Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm y tế (TTYT) huyện Cao Phong có tổng mức đầu tư được duyệt 200 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh, thực hiện từ năm 2022 - 2025, có ý nghĩa quan trọng nâng cao năng lực khám chữa bệnh (KCB), tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng tốt hơn. Chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.


Chủ đầu tư tích cực phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Trung tâm y tế huyện Cao Phong. 

Dự án xây dựng TTYT huyện Cao Phong có quy mô đầu tư 150 giường, nhằm tăng cường, tạo điều kiện được bổ sung cơ sở vật chất đồng bộ, giảm bớt khó khăn, bất cập trong công tác KCB; từng bước phát triển trung tâm thành cơ sở KCB có chất lượng để người dân trong khu vực được thụ hưởng y tế toàn diện... 

Ông Nguyễn Ngọc Cường, Giám đốc TTYT huyện Cao Phong cho biết: TTYT huyện có trụ sở khối điều trị được xây dựng từ năm 2008, đến tháng 5/2010 đưa vào hoạt động tại khu 4, thị trấn Cao Phong, quy mô thiết kế ban đầu là 70 giường bệnh; bao gồm 3 phòng chức năng, 4 khoa lâm sàng, 2 khoa cận lâm sàng. Từ ngày 1/1/2017 - 1/1/2019 thực hiện sáp nhập theo quyết định của UBND tỉnh với quy mô 5 phòng chức năng, 12 khoa chuyên môn. Trong những năm qua, bên cạnh giải pháp về nâng cao trình độ chuyên môn, đơn vị đã áp dụng nhiều giải pháp can thiệp nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng KCB như: Cải tiến quy trình KCB, cải tiến chất lượng bệnh viện và an toàn người bệnh, thực hiện 5S, đổi mới phong cách phục vụ hướng tới người bệnh và lấy người bệnh là trung tâm. Qua đánh giá hàng năm, tỷ lệ hài lòng của người bệnh luôn đạt trên 70%. Số lượt người tham gia KCB ngoại trú, điều trị nội trú tăng hàng năm. Tuy nhiên, số giường bệnh và cơ sở vật chất không thay đổi, vì vậy ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng KCB. Hiện tại và quy mô xây dựng ban đầu không đảm bảo yêu cầu, hoạt động chăm sóc khỏe nhân dân, đặc biệt là khối điều trị do quy mô giường bệnh tăng, nhu cầu KCB của nhân dân ngày càng cao. Kết cấu khoa, phòng nhỏ, hẹp, chật chội, không liên hoàn, toàn bộ cơ sở hạ tầng xuống cấp, diện tích đất không đủ để mở rộng quy mô. Vì vậy, tỉnh đã quyết định đầu tư xây dựng TTYT tại địa điểm mới. 

Công trình TTYT huyện Cao Phong được đầu tư xây dựng có tổng diện tích trên 3,3 ha, gồm các hạng mục: nhà khám bệnh và điều trị 4 tầng, nhà điều trị nội trú 4 tầng, nhà điều hành 4 tầng, nhà kiểm soát nhiễm khuẩn 2 tầng, khoa dinh dưỡng 2 tầng, khối dự phòng 2 tầng, nhà điều trị methadone 1 tầng, nhà đại thể 1 tầng, nhà khí 1 tầng... và một số hạng mục   phụ trợ khác. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Công trình khởi công ngày 26/12/2023, dự kiến hoàn thành ngày 25/11/2025. Hiện nay, các nhà thầu đang thi công nhà truyền nhiễm, nhà kiểm soát nhiễm khuẩn, nhà bảo vệ cổng phụ, bể phòng cháy chữa cháy; san nền đạt khoảng 59% khối lượng; đối với nhà điều hành và nhà khoa dinh dưỡng đang thi công cốt pha, cốt thép dầm sàn tầng 2. Hạng mục nhà khám điều trị tầng 4, nhà điều trị nội trú 3 tầng… chưa thi công vì chưa có mặt bằng. Năm 2023, tổng vốn cấp 50 tỷ đồng, đã giải ngân 100% kế hoạch vốn giao. Năm 2024 kế hoạch vốn 35 tỷ đồng. 

Về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), dự án được UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất tại Quyết định số 2955/QĐ-UBND, ngày 19/12/2023 với tổng diện tích đất thu hồi 32.629,7 mét vuông, gồm đất trồng cây lâu năm 31.768,7 mét vuông, đất giao thông 861 mét vuông do Công ty TNHH MTV Cao Phong quản lý. Dự án nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc về GPMB. Trong quá trình GPMB có hộ dân biết tin đầu tư xây dựng dự án trước khi có thông báo thu hồi đất đã tự ý làm gia tăng tài sản, yêu cầu đơn giá bồi thường, hỗ trợ GPMB cao hơn và không đồng ý ký biên bản nếu không được chấp thuận. Trong quá trình thực hiện phải chỉnh sửa khi thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Bên cạnh đó phát sinh thêm 2 hộ có đường ống nước tưới cây đi qua ranh giới dự án, khi thi công 2 hộ mới khiếu nại và đề nghị bồi thường, hỗ trợ... Với sự chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Cao Phong đã tập trung giải quyết dứt điểm công tác GPMB, hiện các hộ đã đồng ý nhận tiền đền bù, hỗ trợ. 

Tại buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương về thực hiện tiến độ dự án đầu tư xây dựng TTYT huyện Cao Phong mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Chính quyền huyện Cao Phong phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, chỉ đạo nhà thầu tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và tỉnh đề ra.

Hương Lan

Các tin khác


Người lao động ngoài trời căng mình trước nắng nóng

Thời tiết khu vực tỉnh Hòa Bình thời gian qua diễn biến cực đoan, nắng nóng kéo dài, độ ẩm thấp, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và đời sống, sức khỏe của người dân, nhất là những người phải làm việc trực tiếp ngoài trời.

Bộ Y tế kiểm tra công tác tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ tại huyện Cao Phong

Sáng 1/6, tại xã Hợp Phong (Cao Phong), đoàn công tác do đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế làm trưởng đoàn kiểm tra công tác tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ em trên địa bàn huyện Cao Phong. Tham gia đoàn có lãnh đạo Văn phòng Bộ Y tế, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em, Cục Y tế dự phòng, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Viện Dinh dưỡng và Sở Y tế tỉnh.

Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá

Sáng 31/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại (PCTH) thuốc lá tỉnh tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25 - 31/5) tại huyện Lạc Sơn với chủ đề "Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá”.

Xã Bảo Hiệu: Gia tăng tình trạng sinh con thứ 3 trở lên

Tình trạng sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn xã Bảo Hiệu (Yên Thuỷ) có chiều hướng gia tăng, nhất là trong cán bộ, đảng viên. Thống kê của Trạm y tế xã cho thấy, năm 2021, toàn xã có 106 trẻ được sinh ra, trong đó 14 trẻ là con thứ 3; năm 2022 có 97 trẻ được sinh, 17 trẻ là con thứ 3 (5 trường hợp sinh con thứ 3 là cán bộ, đảng viên); năm 2023 có 109 trẻ sinh, 16 trẻ là con thứ 3 (3 trường hợp sinh con thứ 3 là cán bộ, đảng viên); 4 tháng đầu năm 2024, toàn xã có 62 trẻ sinh, 9 trẻ là con thứ 3 (3 trường hợp sinh con thứ 3 là cán bộ, đảng viên).

Truyền thông “Ngày vệ sinh kinh nguyệt thế giới năm 2024”

Sáng 28/5, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Việt Nam tổ chức hoạt động truyền thông "Ngày vệ sinh kinh nguyệt thế giới năm 2024” với chủ đề "Biến điều khó nói thành điều bình thường”. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại hơn 300 điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tham dự chương trình có bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam.

Ký kết thoả thuận tài trợ an sinh xã hội máy chụp cắt lớp cho bệnh nhân Bệnh viên đa khoa tỉnh

Ngày 28/5, Agribank Chi nhánh tỉnh Hoà Bình phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức ký kết thoả thuận tài trợ an sinh xã hội máy chụp cắt lớp cho bệnh nhân Bệnh viện đa khoa tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Y tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục