(HBĐT) - Với tổng số 174 hội viên, sinh hoạt tại 4 chi hội, qua đánh giá, phân loại năm 2019 có 1 chi hội hoạt động tốt, 3 chi hội hoạt động khá, không có chi hội yếu kém, đó là cơ sở vững chắc để Hội Người cao tuổi (NCT) xã Ngổ Luông (Tân Lạc) tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần đắc lực vào nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn.


Hộ người cao tuổi Bùi Văn Sẩn, xóm Trầm, xã Ngổ Luông (Tân Lạc) phát triển mô hình VAC cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. 

Chủ tịch Hội NCT xã Ngổ Luông Bùi Văn Nhiện cho biết: Những tháng đầu năm, dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Hội NCT. Trước đây, 4 câu lạc bộ TDTT, văn hóa, văn nghệ của Hội NCT xã thường xuyên thu hút khoảng 70 hội viên tham gia, nhưng để phòng, chống dịch Covid-19, các hoạt động tập trung đông người đã phải tạm ngừng. Nhưng không vì thế mà các cấp Hội trong xã xao lãng việc chăm sóc, phát huy vai trò NCT.

Với kinh nghiệm và uy tín, đến nay, có 88 cán bộ, hội viên NCT xã tham gia công tác Đảng, chính quyền, tổ hòa giải và các hoạt động tự quản ở cơ sở. Từ đó, NCT không chỉ gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà còn tích cực tuyên truyền, giáo dục con cháu giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng xã thành địa bàn trong sạch, lành mạnh, hàng chục năm qua không có người mắc vào tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm. Các mâu mắc trong cộng đồng dân cư đều được phát hiện, giải quyết ngay tại cơ sở.

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên NCT xã Ngổ Luông cũng là những người đi đầu trong thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Năm 2019, có 140/140 hộ NCT đăng ký được công nhận gia đình văn hóa.

Nét nổi bật trong hoạt động chăm sóc NCT ở Ngổ Luông là 100% hội viên được cấp thẻ BHYT. Từ năm 2019 đến nay, có 120 lượt hội viên được tư vấn, truyền thông giáo dục về sức khỏe; 174 lượt hội viên được khám bệnh miễn phí; 8 hội viên ốm đau được thăm hỏi, tặng quà trị giá 800.000 đồng; 11 hội viên được chúc thọ, mừng thọ. Các hội viên qua đời được tổ chức, phúng viếng trang trọng, chu đáo.
Đặc biệt, bằng kinh nghiệm của mình, cán bộ, hội viên NCT trong xã đã không ngừng tìm kiếm, học hỏi các phương thức, mô hình phát triển kinh tế để xóa đói, giảm nghèo bền vững, tiến tới làm giàu trên vùng đất quê hương. Đến nay, toàn xã có 120 cán bộ, hội viên có sức khỏe tốt tích cực tham gia lao động, sản xuất, 8 hộ kinh doanh dịch vụ, 2 trại vườn do NCT làm chủ, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hàng chục lao động địa phương. Tiêu biểu là mô hình của các gia đình hội viên chi hội Luông Cá như gia đình ông Bùi Văn Đâng, Bùi Văn Nhi kinh doanh dịch vụ, đem lại thu nhập từ 70 - 80 triệu đồng/năm; mô hình nuôi bò vỗ béo, trồng cây sa chi của gia đình ông Bùi Văn Thu, đem lại thu nhập trên 80 triệu đồng/năm; mô hình nuôi cá của gia đình ông Bùi Văn Sân cho thu nhập trên 70 triệu đồng/năm… Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế trên địa bàn ngày một phát triển.

Theo Chủ tịch Hội NCT xã Ngổ Luông Bùi Văn Nhiện, từ những kết quả đã đạt được, nhiệm vụ hàng đầu trong quý II của Hội NCT xã là phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của dân cư trên địa bàn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, đặc biệt quan tâm, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho NCT. Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác xây dựng tổ chức Hội về nhận thức, hành động. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao, gương sáng, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; "Hiến công, hiến kế vì quê hương”. Tăng cường tuyên truyền,thực hiện tốt Nghị định số 67 của Chính phủ về phát huy, chăm sóc NCT. Vận động cán bộ, hội viên tiếp tục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


 Bùi Đức

Các tin khác


Bồi dưỡng kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương cho 35 phóng viên, biên tập viên

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức bồi dưỡng kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương. Tham dự có 35 phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương.

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” 

Ngày 17/5, UBND tỉnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” (PCCC) tỉnh Hoà Bình năm 2024. Tham gia hội thi có 10 đội đại diện cho trên 300 "Tổ liên gia an toàn PCCC” ở 10 huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Tháng Công nhân năm 2024: Thiết thực các hoạt động hướng về người lao động

Tháng 5 - Tháng Công nhân, khắp các công xưởng, nhà máy, xí nghiệp từ thành phố đến nông thôn trên địa bàn tỉnh sôi nổi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) về vật chất, tinh thần. Từ đó tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Công đoàn các cấp, NQĐH XVII Công đoàn tỉnh và NQĐH XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào cuộc sống.

Cảnh báo các thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Thành phố xảy ra 45 vụ bạo lực, xâm hạ

Chập điện gây cháy hoàn toàn ngôi nhà sàn ở xã Mường Chiềng

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 14h ngày 16/5 đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại xóm Bản Hạ, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc. Đây là ngôi nhà sàn của gia đình ông Xa Văn Rộng, sinh năm 1962.

Thống nhất nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI

Ngày 16/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục