Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, đã xảy ra vụ sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Với tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Hòa Bình huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ kịp thời đến giúp đỡ nhân dân, trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân vùng lũ.


Vụ sạt lở đất tại xóm Khanh bất ngờ xảy ra vào khoảng 1 giờ ngày 12-10, làm bảy gia đình, với 18 nhân khẩu bị vùi lấp. Ngay trong đêm, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Hòa Bình điều động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đến ngay hiện trường phối hợp lực lượng Công an tỉnh tổ chức cứu nạn. Có mặt tại hiện trường vào khoảng hơn 2 giờ sáng, cảnh tượng trước mắt chúng tôi là hàng nghìn khối đất đá ngổn ngang, vùi lấp cả một khu vực dân cư. Trong đêm tối, do mất điện, lực lượng cứu hộ phải sử dụng máy phát điện tại chỗ để thắp sáng. Chiến sĩ dân quân Bùi Văn Huyên, xã Phú Cường cho biết: "Nhà tôi cách hiện trường chỉ vài chục mét. Mặc dù đang đêm, ngủ rất say, nhưng tôi nghe tiếng nổ rất lớn. Bừng tỉnh dậy, tôi điện thoại ngay cho Ban CHQS xã để báo cáo”. Anh Huyên cho biết thêm, trước đó chính quyền xã Phú Cường và xóm Khanh đã đưa ra những cảnh báo và tuyên truyền các hộ dân di dời đến vị trí an toàn; cơ bản các hộ dân chấp hành rất tốt, nhưng một số hộ còn chần chừ do dự.


Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ ở xóm Khanh, xã Phú Cường, Tân Lạc (Hòa Bình).

Lực lượng tham gia cứu hộ làm việc liên tục, nhằm nhanh chóng tìm kiếm được nạn nhân đang bị vùi lấp dưới khối lượng đất đá khổng lồ. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, lần lượt các nạn nhân được tìm thấy, đưa ra khỏi khu vực vùi lấp và được bàn giao cho người thân lo hậu sự. Một thông tin bất ngờ và đau buồn đến với chúng tôi. Đó là trong tổng số bảy gia đình bị vùi lấp thì có đến hai hộ là người thân của hai chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị trong LLVT Quân khu. Đó là gia đình của binh nhất Bùi Văn Khuyện, chiến sĩ Tiểu đoàn 30, Bộ Tham mưu Quân khu 3 và gia đình binh nhất Đinh Công Thịnh, chiến sĩ Tiểu đoàn 15, Sư đoàn 395, Quân khu 3. Trong đó, gia đình chiến sĩ Khuyện có ba người bị vùi lấp là mẹ, anh trai thứ hai và chị dâu; chiến sĩ Thịnh, có hai người thân bị mất là bà nội và bố.

Ngay sau khi biết thông tin này, lãnh đạo Bộ Tham mưu Quân khu đã dẫn đầu đoàn công tác đại diện bốn cơ quan Quân khu vào thắp hương, chia buồn và động viên gia đình chiến sĩ Bùi Văn Khuyện; trao tiền hỗ trợ 30 triệu đồng; Chỉ huy Tiểu đoàn 30 cũng đại diện cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị trao tiền hỗ trợ hơn 30 triệu đồng cho binh nhất Bùi Văn Khuyện. Thay mặt đoàn công tác, Đại tá Phạm Hoàng Long, Phó Tham mưu trưởng Quân khu ân cần thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc nỗi đau thương của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tham mưu nói chung, Tiểu đoàn 30 nói riêng với gia đình.

Mặc dù phải gánh chịu nỗi mất mát quá lớn, song ông Bùi Văn Mai, bố của chiến sĩ Khuyện vẫn nén lòng và bình tĩnh làm trụ cột để lo hậu sự cho vợ và hai con. Ông Mai chia sẻ trong nước mắt: "Tôi đi làm xa, không có mặt ở nhà. Khi biết được thông tin, chân tay tôi rụng rời. Tôi tức tốc bắt xe từ Hà Nội trở về. Lúc các anh bộ đội của Bộ CHQS tỉnh lần lượt tìm thấy và đưa thi thể vợ, các con của tôi ra khỏi đống đổ nát, tôi không tin vào mắt mình nữa”.

Cô giáo Vũ Thị Hiền, giáo viên Trường THCS xã Phú Cường, tâm sự: Tôi là cô giáo cũ từng dạy anh em Khuyện. Biết thông tin gia đình học trò cũ của mình gặp nạn, tôi đến để chia sẻ và động viên... Tận mắt chứng kiến việc tìm kiếm cứu nạn của những người lính, cô Hiền bày tỏ: Tôi thật sự cảm phục tinh thần "vì nhân dân phục vụ” của các anh bộ đội. Bởi các anh không ngại khó khăn, nguy hiểm, hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh nhất để phần nào xoa dịu nỗi đau cho người thân các gia đình bị mất mát.


                                                                                       Theo Nhandan

Các tin khác


Bồi dưỡng kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương cho 35 phóng viên, biên tập viên

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức bồi dưỡng kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương. Tham dự có 35 phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương.

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” 

Ngày 17/5, UBND tỉnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” (PCCC) tỉnh Hoà Bình năm 2024. Tham gia hội thi có 10 đội đại diện cho trên 300 "Tổ liên gia an toàn PCCC” ở 10 huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Tháng Công nhân năm 2024: Thiết thực các hoạt động hướng về người lao động

Tháng 5 - Tháng Công nhân, khắp các công xưởng, nhà máy, xí nghiệp từ thành phố đến nông thôn trên địa bàn tỉnh sôi nổi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) về vật chất, tinh thần. Từ đó tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Công đoàn các cấp, NQĐH XVII Công đoàn tỉnh và NQĐH XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào cuộc sống.

Cảnh báo các thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Thành phố xảy ra 45 vụ bạo lực, xâm hạ

Chập điện gây cháy hoàn toàn ngôi nhà sàn ở xã Mường Chiềng

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 14h ngày 16/5 đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại xóm Bản Hạ, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc. Đây là ngôi nhà sàn của gia đình ông Xa Văn Rộng, sinh năm 1962.

Thống nhất nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI

Ngày 16/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục