâm hại; huyện Lạc Thủy 4 vụ, 4 trẻ bị xâm hại; TP Hòa Bình và huyện Lương Sơn mỗi nơi xảy ra 3 vụ, 3 trẻ bị xâm hại; huyện Kim Bôi 2 vụ, 2 trẻ bị xâm hại; các huyện Cao Phong, Lạc Sơn mỗi nơi xảy ra 1 vụ, 1 trẻ bị xâm hại.

Theo Trung tá Bùi Thị Thanh Hà, Đội phó Đội nghiệp vụ cơ bản (Phòng CSHS), đây chỉ là những vụ việc được phát hiện và báo cáo cơ quan chức năng xử lý. Trên thực tế vụ việc có thể xảy ra nhiều hơn nhưng chưa được phát hiện, tố giác... Đáng nói, trong số các vụ việc xảy ra có những trường hợp đau lòng như ở huyện Tân Lạc bố đẻ nhiều lần XHTD con gái ruột, kéo dài trong 8 năm liền mới bị phát hiện. Hay trường hợp ông nội nhiều lần XHTD cháu gái từ lúc mới 7 tuổi ở huyện Đà Bắc. Hoặc có những đối tượng thực hiện hành vi khi mới 12 - 14 tuổi xảy ra ở xã Đoàn Kết (Đà Bắc), Nhân Mỹ (Tân Lạc). Nạn nhân của các vụ XHTDTE hầu hết dưới 10 tuổi, thậm chí có trường hợp mới 3 - 4 tuổi. 

Từ thực tế các vụ việc XHTDTE xảy ra và được phát hiện thời gian qua cho thấy, tội phạm XHTDTE có thể xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian, hoàn cảnh nào. Đáng buồn là nó đã len lỏi vào trong nhiều gia đình, biến gia đình trở thành nơi không an toàn cho trẻ, bởi nhiều đối tượng thực hiện hành vi xâm hại chính là người thân như ông nội, bố, chú, bác, anh em họ hàng, hàng xóm láng giềng...
Tội phạm khởi nguồn
 
Từ lối sống không lành mạnh

Trung tá Bùi Thị Thanh Hà cho biết: Quá trình điều tra các vụ việc XHTDTE, trong một số vụ án, đối tượng thừa nhận thực hiện hành vi phạm tội sau khi sử dụng rượu, bia và xem phim, ảnh khiêu dâm trên mạng internet.

Điển hình như đối tượng B.M.D (SN 2004), trú ở xã Thanh Cao (Lương Sơn) sau khi xem phim khiêu dâm trên mạng internet đã lừa phỉnh, dụ dỗ và thực hiện hành vi XHTD đối với 2 nạn nhân là chị em họ trú cùng xóm. Khi thực hiện hành vi phạm tội B.M.D mới 14 tuổi 9 tháng 2 ngày, 2 nạn nhân cũng chỉ 7 tuổi, 4 tháng. L.V.K (SN 2009), trú tại xã Đoàn Kết (Đà Bắc) thực hiện hành vi XHTD cháu T (SN 2017) khai nhận do ảnh hưởng từ việc xem phim khiêu dâm trên mạng internet. Đối tượng P.N.Q ở xã Phong Phú (Tân Lạc) nhiều lần XHTD con gái ruột sau khi uống rượu say...

Mặc khác, các vụ XHTDTE xảy ra thời gian qua còn xuất phát từ nguyên nhân, nhiều gia đình do bố mẹ mải mê làm ăn, lo toan cuộc sống. Đối tượng và nạn nhân đều ở trong hoàn cảnh đặc biệt như bố mẹ ly hôn, đi làm ăn xa phó mặc việc quản lý, giáo dục con cái cho ông bà nuôi dưỡng... Đối tượng tội phạm ở nhiều lứa tuổi, thành phần xã hội khác nhau, đa phần có trình độ văn hóa thấp, nhận thức pháp luật hạn chế...

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm XHTDTE, giải quyết vấn nạn này, theo Thượng tá Nguyễn Văn Vận, Phó trưởng phòng CSHS, quan trọng nhất là gia đình cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, quan tâm, dành nhiều thời gian cho con em, phối hợp với nhà trường giáo dục, trang bị những kiến thức, hiểu biết nhất định về giới tính, kỹ năng xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm. Dạy trẻ biết cách từ chối nếu các em cảm thấy không an toàn; giáo dục kỹ năng, biện pháp cần thiết để con em tự ý thức phòng tránh bị xâm hại và tự phòng vệ trước những mối nguy hiểm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là công tác giáo dục toàn dân để mỗi người dân tự biết điều chỉnh hành vi của bản thân, nêu cao ý thức thượng tôn pháp luật, không có hành vi xâm hại thân thể người khác... 

Mạnh Hùng

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục