Ông Triệu Tài Vinh - cựu Bí thư tỉnh Hà Giang phải chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì có người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Do đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật.

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Triệu Tài Vinh

 Trong kỳ họp 41 vừa diễn ra, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Triệu Tài Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

 Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Triệu Tài Vinh chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm người đứng đầu UBND tỉnh Hà Giang về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.

 Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, các ông Triệu Tài Vinh và Nguyễn Văn Sơn có người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho thí sinh trong kỳ thi nêu trên, vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

 Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý đảng viên, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Sơn và đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh.



 Ông Triệu Tài Vinh, cựu Bí thư tỉnh Hà Giang.

Kỷ luật em gái, kiểm điểm vợ ông Triệu Tài Vinh
Trong vụ gian lận điểm thi xảy ra tại tỉnh Hà Giang năm 2018, con ông Triệu Tài Vinh là Triệu Ngọc Mai nằm trong số 106 thí sinh được nâng điểm. Sau khi chấm thẩm định, con ông Vinh giảm từ 26,9 xuống còn 21,5 (được nâng 5,4 điểm).

Đáng chú ý, cả trong kết luận điều tra và cáo trạng do Viện KSND tỉnh Hà Giang công bố, không có thông tin về thí sinh Triệu Ngọc Mai và cũng không có thông tin về phụ huynh nhờ nâng điểm cho thí sinh này.

 Tại phiên xử sơ thẩm vụ gian lận điểm thi tại tỉnh Hà Giang diễn ra từ 14-18/10, tòa án có giấy triệu tập đối với bà Phạm Thị Hà (vợ ông Vinh) - Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Giang và bà Triệu Thị Giang (em gái ông Vinh) - Phó trưởng phòng Kinh tế đối ngoại Sở Kế hoạch và Đầu tư với tư cách là người liên quan. Tuy nhiên, cả bà Hà và bà Giang đều vắng mặt tại các phiên xử.

Cũng tại phiên sơ thẩm, nhiều bị cáo khai trước tòa về việc nâng điểm cho con ông Triệu Tài Vinh. 

Đáng chú ý, tại tòa, bị cáo Nguyễn Thanh Hoài – nguyên Trưởng phòng Khảo thí (Sở GD&ĐT Hà Giang) khai được bị cáo Triệu Thị Chính – Phó giám đốc Sở đưa danh sách 13 thí sinh cần nâng điểm, trong đó có Triệu Ngọc Mai – con ông Triệu Tài Vinh. Bị cáo Hoài cũng khai, bà Triệu Thị Giang (em gái ông Vinh) cũng nhờ nâng điểm cho cháu là con ông Vinh.

 Trước đó, đầu tháng 10/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang công bố danh sách 151 cán bộ, đảng viên trong diện kiểm tra. Trong số 29 trường hợp chưa đến mức kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm có bà Phạm Thị Hà – Phó giám đốc Sở NN&PTNT, là vợ ông Triệu Tài Vinh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Giang cũng thông báo trường hợp bà Triệu Thị Giang (em gái ông Vinh) – Phó trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nhờ người khác tác động để cháu ruột (con ông Vinh) được nâng điểm, đã vi phạm những điều đảng viên không được làm. Bà Giang bị kiểm điểm bằng hình thức khiển trách.

Ngoài ra, có 12 trường hợp thuộc diện cán bộ, đảng viên ngoài Đảng bộ tỉnh quản lý, Ủy ban Kiểm tra - Tỉnh ủy Hà Giang đã báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, xử lý theo quy định.


                            TheoTienphong

Các tin khác


Chống tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của Nhân dân

(HBĐT) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện mạnh mẽ, kiên quyết từ Trung ương đến địa phương với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sức ép của bất cứ cá nhân nào”. Chính vì vậy, không ít cán bộ từ cấp Trung ương, tỉnh, đến huyện, xã "nhúng chàm” tham nhũng, tiêu cực đã bị đưa ra ánh sáng, bị xử lý nghiêm minh và thống nhất, đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật hành chính Nhà nước, đoàn thể và xử lý hình sự.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục