Cụm an ninh trật tự (ANTT) giáp ranh Kim - Kỳ - Lương gồm 4 xã: Hùng Sơn, Đú Sáng (Kim Bôi), Cao Sơn (Lương Sơn) và Độc Lập (TP Hòa Bình). Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, lực lượng công an các xã thường xuyên trao đổi thông tin, giúp tình hình ANTT khu vực giáp ranh được giữ vững, không có vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và điểm nóng xảy ra. Nhân dân các xã trong cụm gắn bó, đoàn kết, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.


Công an xã Độc Lập, TP Hoà Bình thu hồi súng tự chế trong nhân dân.

Căn cứ tình hình thực tế địa bàn, công an các xã trong cụm tham mưu Đảng ủy xã ban hành Chỉ thị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác đảm bảo ANTT”; UBND xã ban hành Kế hoạch đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn. Cấp ủy đảng, chính quyền các xã chỉ đạo lực lượng công an mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, vận động nhân dân không vi phạm pháp luật, nêu cao tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm. Tuyên truyền người dân nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Lực lượng công an xã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp trong đảm bảo ANTT, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; củng cố, duy trì hoạt động của các tổ an ninh nhân dân, tổ tuần tra, tổ hoà giải; củng cố hương ước, quy ước của địa phương. Do vậy hầu hết các mâu thuẫn, tranh chấp đã được giải quyết, hòa giải ngay tại cơ sở, đảm bảo thấu tình đạt lý, tạo sự đoàn kết giữa nhân dân các dân tộc và các thôn, xóm khu vực giáp ranh.

Các xã trong cụm xây dựng và duy trì thường xuyên các mô hình nhân dân tự quản về ANTT tại cơ sở như: Địa bàn không có tội phạm và tệ nạn xã hội, mô hình tổ liên gia tự quản, mô hình phụ nữ, cựu quân nhân tự quản, tuổi trẻ xung kích xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, phụ nữ vận động gia đình và người thân không vi phạm pháp luật, nhà trường an toàn không có ma túy... Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tuần tra, tổ an ninh, tổ hòa giải. Duy trì có hiệu quả quy chế phối hợp giữa công an xã với dân quân tự vệ và lực lượng kiểm lâm trong công tác đảm bảo ANTT, bảo vệ và PCCC rừng. Thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Tuyên truyền, vận động nhân dân không buôn bán, tàng trữ và đốt pháo nổ; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về PCCC; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Năm 2023, trên địa bàn các xã trong cụm xảy ra 11 vụ việc, gồm 7 vụ đánh bạc; 4 vụ về trật tự xã hội. Các xã đã vận động thu hồi 11 khẩu súng các loại và linh kiện (Hùng Sơn 4 khẩu, Cao Sơn 3 khẩu, Đú Sáng và  Độc Lập mỗi xã 2 khẩu).

Lực lượng công an các xã làm tốt công tác điều tra cơ bản, lên danh sách thống kê, quản lý chặt chẽ đối tượng tù tha, đặc xá, đối tượng chấp hành án tại nơi cư trú, đối tượng trong diện tái hòa nhập cộng đồng, thường xuyên gọi hỏi răn đe, yêu cầu cam kết không tái phạm. Theo đó, các xã đã gọi hỏi, răn đe, giáo dục trên 300 lượt đối tượng; lập 5 hồ sơ giáo dục tại xã, phường theo Nghị định số 120/CP và 3 hồ sơ quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo Nghị định số 105/CP.

Trung tá Bùi Văn Ninh, Trưởng Công an xã Độc Lập cho biết: Nhờ công tác phối hợp giữa các thành viên trong cụm được triển khai có hiệu quả, năm 2023, trên địa bàn cụm giáp ranh không có điểm nóng về an ninh nông thôn, khiếu kiện phức tạp, không có tụ điểm phức tạp về hình sự. Thời gian tới, lực lượng công an xã tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Xây dựng, củng cố phong trào ở khu vực giáp ranh, phát triển phong trào theo hướng xã hội hóa, lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT.


Đinh Thằng

Các tin khác


Ngày 15/5, xét xử phúc thẩm vụ Việt Á

Sáng mai (15/5), Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á (viết tắt là Công ty Việt Á), Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Ngày 13/5, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo thủ đoạn mạo danh Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Tăng mức phạt đối với người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn

Theo ông Lê Quang Tự Do, việc xử phạt hành chính với những người nổi tiếng có phát ngôn, hành vi lệch chuẩn trên không gian mạng là chưa đủ sức răn đe.

Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục