Mô hình chăn nuôi lợn của gia đình đảng viên Đinh Quang Tuyên, phố Đoàn Kết, TT Vụ Bản mỗi năm cho thu nhập gần 100 triệu đồng.
(HBĐT) - Thị trấn Vụ Bản là trung tâm của huyện Lạc Sơn, có 1165 hộ, 4650 nhân khẩu. Đảng bộ có 14 chi bộ, 293 đảng viên và trên 500 đảng viên 76. Từ năm 2007 đến nay, Đảng bộ luôn duy trì và tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đã đạt được những hiệu quả thiết thực.
Đồng chí Vũ Quốc Tam, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ thị trấn Vụ Bản cho biết: Sau hơn 4 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, CVĐ đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Đến nay, sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 03 Bộ Chính trị là về tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Đảng. Làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc thêm những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn. Qua đó, chất lượng đánh giá kiểm điểm xếp loại cán bộ, đảng viên và chi bộ từng bước được nâng lên, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 82%, đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ đạt 18%; 12/14 chi bộ đạt trong sạch - vững mạnh tiêu biểu và trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu, kém. Các chỉ tiêu về KT – XH đều vượt kế hoạch chỉ tiêu đề ra, bình quân mức tăng thu nhập hàng năm từ 15 - 20%, thu nhập hàng năm đạt 23,9 triệu đồng/người/năm; tổng thu NSNN trên địa bàn đạt trên 2,8 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí mới) 4,7%; về văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa đạt 86,6% có 9/9 phố, xóm văn hóa. Điểm nổi bật nhất là ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt từ thị trấn đến các phố, xóm là cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, không sợ va chạm, né tránh, đùn đẩy đã được khắc phục; ANTT được ổn định, giữ vững tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng được củng cố vững chắc. Bên cạnh đó, với những hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong những năm qua, trên địa bàn toàn huyện đã nhân rộng thêm được gần 30 mô hình làm theo Bác, nổi bật là việc gắn việc học tập và làm theo với phát huy phong trào dân vận khéo, gắn mỗi tổ chức với một địa chỉ nhân đạo, chung tay vì người nghèo, đảng viên phát triển kinh tế hộ gia đình, mô hình sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi. Cụ thể như mô hình trợ giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được hầu hết các tổ chức Đảng, cơ quan, trường học thực hiện; mô hình sản xuất kinh doanh gạch bê tông của đảng viên Trịnh Thị Thắng, phố Dân Chủ tạo việc làm cho gần 10 lao động địa phương, bình quân 3 triệu đồng/người/tháng; mô hình chăn nuôi lợn của đảng viên Đinh Quang Tuyên mỗi năm cho thu nhập gần 100 triệu đồng; mô hình KD-DV của đảng viên Mai Văn Hiên tạo việc làm từ 4 - 6 lao động thường xuyên với mức lương từ 2-3 triệu đồng…..
Thấm nhuần tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ chí Minh, mỗi việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác mà mỗi tập thể, cá nhân tự nhìn nhận, đánh giá lại mình theo Nghị quyết T.Ư 4. Đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện, từ đó có ý thức trách nhiệm cao hơn trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tu dưỡng bản thân, hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong nhiệm kỳ đã đề ra.
Quý An