(HBĐT) - Với phương châm “Dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em”, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Phú Thành (Lạc Thủy) đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật được quan tâm, đảm bảo điều kiện tốt nhất để các em đều được chăm sóc và phát triển toàn diện về sức khỏe, trí tuệ, tâm hồn, đạo đức.
Hiện nay, xã Phú Thành có 2.583 trẻ, trong đó có 50 trẻ hoàn cảnh khó khăn, 150 trẻ em thuộc hộ nghèo. Xã thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với trẻ em nói chung và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng. Trẻ khuyết tật được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo đúng quy định. 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT; tổ chức tiêm chủng mở rộng thường xuyên, công tác vệ sinh, phòng bệnh, khám - chữa bệnh cho trẻ diễn ra kịp thời. Triển khai thực hiện chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em. Thực hiện tốt chương trình phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi. Trẻ em được thực hiện 3 đủ (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở).
Đoàn xã Phú Thành (Lạc Thủy) thăm hỏi, động viên cháu Bùi Ngọc Anh Tuấn, thôn Tân Thanh; cháu Tuấn có khuyết tật bẩm sinh, gia đình khó khăn và được Đoàn xã nhận đỡ đầu.
Hàng năm, Đảng ủy đã ban hành nghị quyết, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện các hoạt động vì trẻ em. Chỉ đạo các đoàn thể gắn nhiệm vụ chuyên môn với việc ủng hộ vật chất, tinh thần để công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được thực hiện tốt nhất. Các ngày lễ, tết, xã tổ chức giao lưu văn nghệ để vận động nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ nhằm giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 6 tháng đầu năm 2016, toàn xã đã kêu gọi, ủng hộ được 90 triệu đồng. Từ số tiền này, xã đã tổ chức thăm hỏi và tặng 30 chiếc chăn ấm, 13 chiếc xe đạp... Trong lễ khai giảng năm học 2016-2017, xã nhận đỡ đầu 5 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 2, 4 triệu đồng/học sinh.
Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất cho trẻ em, đời sống tinh thần cũng được xã chú trọng, quan tâm tạo sân chơi bổ ích, đảm bảo mọi trẻ được vui chơi lành mạnh. Tổ chức hội thi gia đình văn nghệ, thể thao cho các em tham gia cùng cha mẹ; cắm trại hè đã thu hút được 200 trẻ tham gia; các trò chơi dân gian, các cuộc thi hát, thi kể chuyện... để các em có dịp giao lưu, hòa nhập với nhau. Ngoài ra, xã đặc biệt quan tâm đến công tác phòng ngừa trẻ bị xâm hại, bạo lực bằng các hình thức tuyên truyền cho chính các em để tăng nhận thức về mối nguy hiểm, biện pháp nhận biết, phòng ngừa cũng như địa chỉ để các em có thể tìm kiếm sự bảo vệ khi bị bạo hành, xâm hại.
Đồng chí Vũ Thị Hoa, cán bộ LĐ -TB&XH xã Phú Thành cho biết: Trong thời gian qua, để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, địa phương đã huy động toàn bộ sự đóng góp, ủng hộ của các nhà hảo tâm trên địa bàn nhằm hỗ trợ trẻ em khó khăn, trẻ em khuyết tật. Xã đặc biệt quan tâm tạo môi trường tốt nhất cho các em phát triển toàn diện, hòa nhập với cộng đồng. Trong thời gian tới, để làm tốt hơn công tác trẻ em cần tiếp tục bám thôn, đến từng nhà để rà soát nắm thực trạng trẻ em và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt để quản lý, bảo vệ và chăm sóc. Tiếp tục phối hợp giữa các cấp, ngành, và toàn xã hội để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em vì hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình, vì tương lai tốt đẹp của trẻ em.
Thu Thủy