Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, xã Nật Sơn cắt băng khánh thành nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ.
Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, xã Nật Sơn có hàng trăm thanh niên tình nguyện lên đường tham gia lực lượng vũ trang. Sau chiến tranh, cả xã có 24 liệt sĩ, 4 thương binh, 4 bệnh binh, 4 nạn nhân chất độc màu da cam, 2 người bị địch bắt tù đày và hàng trăm gia đình có công với tổ quốc. Xã có một mẹ được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng. Xã Nật Sơn được Đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thực hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn” nhiều năm qua công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong xã hết sức quan tâm. Các chế độ chính sách với người có công luôn được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Đến nay, trên địa bàn xã không còn gia đình chính sách nào phải ở nhà tạm, 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của khu dân cư.
Các đại biểu và người dân địa phương thắp hương tại nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ.
Được sự đồng ý của Huyện ủy, UBND huyện Kim Bôi, UBND xã Nật Sơn tiến hành đầu tư xây dựng nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ trên diện tích 5.500m2 gồm các hạng mục: Đài chính, Bia ghi danh các liệt sĩ, hạng mục phụ trợ như sân vườn, hệ thống thoát nước, đèn chiếu sáng… với tổng mức đầu tư trên 1 tỷ đồng. Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước, quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh, huyện còn có sự vận động đóng góp con em địa phương đang sinh sống, công tác trong huyện, trong tỉnh và nhân dân các dân tộc trong xã ủng hộ 129 triệu đồng. Sau 7 tháng triển khai xây dựng, đến nay công trình đã hoàn thành.
Việt Lâm