Hiện nhiều lễ hội ở các địa phương trong tỉnh đã khai hội. Quá trình tổ chức lễ hội đã được chuẩn bị một cách chu đáo, nhất là công tác đảm bảo an ninh với nỗ lực hướng đến một mùa lễ hội an toàn.


Ngay từ đầu năm 2024, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra an toàn PCCC các phương tiện thủy tham gia vận tải khách trên lòng hồ Hòa Bình.

Trong năm 2024, toàn tỉnh có 73 lễ hội được đăng ký tổ chức ở các địa phương. Tính đến thời điểm này đã có nhiều lễ hội được tổ chức, khai hội. Theo Thượng tá Bùi Việt Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, qua thực tế nắm bắt tình hình an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức, diễn ra các lễ hội trên địa bàn tỉnh luôn được đảm bảo, không có vấn đề liên quan đến công tác an ninh, an toàn. Tại mỗi lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, cấp huyện, lực lượng công an bố trí khoảng 200 lượt cán bộ, chiến sỹ các lực lượng gồm an ninh, hình sự, cảnh sát giao thông (CSGT) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhằm thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Không để xảy ra tình trạng lợi dụng hoạt động lễ hội để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp tài sản, cờ bạc. Đặc biệt, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và PCCC, vệ sinh an toàn thực phẩm đã được chú trọng, đảm bảo.

Để có được những kết quả nêu trên, thời gian qua, lực lượng công an các cấp trong tỉnh đã tích cực phát huy vai trò, vào cuộc quyết liệt, thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANTT trong quá trình tổ chức lễ hội. Điển hình như ở Lễ hội Khai hạ dân tộc Mường tổ chức tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, ngoài kế hoạch đảm bảo an ninh của Công an tỉnh, Công an huyện, Công an xã Phong Phú đã xây dựng kế hoạch riêng về công tác đảm bảo ANTT trong quá trình tổ chức lễ hội. Thiếu tá Phạm Văn Thành, Trưởng Công an xã Phong Phú cho biết: Để chuẩn bị Lễ hội Khai hạ năm 2024, Công an xã đã tổ chức cho các hộ đăng ký kinh doanh ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC và vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, Công an xã phối hợp với Ban CHQS xã và lực lượng công an các cấp trong việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trong quá trình tổ chức lễ hội và đảm bảo ANTT trên địa bàn xã. Trong đó cán bộ, chiến sỹ Công an xã và chiến sỹ dân quân tổ chức 37 lượt tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trong 3 ngày (mùng 6, 7, 8 tháng Giêng) tại nơi tổ chức lễ hội và các địa bàn trong xã. Nhờ vậy, tình hình an ninh, TTATXH được giữ vững, ổn định. Quá trình diễn ra lễ hội không để xảy ra các vụ việc liên quan đến ANTT, không có tình trạng trộm cắp tài sản và các vi phạm pháp luật.

Ngoài các lễ hội được tổ chức quy mô cấp tỉnh, trong dịp đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều lễ hội được tổ chức với quy mô cấp huyện, cấp xã và cấp thôn, xóm. Tuy nhiên, những lễ hội này vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tham gia như các lễ hội: Đu Vôi (Lạc Sơn), Xên bản, Xên mường (Mai Châu). Đặc biệt là lễ hội đền Chúa Thác Bờ được diễn ra từ đầu năm đến hết tháng 3 âm lịch luôn có đông du khách. Do nằm trên vùng lòng hồ nên việc tham gia lễ hội của người dân phải di chuyển bằng phương tiện thủy. Để đảm bảo an toàn, ngay từ những ngày đầu năm, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn bộ phương tiện, bến thủy nội địa trên lòng hồ Hòa Bình. Theo Trung tá Trần Xuân Toàn, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh, thống kê năm 2024 trên khu vực lòng hồ Hòa Bình có khoảng 270 phương tiện thủy hoạt động vận tải khách phục vụ nhân dân và du khách thập phương trẩy hội đền Chúa Thác Bờ. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, từ cuối năm 2023 và đầu năm 2024, Phòng CSGT đã tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và tổ chức cho chủ các phương tiện ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC, triển khai công tác đảm bảo ANTT trong hoạt động đưa đón khách tham quan du lịch, tham gia lễ hội. Quá trình diễn ra lễ hội, lực lượng CSGT đường thủy đã phối hợp các cơ quan chức năng, cảng vụ tăng cường kiểm tra phương tiện, người lái trước khi xuất bến. Kiên quyết không để các phương tiện không đủ điều kiện, không đảm bảo an toàn theo quy định được đón, chở khách.

Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT đường thủy đã kịp thời nhắc nhở hàng chục trường hợp chủ phương tiện chở khách, yêu cầu 100% hành khách và thuyền viên mặc áo phao trước khi cho phương tiện rời bến. Kiểm tra số lượng, chất lượng dụng cụ cứu hỏa, cứu đắm, đảm bảo dụng cụ luôn trong tình trạng còn sử dụng tốt. Cùng với đó, lực lượng CSGT đã niêm yết thông tin và công khai số điện thoại đường dây nóng về tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhằm kịp thời tiếp nhận phản ánh của người dân để có phương án kịp thời xử lý. Với các biện pháp quyết liệt nên trong nhiều năm qua, hoạt động vận tải đường thủy nói chung và hoạt động vận tải hành khách trên tuyến đường thủy lòng hồ Hòa Bình luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc nào. Những nỗ lực đó đã góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách thập phương khi đến tham quan, du lịch, tham gia trải nghiệm hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục