(HBĐT) - Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của UB T.Ư MTTQ Việt Nam, phát động ủng hộ của UB MTTQ tỉnh, ngày 30/3 và 13/4, UB MTTQ huyện Lương Sơn đã ban hành 2 văn bản phát động các tập thể, cá nhân trong toàn huyện ủng hộ. Đồng thời, kêu gọi con em quê hương Lương Sơn ở khắp mọi miền Tổ quốc cùng góp sức.


MTTQ huyện Lương Sơn tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ Hội Sinh vật cảnh huyện 10 triệu đồng. 

Tính đến ngày 21/4, đã có 56 tập thể, cá nhân ủng hộ gần 164 triệu đồng và hàng hóa trị giá 336 triệu đồng. Ngoài ra, 40 tập thể, cá nhân đã ủng hộ trực tiếp cho các chốt kiểm soát dịch bệnh, hộ khó khăn trong huyện 37,6 triệu đồng, cùng nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu. Cùng với các cơ quan Nhà nước có sự góp sức của nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong, ngoài huyện. Trong đó, có những con em xa quê như ông Lê Văn Đông ở TP Hồ Chí Minh ủng hộ 10 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Hà ở tỉnh Bình Dương ủng hộ 5 triệu đồng...

Đặc biệt là sự chung tay ủng hộ của những người dân bình dị, từ cụ già đã ở tuổi xưa nay hiếm đến đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN), phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân, học sinh... Ai có gì góp nấy, tùy điều kiện, hoàn cảnh, tấm lòng nhưng đã thể hiện được "thế trận toàn dân” trong phòng, chống dịch. Cán bộ Kho bạc Nhà nước huyện ngày 7/4 xúc động khi cụ Bùi Thị Xuyến, 85 tuổi ở xã Hòa Sơn đem 2 triệu đồng tiết kiệm đến xin nộp vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19. Cảm nhận sự vất vả của cán bộ tại các chốt kiểm soát, ông Đinh Công Sử ở xã Cao Sơn ủng hộ 2,5 triệu đồng; ông Lê Đinh Tài, xã Cư Yên ủng hộ 50 bình nước lọc; cháu Lê Quang Đại, học sinh lớp 2 ở thị trấn Lương Sơn ủng hộ 3 triệu đồng; Hội tăng ni phật tử xóm Tân Thành, xã Cao Dương ủng hộ 500 kg gạo...

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, Huyện đoàn Lương Sơn đã thành lập 12 đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh, trong đó, 1 đội cấp huyện 20 thành viên, 20 đội cấp cơ sở với 241 thành viên. Các ĐV-TN không quản ngại đêm hôm, mưa gió cùng lực lượng chức năng túc trực 24/24h tại 33 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện.   

Bí thư Huyện Đoàn Lương Sơn Bùi Anh Xứng cho biết: Huyện Đoàn còn phối hợp vận động ủng hộ và trao 500 khẩu trang cho các chốt kiểm soát; hỗ trợ người dân khai báo y tế. ĐV-TN tích cực "cõng loa" đến từng xóm tuyên truyền, giúp Nhân dân tiếp cận thông tin chính thống về dịch bệnh. ĐV-TN cũng là lực lượng tích cực trong cấp phát gạo, thực hiện các biện pháp phòng dịch tại 2 cây ATM gạo ở thị trấn Lương Sơn và xã Thanh Cao... Với những trường hợp khó khăn đặc biệt như cụ Nguyễn Văn Mích, xã Thanh Sơn bị mù không thể đi lại, các "chiến sỹ áo xanh” mang gạo đến tận nhà.

Huyện Lương Sơn là địa phương đầu tiên trong tỉnh phối hợp với mạnh thường quân lắp cây ATM gạo để hỗ trợ người khó khăn trong dịch bệnh. Mỗi người đến chỉ cần ấn nút tự động bằng chân, 3 kg gạo sẽ tự động chảy ra. Từ hiệu quả của cây gạo, nhiều tập thể, cá nhân tiếp tục ủng hộ gạo trực tiếp vào cây. Tính đến ngày 21/4, đã có 5.302 suất gạo (15.906 kg) tới tay người khó khăn; chương trình kéo dài đến ngày 30/4.

          Góp sức phòng, chống dịch bệnh, Hội Phụ nữ huyện cũng có nhiều mô hình thiết thực. Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Phùng Thị Lan cho biết: Hội đã vận động hội viên may và phát 9.400 khẩu trang miễn phí, hỗ trợ 2,6 tạ gạo cho các hội viên khó khăn. 20 hội viên làm nghề may tình nguyện may ủng hộ. Hội đã đưa vào hoạt động 2 "Cửa hàng 0 đồng” tại thị trấn Lương Sơn và xã Thanh Cao, giúp vơi bớt khó khăn cho những hội viên, người dân nghèo.

          Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện Lương Sơn Nguyễn Thị Kim Cúc đánh giá: Với phương châm "chống dịch như chống giặc", MTTQ cùng các đoàn thể huyện tích cực vào cuộc, huy động được các tầng lớp Nhân dân tham gia, ủng hộ. Đồng thời, kịp thời hỗ trợ những người yếu thế vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Qua đó, góp phần cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi đại dịch, đảm bảo an sinh xã hội. 

Cẩm Lệ

Các tin khác


Bồi dưỡng kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương cho 35 phóng viên, biên tập viên

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức bồi dưỡng kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương. Tham dự có 35 phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương.

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” 

Ngày 17/5, UBND tỉnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” (PCCC) tỉnh Hoà Bình năm 2024. Tham gia hội thi có 10 đội đại diện cho trên 300 "Tổ liên gia an toàn PCCC” ở 10 huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Tháng Công nhân năm 2024: Thiết thực các hoạt động hướng về người lao động

Tháng 5 - Tháng Công nhân, khắp các công xưởng, nhà máy, xí nghiệp từ thành phố đến nông thôn trên địa bàn tỉnh sôi nổi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) về vật chất, tinh thần. Từ đó tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Công đoàn các cấp, NQĐH XVII Công đoàn tỉnh và NQĐH XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào cuộc sống.

Cảnh báo các thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Thành phố xảy ra 45 vụ bạo lực, xâm hạ

Chập điện gây cháy hoàn toàn ngôi nhà sàn ở xã Mường Chiềng

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 14h ngày 16/5 đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại xóm Bản Hạ, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc. Đây là ngôi nhà sàn của gia đình ông Xa Văn Rộng, sinh năm 1962.

Thống nhất nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI

Ngày 16/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục