Tình trạng học sinh vi phạm pháp luật an toàn giao thông (ATGT) ngày càng phổ biến và có nhiều diễn biến phức tạp, dẫn đến xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến người điều khiển phương tiện lứa tuổi học đường.




Tình trạng học sinh vi phạm quy định khi tham gia giao thông còn diễn ra khá phổ biến như: điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang... Ảnh chụp tại quốc lộ 21, đoạn qua thôn Đầm Đa, xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy).

Báo động tai nạn giao thông lứa tuổi học đường

Thời gian qua, cơ quan chức năng các cấp của tỉnh, huyện đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT đường bộ cho học sinh. Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) trong tỉnh đã chủ động phối hợp các nhà trường tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT cho học sinh. Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT và TNGT liên quan đến học sinh vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng. Điển hình như ngày 22/9/2023, tại km 447+550 đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Cao Dương (Lương Sơn) xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe mô tô do Quách Đức C. (SN 2008) chở Hoàng Ngọc Th. (SN 2008), cùng trú tại xã Thanh Sơn (Lương Sơn) với xe mô tô do Bùi Văn Q. (SN 1999) chở Nguyễn Thị Kim T. (SN 2004) và Nguyễn Ngọc T. (SN 2007), cùng trú tại xã Cao Dương điều khiển ngược chiều. Hậu quả làm Quách Đức C, Bùi Văn Q, Nguyễn Ngọc T. tử vong, Hoàng Ngọc Th, Nguyễn Thị Kim T. bị thương nặng; ngày 3/10/2023, tại km 27+550 đường 12B, thuộc địa phận thị trấn Bo (Kim Bôi) xảy ra vụ TNGT giữa xe mô tô do Bùi Ngọc S. (SN 2005), trú tại xã Kim Lập (Kim Bôi) điều khiển chở Bùi Thị Thùy T. (SN 2005), trú tại thị trấn Bo với xe mô tô do Bùi Văn L. (SN 2007), trú tại xã Kim Bôi (Kim Bôi) điều khiển ngược chiều. Hậu quả làm Bùi Ngọc S. và Bùi Văn L. tử vong, Bùi Thị Thùy T. bị thương nặng...

Lỗi chủ yếu do người điều khiển phương tiện

Mặc dù các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT. Như tổ chức tuyên truyền tại các trường học; duy trì 107 mô hình "Cổng trường ATGT”; rà soát, phát hiện đưa vào quản lý, giáo dục và nhắc nhở 524 thanh, thiếu niên cá biệt, thường xuyên tụ tập, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng trên đường; xử lý vi phạm 1.335 thanh, thiếu niên vi phạm quy định về đảm bảo trật tự ATGT đường bộ. Thậm chí ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định về đảm bảo trật tự ATGT, như vụ việc "tổ chức đua xe trái phép” tại TP Hòa Bình; khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "gây rối trật tự công cộng” đối với 2 thanh, thiếu niên lái xe lạng lách, đánh võng trên đường tại huyện Kim Bôi. Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT và TNGT liên quan đến học sinh trên địa bàn tỉnh vẫn có những diễn biến phức tạp.

Theo Thượng tá Đinh Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh, tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó chủ yếu là ý thức chấp hành quy định pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT đường bộ của nhóm đối tượng này chưa cao; vẫn còn phổ biến hiện tượng học sinh THCS, THPT đi học bằng xe máy điện, xe máy, xe mô tô dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, kéo đẩy xe khác, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện... Điều này làm gia tăng nguy cơ TNGT liên quan đến lứa tuổi học đường trong thời gian qua.

Ngoài các nguyên nhân trên thì việc tổ chức giao thông tại khu vực cổng trường hiện có nhiều vấn đề đặt ra. Nhiều trường học có vị trí gần hoặc nằm dọc quốc lộ, tỉnh lộ, gần khu họp chợ... tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến các vụ TNGT, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và cho chính bản thân học sinh. Việc phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội để quản lý, giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về trật tự ATGT chưa hiệu quả; một bộ phận phụ huynh còn thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong quản lý con cái. Nhiều phụ huynh để con tùy ý sử dụng các loại phương tiện mà không có sự quản lý, kiểm soát, để các em tự ra đường, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, gây nguy hiểm cho người khác và chính các em.

Trong các vụ TNGT liên quan đến lứa tuổi học đường xảy ra thời gian qua, nhiều vụ lỗi thuộc về người điều khiển. Vi phạm chủ yếu là chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, phóng nhanh, vượt ẩu, đi lấn đường, lấn làn, lạng lách, đánh võng. Nguyên nhân cuối cùng là mặt trái của internet và mạng xã hội (MXH) tác động tiêu cực đến nhận thức, hành vi của giới trẻ hiện nay. Nhiều em lên MXH đua đòi học và làm theo các đối tượng xấu để đua xe, bốc đầu, đánh võng quay clip đăng tải lên MXH nhằm thể hiện bản thân...

Để giải quyết tận gốc rễ vấn đề này, theo Thượng tá Đinh Thị Thu Hằng, mỗi gia đình phải thể hiện vai trò cốt lõi trong công tác quản lý, giáo dục con cái. Vì sự an toàn của con, tuyệt đối không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện và phải quản lý con thật tốt ngay từ gia đình. Cùng với đó, nhà trường tiếp tục trang bị kiến thức, kỹ năng sống, có biện pháp giáo dục để mỗi học sinh thấy được vai trò, trách nhiệm cũng như có ý thức trong việc tham gia giao thông an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh.

Mạnh Hùng

Các tin khác


Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến cháy nhà trọ làm 14 người tử vong

Chiều 25/5, liên quan đến vụ cháy nhà trọ tại ngõ 119 phố Trung Kính, Hà Nội làm 14 người thiệt mạng, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ các vi phạm về quy định phòng cháy.

Phường Phương Lâm huy động toàn dân giữ vững an ninh trật tự

Thời gian qua, Công an phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền quán triệt, thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ), phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng. Từ chỗ là địa bàn có số người nghiện ma túy cao đến nay phường không còn tụ điểm phức tạp về ma túy.

Tổ chức tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và các quy định có liên quan, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng Công an tỉnh và Công an các địa phương đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 90 buổi tuyên truyền các quy định của pháp luật, kỹ năng sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng, bình cứu hỏa trong PCCC cho 223.361 người tại các trường học và khu dân cư. Qua đó đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa cháy nổ tại khu dân cư.

Cưỡng chế 45 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc

Thực hiện công tác quản lý đối tượng hình sự, ma túy nhằm phòng ngừa phát sinh tội phạm, tính từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố đã tiến hành gọi hỏi, răn đe, giáo dục 797 lượt đối tượng hình sự, ma túy.

Công an huyện Yên Thủy: Ngăn chặn tội phạm ma túy ngay từ cơ sở

Sáng 13/5/2024, trong quá trình nắm tình hình và triệu tập các đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, tổ công tác Công an xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy phát hiện, bắt quả tang Quách Văn Linh (sinh năm 1991), trú tại xóm Ba Cầu, xã Ngọc Lương - là đối tượng nghiện thuộc diện quản lý có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 đoạn ống nhựa màu xanh bịt kín hai đầu. Linh khai nhận bên trong là ma túy đá. Đây không phải là vụ đầu tiên lực lượng Công an huyện Yên Thủy chủ động phát hiện, đấu tranh, bắt giữ tội phạm ma túy ngay từ cơ sở...

Siết chặt các biện pháp cấp bách phòng cháy nhà trọ, khu dân cư

Từ những vụ cháy nhà trọ, chung cư mi ni gây hậu quả nghiêm trọng thời gian qua cho thấy cần tiếp tục siết chặt việc thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại các cơ sở, hộ gia đình; trang bị kiến thức, kỹ năng cho người dân nếu sự cố cháy xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục