(HBĐT) - Xóm Trung Sơn, xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) có 120 hộ dân thì có đến gần 50% số hộ thiếu nước sinh hoạt sử dụng do những năm qua, công trình nước sạch không phát huy hiệu quả. 2 tháng trở lại đây, đơn vị thi công tuyến đường liên huyện Ngổ Luông (Tân Lạc) - Ngọc Sơn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng gây vỡ đường ống dẫn nước. Do đó, nhiều hộ dân sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động phát triển KT-XH.


Các hộ dân ở xóm Trung Sơn, xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn) tự bỏ kinh phí khoan giếng lấy nước sinh hoạt. 

Là xóm trung tâm của xã Ngọc Sơn, Trung Sơn có dân cư đông đúc. Trên địa bàn có 3 trường học, 1 chợ trung tâm cụm xã và các cơ quan, doanh nghiệp. Trước năm 2010, Nhà nước đã quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí xây dựng 1 công trình nước sinh hoạt, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của dân cư trên địa bàn. Nhưng do được xây dựng từ lâu, công trình đã hư hỏng, không phát huy hiệu quả, dẫn đến thực trạng thiếu nước trong những năm gần đây, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Theo quan sát, tuyến đường khu vực trung tâm xóm đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Dọc ven đường, nhiều đoạn ống nước đứt, gãy nằm chỏng chơ. Nguyên nhân chính do đơn vị thi công khi mở rộng lề đường đã vô tình làm hư hỏng đường ống dẫn nước, không thể dẫn nước về bể chứa của các hộ để phục vụ sinh hoạt. Mặc dù tại bể chứa nước tập trung của xóm vẫn dư thừa nguồn nước ngầm. Trước thực trạng trên, cấp ủy, chính quyền xã và Ban quản lý xóm đã kiến nghị đơn vị thi công, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phương án khắc phục.

Chị Bùi Thị Bích, xóm Trung Sơn cho biết: "Tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong nhiều năm nay thường xuyên xảy ra, nhất là trong khoảng 2 tháng trở lại đây. Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên không đủ kinh phí để khoan giếng. Ngày nào cũng vậy, các thành viên trong gia đình phải thay phiên nhau đi chở nước tại bể chứa nước tập trung của xóm để phục vụ nấu nướng. Riêng việc tắm giặt di chuyển ra khu vực bể chứa nước. Có những hôm chờ đến 21h mới đến lượt”.

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, Hiệu trưởng trường TH&THCS xã Ngọc Sơn chia sẻ: "2 tháng trở lại đây, có những thời điểm mất nước sinh hoạt từ 4 - 7 ngày do trục trặc máy bơm, hoặc vỡ đường ống dẫn nước. Nhà trường đã có đề nghị UBND xã và Phòng GD&ĐT huyện hỗ trợ kinh phí khoan giếng. Do địa chất nhiều đồi núi, nên lần thứ 2 mới khoan giếng thành công. Tuy vậy, đến nay đã hơn 10 ngày nước giếng vẫn đục. Để tạm thời khắc phục, nhà trường tiếp tục sử dụng nguồn nước của trường mầm non Ngọc Sơn và các hộ dân lân cận để phục vụ sinh hoạt”.

Thực trạng thiếu nước sinh hoạt đã, đang gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, hoạt động sản xuất của người dân. Nhiều nhóm hộ đã góp tiền khoan giếng để tìm kiếm nguồn nước ngầm phục vụ sinh hoạt. Mỗi chiếc giếng khoan có giá dao động từ 40 - 50 triệu đồng, độ sâu trung bình từ 30 - 50 m. Các hộ dân sử dụng máy bơm nước về bể chứa, téc nước của gia đình để sử dụng, sinh hoạt hàng ngày. Bình quân các hộ phải bỏ kinh phí từ 7 - 8 triệu đồng để thuê nhân công, mua sắm thiết bị. Đối với một số hộ kinh tế khó khăn vẫn phải duy trì việc đi chở nước tại các bể chứa để phục vụ sinh hoạt.

Theo rà soát, xóm Trung Sơn hiện có 9 chiếc giếng khoan của các nhóm hộ tự bỏ kinh phí, 3 trường học được Nhà nước hỗ trợ kinh phí khoan giếng. Tuy nhiên, việc tự ý khoan giếng cũng tiềm ẩn nguy cơ cạn kiệt các mạch nước ngầm. Đồng thời lãng phí nguồn nước tại bể chứa nước sinh hoạt của Nhà nước hỗ trợ đầu tư.

Đồng chí Bùi Văn Chúc, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết: "Thời gian tới, xã sẽ trích nguồn kinh phí để duy tu, bảo dưỡng công trình nước sạch. Mong muốn đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với địa phương đảm bảo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, gắn với việc đảm bảo an toàn hệ thống đường ống dẫn nước. Tích cực tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sinh hoạt. Qua đó, đảm bảo đủ nguồn nước sinh hoạt phục vụ Nhân dân".


Đức Anh

Các tin khác


Bồi dưỡng kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương cho 35 phóng viên, biên tập viên

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức bồi dưỡng kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương. Tham dự có 35 phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương.

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” 

Ngày 17/5, UBND tỉnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” (PCCC) tỉnh Hoà Bình năm 2024. Tham gia hội thi có 10 đội đại diện cho trên 300 "Tổ liên gia an toàn PCCC” ở 10 huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Tháng Công nhân năm 2024: Thiết thực các hoạt động hướng về người lao động

Tháng 5 - Tháng Công nhân, khắp các công xưởng, nhà máy, xí nghiệp từ thành phố đến nông thôn trên địa bàn tỉnh sôi nổi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) về vật chất, tinh thần. Từ đó tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Công đoàn các cấp, NQĐH XVII Công đoàn tỉnh và NQĐH XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào cuộc sống.

Cảnh báo các thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Thành phố xảy ra 45 vụ bạo lực, xâm hạ

Chập điện gây cháy hoàn toàn ngôi nhà sàn ở xã Mường Chiềng

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 14h ngày 16/5 đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại xóm Bản Hạ, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc. Đây là ngôi nhà sàn của gia đình ông Xa Văn Rộng, sinh năm 1962.

Thống nhất nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI

Ngày 16/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục