Ngay sau khi báo SK&ĐS có bài phản ánh “Phát hiện cốc thủy tinh nhiễm chì trên thị trường: Người dân quên cảnh báo” đăng trên số báo 61 ra ngày 16/4 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Tuy nhiên đến thời điểm này, cơ quan chức năng vẫn chưa quyết định cấm buôn bán hay thu hồi và tiêu hủy triệt để mặt hàng nguy hại này.

Đã rõ độ độc….

Trước vấn đề này, PV báo Sức khỏe&Đời sống đã có cuộc trao đổi với Phó giám đốc Trung tâm chống độc-BV Bạch Mai, Nguyễn Kim Sơn được biết: Những trường hợp bị ngộ độc chì dường như ngày càng gia tăng do nhiều nguyên nhân như: thuốc đông y có hàm lượng chì và thủy ngân, những người tiếp xúc với xăng pha chì, công nhân xếp chữ nhà máy in, công nhân quân dụng nấu đầu đạn chì, những người làm việc trong các làng nghề nấu thép, gò đúc đồng, tiếp xúc lâu dài với các sản phẩm có chứa hàm lượng chì vượt quá mức cho phép… Chì là một loại kim loại nặng gây ảnh hưởng đến sự phát triển của xương. Chì và các dẫn chất vô cơ của chì gây ức chế các men cơ bản của cơ thể. Chỉ vài chục miligam chì có thể gây ngộ độc cấp tính ở người lớn. Chì ở trạng thái bình thường, không kết hợp thì không độc nhưng chì lại rất dễ bị oxy hóa và khi kết hợp với các dẫn chất khác thì có thể gây ngộ độc rất nặng, chẳng hạn như acetat chì, citrat chì, acseniat chì… là những chất có thể gây ngộ độc cấp tính, thậm chí chỉ với liều lượng 1g acetat chì có thể gây tử vong ở người lớn. Theo ông Sơn, ngộ độc chì có hai dạng: cấp tính và mạn tính. Người bị ngộ độc chì cấp thường có biểu hiện: nhức đầu, mệt mỏi, đau bụng dữ dội, nôn mửa, đi ngoài lỏng, phân đen, có thể dẫn đến vô niệu, suy thận, viêm ống thận cấp, rối loạn thần kinh… Những người bị nhiễm độc chì mạn tính thì thường có biểu hiện bằng những cơn đau bụng kéo dài liên tục, răng có viền màu xanh xám, thiếu máu hồng cầu, mệt mỏi, tăng huyết áp, viêm thần kinh gây co giật, liệt nửa người, tê bì chân tay… Chì có thể gây ngộ độc qua tiếp xúc, ăn uống. Với những sản phẩm cốc, chén làm bằng thủy tinh hoặc sứ càng có nhiều màu sặc sỡ thì hàm lượng chì càng cao và vì vậy nguy cơ ngộ độc là rất lớn nếu hàm lượng chì tồn dư trong cốc vượt ngưỡng cho phép.

 Những mẫu cốc thủy tinh nhiễm chì cần được tiêu hủy sớm.

Tại sao khó xử lý?

Tại thời điểm này,  theo ghi nhận của PV báo Sức khỏe&Đời sống, nhiều cửa hàng bán đồ thủy tinh, đồ nhựa ở khu vực chợ đầu mối Đồng Xuân, phố Hàng Khoai, Phùng Hưng đều bày bán nhiều loại ly thủy tinh, ly sứ được in màu sặc sỡ với các nhân vật hoạt hình. Mặt hàng này được bày bán công khai và cũng không gặp bất kỳ sự kiểm tra giám sát từ các đơn vị quản lý chuyên ngành. Theo thông tin từ một cán bộ trong đội quản lý thị trường khu vực phía Nam, Hà Nội, cho đến nay lực lượng quản lý thị trường chưa có bất kỳ văn bản hướng dẫn về quy định xử phạt, xử lý loại mặt hàng cốc thủy tinh in hình các nhân vật hoạt hình, in hoa văn sặc sỡ có xuất xứ từ Trung Quốc. “Chúng tôi cần các cơ quan quản lý đo lường chất lượng sản phẩm cung cấp nhãn mác, hoặc lô sản phẩm các mặt hàng cốc thủy tinh nhiễm chì  thì chúng tôi mới có căn cứ và biết phải thu hồi loại nào chứ? Bây giờ trên thị trường có đến hàng trăm loại cốc, chén, đĩa, bát, đồ gia dụng có xuất xứ từ Trung Quốc nên chỉ thấy báo chí phản ánh thì rất khó để chúng tôi kiểm soát”- Vị này nhấn mạnh.

Sáng ngày 20/4, PV báo Sức khỏe&Đời sống đã tìm đến Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường, chất lượng để tìm hiểu thêm vấn đề. Được biết Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam đang nắm giữ thông tin liên quan đến các chất phụ gia, cũng như hàm lượng chì có trong một số mẫu cốc thủy tinh đã được lưu hành trên thị trường nói chung cũng như các loại mẫu cốc thủy tinh Trung Quốc có in hình các nhân vật hoạt hình nói riêng. Tuy nhiên, do còn vướng về quy chế phát ngôn của Viện nên chúng tôi chưa có những thông tin cần thiết nêu trên.

Như vậy có thế nói đến thời điểm này mặc dù đã có những thông tin xung quanh loại cốc thủy tinh có xuất xứ từ Trung Quốc chứa hàm lượng chì cao gấp hàng ngàn lần mức cho phép, có khả năng gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người dùng đặc biệt là trẻ em tuy nhiên người tiêu dùng vẫn chưa nhận được những thông tin đầy đủ từ phía các cơ quan quản lý loại mặt hàng này. Mối nguy hiểm từ cốc thủy tinh nhiễm chì vẫn trở thành nỗi ám ảnh cho sức khỏe người dùng!

                                                                             Theo Báo SKĐS

 

Các tin khác


Chủ động phòng, chống dịch bệnh thời điểm giao mùa

Hiện nay là thời điểm giao mùa Xuân - Hè, là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh sinh sôi, phát triển. Bên cạnh đó, thời tiết nồm ẩm gây khó khăn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, làm gia tăng các bệnh về đường tiêu hóa. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB), ngành Y tế tích cực triển khai các biện pháp, hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Cứu sống nam sinh người Mỹ bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ

Đang đạp xe đến trường, nam sinh K. (17 tuổi, quốc tịch Mỹ, ngụ tại TP Hồ Chí Minh) bất ngờ mất lái ngã ra vệ đường và bị tay lái xe đạp đâm thủng cổ, máu chảy ồ ạt nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”

Ngày 16/4, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Các đồng chí: Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Thế Mạnh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Sáng 15/4, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ATTP tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì ATTP tỉnh năm 2024. 

Cảnh báo an toàn thực phẩm trước cổng trường học

Từ đầu năm 2024 đến nay, trong số 5 vụ mất an toàn vệ sinh thực phẩm diễn ra trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì có tới 4 vụ nạn nhân là học sinh.

Huyện Mai Châu kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình và phát triển KT-XH. Để đưa tỷ số giới tính về mức cân bằng, Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mai Châu đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh (GTKS) và tỷ lệ sinh con thứ 3, qua đó nâng cao chất lượng dân số.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục