Tỉnh Hòa Bình có tổng diện tích tự nhiên hơn 459.000 ha, trong đó diện tích đất có rừng đạt hơn 236.700 ha, tỷ lệ che phủ 51,57% (năm 2024). Tuy nhiên, hơn 158.000 ha rừng trong tỉnh được xác định có nguy cơ cháy cao, chủ yếu là rừng trồng chưa có trữ lượng, rừng tre luồng, rừng tự nhiên nghèo và rừng trên núi đá, phân bố đều tại 10 huyện, thành phố.
Lực lượng kiểm lâm huyện Mai Châu kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại khu vực rừng phòng hộ thuộc địa phận xã Thành Sơn. Ảnh: P.V
Từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ cháy rừng. Trong đó, 2 vụ tại thành phố Hòa Bình làm cháy 0,7 ha; 1 vụ tại huyện Lạc Thủy thiêu rụi 5 ha; 1 vụ tại huyện Cao Phong cháy 1,05 ha. Các vụ cháy được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Nguyên nhân chủ yếu do người dân đốt thực bì không đúng quy trình, đốt tổ ong, tổ kiến lấy trứng..., kết hợp thời tiết khô hanh kéo dài khiến cháy lan nhanh vào rừng.
Trước thực trạng trên, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) luôn được các cấp, ngành quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Các địa phương đã xây dựng kế hoạch ứng phó cụ thể, đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng, áp dụng hiệu quả phương châm "4 tại chỗ” và "5 sẵn sàng” trong công tác chữa cháy.
Để chủ động thực hiện tốt công tác PCCCR, cơ quan chuyên môn khuyến cáo một số nội dung như sau:
Các đơn vị, chủ rừng, UBND cấp xã phải có nội quy PCCCR, biển cảnh báo, phương án ứng phó và phương tiện chữa cháy phù hợp với từng loại rừng; tổ chức lực lượng được huấn luyện, sẵn sàng xử lý tình huống theo phương châm "4 tại chỗ”.
Đối với các khu vực có đường dây điện, công trình dễ gây cháy cần xây dựng hành lang an toàn, đường băng cản lửa và thường xuyên dọn sạch vật liệu dễ cháy.
Người dân khi đốt nương rẫy phải tuân thủ kỹ thuật an toàn, không đốt vào ngày có dự báo cháy rừng cấp IV, V; phải thông báo trước cho lực lượng chức năng và có người canh gác, chuẩn bị dụng cụ dập lửa kịp thời.
Khi phát hiện cháy rừng, cần nhanh chóng báo cho chủ rừng, kiểm lâm, chính quyền địa phương, công an hoặc lực lượng cứu hộ gần nhất. Các cơ quan, đơn vị khi nhận được tin báo cần nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy hoặc phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý kịp thời, không để xảy ra cháy lan.
PCCCR là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, cần sự chung tay của chính quyền và người dân nhằm bảo vệ tài nguyên rừng - "lá phổi xanh” của tỉnh và giữ gìn môi trường sống bền vững.
Đức Hưng
(Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hoà Bình)
Để tránh cho người dân rơi vào bẫy của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản (LĐCĐTS), ngày 20/5/2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Yên Thủy ban hành Công văn số 70/CV-BHXH cảnh báo về việc một số đối tượng mạo danh cơ quan BHXH yêu cầu người dân cung cấp, nhập mã số định danh cá nhân, email... vào ứng dụng "VssID - BHXH số” có dấu hiệu LĐCĐTS.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng liên quan đến buôn bán gạo giả nhãn hiệu.
Trong vụ cháy chợ thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) vào đêm 12/2, rạng sáng ngày 13/2/2024, ngọn lửa đã thiêu rụi gần 40 ki ốt cùng nhiều hàng hóa, tài sản của nhân dân. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng do phương tiện chữa cháy tại chỗ còn thiếu và không phát huy hiệu quả. Từ thực tế đó, Công an thị trấn Hàng Trạm thấy cần thiết phải có phương tiện chữa cháy lưu động, phù hợp với thực tế địa phương.
Chiều 27/5, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Phan Cẩm Hằng (sinh năm 1994, trú tại thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo qui định tại khoản 4, Điều 174 của Bộ luật Hình sự.
Những ngày qua, thông tin trên mạng xã hội về nghi vấn lợi dụng thi công kè để khai thác vàng gây sạt lở bờ ruộng tại xóm Trò, xã Kim Lập, huyện Kim Bôi chính quyền không hay biết, hoặc làm ngơ thu hút sự quan tâm của dư luận. Vì khu vực xã Kim Lập từng được biết đến là nơi có vàng sa khoáng, từng xảy ra hoạt động khai thác vàng.
Ngày 26/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Chí Nguyện (sinh năm 2003, ngụ ấp Ngọc Hòa, xã Đông Hưng A, huyện An Minh) để điều tra hành vi "giết người" liên quan đến vụ tranh chấp ngư trường vùng ven biển huyện An Minh (vụ án giết người, hủy hoại tài sản), xảy ra ngày 5/11/2023.