Hơn 300 tấn bột thịt (chứa trong 15 container) nằm tại cảng Nhà Rồng - Khánh Hội thuộc cảng Sài Gòn suốt gần 3 năm nay không có ai đến nhận, hiện chất lượng bột thịt đã bị biến chất và phân hủy. Trong khi đó, cảng Sài Gòn lại gặp lúng túng, không biết phải xử lý "của nợ" này như thế nào?

 

 Leg: 15 container chứa 300 tấn bột thịt nằm cảng Sài Gòn gần 3 năm nay không ai nhận.
15 container chứa 300 tấn bột thịt nằm cảng Sài Gòn gần 3 năm nay không ai nhận.

Gây ô nhiễm môi trường

Số hàng trên do Cty TNHH Chim Én mua của Cty Sin Soon Huat Sdn Bhn tại Malaysia (gọi tắt bên bán), và được nhận về cảng Sài Gòn từ ngày 5.9.2007. Sau đó, Cty TNHH Chim Én (gọi tắt bên mua) phát hiện lô hàng 15 container bột thịt không đúng chất lượng với thỏa thuận của hợp đồng (hàm lượng protein thực tế chỉ 10,81% so với  90% yêu cầu của hợp đồng), nên  ngày 25.1.2008, vụ việc đã được bên mua đưa ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam phân xử (bên bán vắng mặt).

Hội đồng Trọng tài quốc tế Việt Nam ngày 13.2.2008, chấp nhận yêu cầu của bên mua về việc hủy toàn bộ hợp đồng với bên bán; đồng thời buộc bên bán phải nhận lại toàn bộ lô hàng 15 container bột thịt và chịu mọi chi phí phát sinh liên quan. Từ đó cho đến nay đã gần 3 năm, bên bán vẫn biệt tăm và không đếm xỉa đến việc nhận lại lô hàng như phán quyết của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam.

Đại diện Cty TNHH Chim Én cho biết: “Chúng tôi đã gửi thư, email và cử nhân viên sang Malaysia liên hệ với phía người bán đề xuất trả lại lô hàng, nhưng không nhận được sự hồi đáp”. Do số hàng lưu tại cảng quá lâu nên chất lượng hàng bên trong đã phân hủy, không còn giá trị thương mại và gây ô nhiễm môi trường.

Chưa biết giải quyết ra sao?

Theo  ông Đào Văn Tuấn – Phó trưởng phòng Kinh doanh khai thác cảng Sài Gòn –  dù không liên quan đến hợp đồng mua - bán giữa Cty TNHH Chim Én và Cty Sin Soon Huat Sdn Bhn, nhưng suốt gần 3 năm qua, cảng Sài Gòn phải gánh chịu hậu quả. Ngoài vấn đề ô nhiễm môi trường do hàng đã phân hủy,  tính đến nay chỉ riêng chi phí lưu kho bãi của lô hàng trên tại cảng đã lên đến hơn 17.000USD vẫn không được các bên thanh toán. Thêm vào đó, việc  chậm giải phóng 15 conatiner hàng cũng gây khó khăn cho cảng trong việc bố trí mặt bằng kho bãi  để tiếp nhận hàng hóa khác, trong thời điểm có nhiều tàu cùng cập cảng.

Ông Đào Văn Tuấn cũng cho biết thêm, hiện nay cảng vẫn chưa biết xử lý lô hàng trên như thế nào, và lô hàng này còn tiếp tục nằm tại cảng trong bao lâu? Bởi, căn cứ vào quyết định của Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, thì lô hàng trên không còn thuộc sở hữu của Cty TNHH Chim Én, còn liên hệ với bên bán hàng là Cty Sin Soon Huat Sdn Bhn lại không có hồi đáp. “Cái khó hiện nay là do Cảng Sài Gòn chưa tiếp nhận được văn bản chính thức từ chối nhận hàng từ phía chủ hàng, nên chúng tôi chưa thể tự ý đưa  lô hàng vào diện xử lý hàng tồn đọng” – ông Đào Văn Tuấn nói.

Vừa qua, Cảng sài Gòn đã có văn bản gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực II xin ý kiến về xử lý lô hàng trên. Tuy nhiên đến ngày 30.7.2010, chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực II phúc đáp cho rằng: Từ 5.3.2010, chi cục đã báo cáo Cục Hải quan TPHCM;   và sau đó ngày 7.4.2010, Cục Hải quan TPHCM cũng đã báo cáo cho Tổng cục Hải quan để hướng dẫn xử lý lô hàng 15 container bột thịt, nhưng đến nay chi cục vẫn chưa nhận được văn bản hướng dẫn. Tương tự, Cảng Sài Gòn cũng đã gửi văn bản xin ý kiến của Hội đồng Định giá và bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước TPHCM, và cơ quan này cũng chưa có phản hồi.

Theo ông Đào Văn Tuấn, do lô hàng hiện nay đã phân hủy,  nên sắp tới nhiều khả năng phải thực hiện tiêu hủy. Kinh phí để tiêu hủy số hàng khoảng 20 tấn trong mỗi  container ước từ 150 – 180 triệu đồng/container, và không biết ai sẽ chịu kinh phí này?

 

                                                                                         Theo BLĐ

Các tin khác


Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Đã có hơn 10.000 ca tay chân miệng, các dịch bệnh sởi, ho gà... tăng ca mắc

Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 10.000 ca mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ; các dịch bệnh khác có vaccine dự phòng như sởi, ho gà... cũng tăng số mắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục