Thực hiện phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ĐV-TN huyện Cao Phong tham gia trồng cây phủ xanh đất trống, đồi núi trọc tại xã Yên Thượng.
(HBĐT) - Da ngăm ngăm, khuôn mặt rắn rỏi, nụ cười thân thiện... Đó là những cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi gặp Đinh Đức Chính ở xã Nam Phong, một gương mặt trẻ, năng động, tiêu biểu trong vươn lên phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội của Huyện đoàn Cao Phong. Bằng sức trẻ, nghị lực vượt khó, anh Chính đã xây dựng thành công mô hình trồng mía và cây ăn quả thu nhập cao, trừ chi phí, bình quân mỗi năm anh thu về từ 200- 300 triệu đồng.
Bên cạnh đó, anh còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện của Đoàn và kêu gọi ĐV- TN cùng tham gia giúp đỡ các gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn... Với những kết quả thiết thực, năm 2008, anh được T.ư Đoàn trao tặng giải thưởng Lương Định Của; vinh dự là đại diện của huyện tham dự Đại hội thanh niên tiên tiến năm 2009, Đại hội Hội liên hiệp thanh niên tỉnh năm 2010 và là cá nhân tiêu biểu trong CVĐ “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” của Huyện đoàn Cao Phong. Không chỉ riêng Đinh Đức Chính, thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua, các thế hệ ĐV- TN trong huyện luôn ra sức thi đua tu dưỡng, rèn luyện. Qua đó, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, từng bước xây dựng thế hệ thanh niên mới vừa hồng, vừa chuyên.
Toàn huyện Cao Phong hiện có 4.500 ĐV- TN. Cụ thể hoá CVĐ “Học tập và làm theo lời Bác” bằng việc đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, trong năm 2012, BTV Huyện đoàn đã triển khai nhiều chương trình hoạt động, tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể ĐV- TN trong huyện. Việc học tập Bác được Đoàn cơ sở tiếp tục triển khai sáng tạo, hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng lĩnh vực, xã, thị trấn, đơn vị. Thông qua đó tổ chức nhiều hoạt động thu hút trên 30.000 lượt ĐV- TN tham gia như: hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; tọa đàm “Tuổi trẻ làm theo lời Bác”; chiếu phim tư liệu “Hồ Chí Minh - chân dung một con người”; giao lưu với các nhân chứng lịch sử...; tiếp tục duy trì, xây dựng được 185 tủ sách với trên 4.500 đầu sách, 155 sổ vàng “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; tổ chức 29 chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” thu hút trên 13.000 lượt người, góp phần động viên, cổ vũ thanh - thiếu niên vươn lên trong học tập, lao động. Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên khối LLVT cũng đã tập trung đẩy mạnh thực hiện phong trào “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức luyện tài, xung kích sáng tạo xứng danh bộ đội Cụ Hồ,” CVĐ “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; triển khai phong phú, đa dạng các hoạt động đền ơn - đáp nghĩa...
Anh Bùi Văn Đoan, Bí thư Huyện đoàn Cao Phong chia sẻ: Từ khi triển khai thực hiện CVĐ, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn càng có sức hút mạnh mẽ với ĐV-TN toàn huyện.Thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Đâu cần thanh niên có/ Việc gì khó có thanh niên”, trong năm 2012, các cấp bộ Đoàn trong huyện đã giúp đỡ các gia đình chính sách được 523 ngày công lao động; tu sửa 4,7 km đường làng, ngõ xóm, tặng 2 sổ tiết kiệm trị giá mỗi sổ 3 triệu đồng cho hộ gia đình chính sách; tặng 26 suất quà cho các gia đình chính sách, thương - bệnh binh, TNXP và các em học sinh nghèo vượt khó tổng trị giá trên 5 triệu đồng... Thông qua các hoạt động đã giới thiệu 186 ĐV ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, trong đó đã có 120 đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bằng nhiệt huyết và tinh thần “lên rừng, xuống biển” của tuổi trẻ, việc học tập và làm theo lời Bác đã thực sự trở thành trường học thực tiễn cho lớp lớp thế hệ thanh niên trên địa bàn huyện tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, đóng góp sức trẻ dựng xây quê hương, đất nước, góp phần vào thành tựu phát triển chung của huyện.
Hải Yến