Sau 45 năm xây dựng, Bảo tàng Công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, là địa chỉ đỏ trong công tác tuyên tuyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND.

 

Tiền thân là Phòng Bảo tàng thuộc Cục Tuyên huấn, được thành lập theo Quyết định số 405/CA/QĐ ngày 16/6/1967 của Bộ Công an, đến nay sau 45 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bảo tàng Công an nhân dân (BT CAND) đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, là địa chỉ đỏ trong công tác tuyên tuyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND. Đặc biệt, ngày 30/12/2011, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL đã ký quyết định xếp hạng I đối với BT CAND.

Lịch sử hình thành và phát triển BT CAND được bắt đầu bằng những hoạt động có tính chất nền móng từ những năm 1950, đó là các chỉ thị của Nha Công an Trung ương (nay là Bộ Công an) về sưu tầm hiện vật phá tề trừ gian, thực hiện CAND. Đầu năm 1959, Đảng Đoàn Bộ Công an mời chuyên gia về bảo tàng của Liên Xô (cũ) giúp tư vấn, định hướng hoạt động chuyên môn.

Tiếp sau Chỉ thị số 1442 của Bộ Công an về “triển khai công tác bảo tàng, giáo dục truyền thống trong toàn lực lượng”, ngày 16/6/1967 Bộ Công an đã ra Quyết định số 405/CA/QĐ thành lập Cục Tuyên huấn trong đó có Phòng Bảo tàng.

Từ sau khi Phòng Bảo tàng được thành lập, mặc dù chỉ có 4 đồng chí song cán bộ bảo tàng đã lăn lộn trên khắp các địa bàn, trong đó có cả những chuyến đi vào chiến trường để sưu tầm tài liệu, hiện vật. Nhiều hiện vật quý hiếm, phản ánh những cống hiến to lớn của lực lượng CAND được sưu tầm từ những chuyến đi máu lửa ấy.

Cán bộ Bảo tàng CAND tiếp nhận và khai thác thông tin hiện vật (tấm bản đồ lực lượng An ninh Phú Yên sử dụng trong chiến dịch giải phóng tỉnh Phú Yên) của đồng chí Nguyễn Duy Luân, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, kiêm Trưởng ban An ninh Phú Yên trong chuyến khảo sát sưu tầm hiện vật tại Phú Yên, năm 2007. Ảnh: Đức Quý.

Các hoạt động nghiệp vụ dần được thực hiện một cách bài bản, thường xuyên và tới năm 1985, BT CAND chính thức “an cư” tại số 66 phố Thợ Nhuộm, Hà Nội. Với diện tích khoảng 250m2, Bảo tàng đã trưng bày nhiều hiện vật quí, điển hình như: giàn thun sử dụng bắn lựu đạn của An ninh miền Nam, hay vũ khí gián điệp Pháp cài lại…

Bảo tàng đã hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ tuyên tuyền giáo dục truyền thống trong phạm vi lực lượng CAND và thực hiện một số chuyên đề trưng bày đáp ứng yêu cầu chính trị, xã hội trong những thời điểm nhất định. Nhiều đoàn khách quốc tế (Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN Đông Âu…) cùng hàng trăm ngàn lượt cán bộ chiến sĩ Công an và quần chúng đến tìm hiểu, tham quan, học tập.

Trước hiện thực đổi mới và sự phát triển của lực lượng CAND, nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, Bộ Công an đã có Quyết định số 1463/QĐ/BNV (X13), nâng cấp BT CAND thành bảo tàng công cộng đầu ngành và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng tại số 1 Trần Bình Trọng, Hà Nội.

Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/2000), BT CAND chính thức khánh thành và mở cửa phục vụ rộng rãi công chúng tại số 1 Trần Bình Trọng, Hà Nội.

Địa điểm mới BT CAND đứng chân là địa chỉ gắn với nhiều sự kiện lịch sử cách mạng quan trọng của Đảng cũng như ngành CAND; là nơi vinh dự chứng kiến 3 lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và huấn thị đối với lực lượng CAND vào năm 1946 và 1967. Tháng 7/1946 cũng tại địa điểm này đã diễn ra cuộc họp quyết định hướng tấn công táo bạo, bất ngờ dẫn tới thắng lợi có ý nghĩa quyết định trong vụ án số 7 phố Ôn Như Hầu, đập tan âm mưu phản loạn của bọn phản động Quốc dân đảng cấu kết với thực dân Pháp.

Một điều thú vị và đáng trân trọng là, tại đây vẫn còn bảo tồn nguyên trạng khu nhà ở và làm việc (gồm cả nội thất và hệ thống hầm ngầm) của cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn - Bộ trưởng đầu tiên, lâu nhất và là người có công lao to lớn đối với lực lượng CAND, trở thành di tích lưu niệm, mở cửa đón khách tham quan thường xuyên.

Phòng làm việc của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn (nội thất di tích lưu niệm ở số 1 Trần Bình Trọng). Ảnh: Thanh Sơn.

Trong những năm gần đây, hoạt động nghiên cứu, sưu tầm được thực hiện thường xuyên, với những kế hoạch khảo sát sưu tầm trên diện rộng, quy mô lớn. Hiện BT CAND đang lưu giữ, bảo quản gần 1,5 vạn hiện vật, (19 sưu tập, trong đó có 9 sưu tập hiện vật quý hiếm).

Trong hoạt động trưng bày tuyên truyền, là một bảo tàng chuyên ngành (lực lượng vũ trang), BT CAND trưng bày theo diễn trình lịch sử kết hợp các chuyên đề với sự chọn lọc hiện vật tiêu biểu, trọng tâm. Trong số khoảng 1.500 tài liệu, hiện vật trưng bày có nhiều hiện vật đem lại cho người xem những cảm xúc và mang nét đặc trưng của lực lượng CAND như: bộ đồ cắt tóc, lực lượng Cảnh vệ sử dụng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh; hay những hiện vật thấm máu các chiến sĩ Công an đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến chống bọn tội phạm: Chiếc áo của Anh hùng, liệt sĩ Phạm Văn Cường, Cảnh sát phòng chống ma tuý Công an Điện Biên (với nhiều vết đạn xuyên thủng).

Có những hiện vật là kỷ vật của các cán bộ lão thành Công an, như: Dụng cụ để làm giả giấy tờ địch của Điệp báo An ninh Trung ương Cục và có cả kỷ vật của những người “phía bên kia chiến tuyến” như: Cây roi mây của Chuẩn tướng, Giám đốc Nha Cảnh sát đô thành Sài Gòn Nguyễn Khắc Bình…

Bảo tàng đã chủ trì tổ chức trưng bày các bảo tàng và nhà trưng bày bổ sung tại các di tích lịch sử CAND đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, giáo dục truyền thống và phát huy giá trị các di tích CAND; thực hiện tốt chức năng quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ đối với hệ thống các nhà truyền thống của Công an các đơn vị, địa phương trong toàn quốc.

5 năm gần đây, Bảo tàng đã chỉ đạo, hướng dẫn 29 đơn vị, địa phương củng cố, nâng cấp và xây dựng mới phòng truyền thống; thực hiện trên 30 triển lãm chuyên đề tại các địa phương, thu hút hàng chục ngàn lượt khách tham quan. Đặc biệt, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và biên bản hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào, Bảo tàng đã tổ chức nhiều cuộc thăm hỏi, làm việc, trao đổi kinh nghiệm và cử cán bộ sang giúp lực lượng An ninh CHDCND Lào về công tác bảo tàng truyền thống…

 

                                                                     Theo Báo CAND

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục