(HBĐT) - Thời gian qua, huyện Lương Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 1237/QĐ-TTg, ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.


Thành viên Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ huyện Lương Sơn (thứ 2 bên trái) trao đổi về rà soát hồ sơ thông tin mộ liệt sỹ. 

Thượng tá Nguyễn Văn Phương, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của hệ thống chính trị và toàn xã hội, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, giá trị nhân văn sâu sắc, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo UBND xã, thị trấn, các cơ quan liên quan, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức tốt công tác tuyên truyền, khảo sát, thu thập, điều tra, xác minh, kết luận thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ phục vụ cho việc cung cấp thông tin quy tập hài cốt liệt sỹ theo đúng quy trình, thứ tự các bước bảo đảm chất lượng, hiệu quả và yêu cầu. UBND huyện giao Ban CHQS - cơ quan thường trực trực tiếp hướng dẫn các xã, thị trấn chỉ đạo các thôn, xóm, tiểu khu rà soát, xác minh, nắm chắc các thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ ngay từ cơ sở. Các xã, thị trấn phối hợp với Ban CHQS chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể thôn, xóm, tiểu khu tiến hành thẩm tra, xác minh, thu thập thông tin, kết luận thực địa nơi hy sinh, chôn cất ban đầu, nơi an táng ban đầu làm cơ sở cho việc lập bản đồ được chính xác, cụ thể.

Đến nay, đã có 148/148 thôn, xóm, tiểu khu thuộc 20 xã, thị trấn tổ chức kết luận địa bàn đảm bảo chính xác, không bỏ sót thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ. Huyện đã phát và thu về 12.552 phiếu, đạt 100%. Có 15 phiếu có thông tin liệt sỹ, mộ liệt sỹ. Toàn huyện có 411 mộ liệt sỹ có trong nghĩa trang, trong đó, 91 mộ đầy đủ thông tin về liệt sỹ, 320 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin; 24 mộ liệt sỹ ngoài nghĩa trang. Qua xác minh thông tin, tổng hợp kết luận địa bàn, có 15 mộ liệt sỹ hy sinh chôn cất ban đầu trên địa bàn huyện nhưng chưa biết tên (trong đó, người địa phương là 6 mộ, người ngoài địa phương 9 mộ). Hiện, trên địa bàn huyện còn 1 khu vực là thôn Thạch Quyền, xã Cao Dương có thông tin mộ liệt sỹ, nhưng chưa tổ chức tìm kiếm và quy tập được. Những kết quả này làm cơ sở để xác lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn theo chỉ đạo của T.Ư và của tỉnh.

Tuy nhiên, cũng như các địa phương trong tỉnh, việc tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ của huyện gặp nhiều khó khăn như: chủ yếu liệt sỹ hy sinh thời kỳ kháng chiến chống Pháp, thời gian đã lâu năm; quá trình phát triển KT-XH làm địa hình, địa vật thay đổi, việc tiếp nhận, xử lý thông tin, điều tra, xác minh, khảo sát tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Hầu hết các nhân chứng biết thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ, danh tính liệt sỹ đều đã già, trí nhớ giảm hoặc đã từ trần nên khó nắm bắt, củng cố thông tin, ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ. Trên địa bàn huyện có một số trường hợp như: ông Nguyễn Trung Bản, xã Tân Thành có mộ tại nghĩa trang liệt sỹ xã Trung Sơn nhưng chưa được công nhận là liệt sỹ; ông Bùi Văn Rư có tên khắc trên bia tưởng niệm của xã Thanh Lương nhưng đến nay chưa được công nhận là liệt sỹ…

Huyện đang phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan xem xét giải quyết. Huyện đề nghị Ban chỉ đạo 515 của tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ thông tin về mộ liệt sỹ theo chính quyền và nhân dân cung cấp tại khu vực thôn Thạch Quyền, xã Cao Dương. Thời gian tới, huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lập bản đồ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến độ, đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra.


                                                                                                              LC


Các tin khác


Bồi dưỡng kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương cho 35 phóng viên, biên tập viên

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức bồi dưỡng kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương. Tham dự có 35 phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương.

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” 

Ngày 17/5, UBND tỉnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” (PCCC) tỉnh Hoà Bình năm 2024. Tham gia hội thi có 10 đội đại diện cho trên 300 "Tổ liên gia an toàn PCCC” ở 10 huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Tháng Công nhân năm 2024: Thiết thực các hoạt động hướng về người lao động

Tháng 5 - Tháng Công nhân, khắp các công xưởng, nhà máy, xí nghiệp từ thành phố đến nông thôn trên địa bàn tỉnh sôi nổi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) về vật chất, tinh thần. Từ đó tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Công đoàn các cấp, NQĐH XVII Công đoàn tỉnh và NQĐH XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào cuộc sống.

Cảnh báo các thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Thành phố xảy ra 45 vụ bạo lực, xâm hạ

Chập điện gây cháy hoàn toàn ngôi nhà sàn ở xã Mường Chiềng

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 14h ngày 16/5 đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại xóm Bản Hạ, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc. Đây là ngôi nhà sàn của gia đình ông Xa Văn Rộng, sinh năm 1962.

Thống nhất nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI

Ngày 16/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục