(HBĐT) - Hòa Bình là một trong những tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về tiến độ thực hiện 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) và thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD), được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với Đại tá Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh xung quanh những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện 2 dự án này trên địa bàn tỉnh.


Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mai Châu thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho đồng bào dân tộc Mông tại xã Hang Kia.

P.V: Xin đồng chí cho biết những điểm nhấn quan trọng trong thực hiện 2 dự án này trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

Đại tá Nguyễn Thành: Thực hiện chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an về 2 dự án, đồng thời, nhận thức được đây là trách nhiệm và cũng là danh dự của lực lượng Công an, tất cả các lực lượng trong ngành đều cộng đồng trách nhiệm để tổ chức thực hiện. Chúng tôi xác định, điểm nhấn ở đây là ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sỹ (CBCS) trong việc thực hiện dự án, với sự quyết tâm, vào cuộc của các cấp chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở. Để làm được điều đó, Công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch để chỉ đạo các địa phương tham gia, vào cuộc cùng lực lượng Công an. Nhờ đó, dù trong thời gian rất gấp, lực lượng Công an tỉnh đã vượt qua mọi khó khăn hoàn thành các yêu cầu đề ra. Trong đó, việc thực hiện thu thập dữ liệu dân cư trên địa bàn tỉnh hoàn thành sớm trước 1 tháng so với kế hoạch Bộ Công an giao. Thực hiện việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD, Công an tỉnh cũng là một trong những đơn vị được Bộ Công an đánh giá làm rất tốt. Đến thời điểm này, việc thu nhận, sản xuất, cấp CCCD đã thực hiện được 95,31% trong tổng số 636.030 hồ sơ. Còn lại là số lao động đi làm xa do dịch bệnh không về làm được và người già yếu, bệnh tật.

P.V: Việc triển khai 2 dự án này là chiến dịch thần tốc, Công an tỉnh đã làm như thế nào để người dân hiểu, chia sẻ, giúp đỡ lực lượng hoàn thành nhiệm vụ?

Đại tá Nguyễn Thành: Khi triển khai thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh xác định đây là nhiệm vụ nặng nề. Muốn hoàn thành được phải dựa vào dân. Mà muốn dựa vào dân phải làm cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của 2 dự án. Do vậy, chúng tôi xác định việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do đặc thù là tỉnh miền núi, trình độ dân trí không đồng đều nên khi tuyên truyền ở mỗi khu vực phải có cách thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả. Thứ nữa là việc chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền vào cuộc rất quyết liệt cùng lực lượng Công an, hỗ trợ cho lực lượng Công an thực hiện 2 dự án này.

P.V: Về kết quả đã có tổng kết, đánh giá và ghi nhận những nỗ lực của lực lượng Công an trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn có những khó khăn, vướng mắc. Đó là những khó khăn gì thưa đồng chí?

Đại tá Nguyễn Thành: Sau khi 2 dự án được tổng kết và từ ngày 1/7/2021, Hệ thống CSDLQGVDC đi vào hoạt động, khó khăn hiện nay là việc truyền tải thông tin đến với các ngành, người dân như thế nào trong việc sử dụng, chia sẻ dữ liệu dân cư. Bởi vì không phải dữ liệu nào cũng có thể chia sẻ được. Ngoài ra, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ, mỗi bộ, ngành có công nghệ, thiết bị riêng, chưa thể đồng bộ. Muốn tuyên truyền, chia sẻ dữ liệu cũng là khó khăn trong việc thực hiện tiện ích khi sử dụng dữ liệu dân cư và cấp CCCD.

Thêm nữa, sau khi đi vào hoạt động, Luật Cư trú mới có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, đòi hỏi CBCS phải hiểu, vận dụng tuyên truyền như thế nào để người dân biết để thực hiện. Công an tỉnh đang tập trung tập huấn cho lực lượng Công an xã, phường, thị trấn để thực hiện Luật Cư trú mới.

Triển khai Luật Cư trú, Bộ Công an cố gắng từ nay đến tháng 9/2021 sẽ thu nhận và trả thẻ CCCD đầy đủ cho người dân. Hiện nay, toàn quốc đã thu nhận được trên 54 triệu thẻ CCCD. Riêng đối với tỉnh đã thu nhận 636.030 hồ sơ và nhận về trên 149.564 thẻ CCCD. Hiện đã, đang tiến hành trả được gần 100 nghìn thẻ CCCD cho người dân. Số còn lại chậm trả Bộ cũng đã thông báo trên phương tiện truyền thông là do dịch bệnh, việc nhập khẩu chíp điện tử gặp khó khăn, chưa đầy đủ dẫn đến việc chậm in trả thẻ. Điều này cũng liên quan khi Luật Cư trú mới có hiệu lực. Khi đó, số chưa được cấp thẻ, nhưng đã được cấp mã số định danh cá nhân, người dân cũng có thể sử dụng mã số định danh cá nhân, vì số định danh cá nhân cũng là số thẻ CCCD.

P.V: Xin đồng chí cho biết nhiệm vụ chính trong thực hiện 2 dự án này thời gian tới?

Đại tá Nguyễn Thành: Mới đây nhất, ngày 25/6/2021, Công an tỉnh đã ban hành Công văn số 1589/CAT-PC06 về việc tiếp tục thực hiện hệ thống CSDLQGVDC và việc sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Trong đó, xác định nhiệm vụ chính vẫn là cập nhật bổ sung thông tin. Nếu nói về thông tin làm sạch dữ liệu thì tỉnh đã làm được 99,96%, đứng thứ nhất cả nước về làm sạch dữ liệu dân cư. Tuy nhiên, thời gian tới vẫn tiếp tục làm sạch vì yêu cầu dữ liệu dân cư luôn phải chính xác, kịp thời. Cho nên ngày nào, giờ nào lực lượng cũng phải cập nhật, bổ sung thông tin dân cư.

Tiếp nữa tập trung thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho những trường hợp chưa làm, những trường hợp già yếu, bệnh tật sẽ đến tận nhà để làm. Tới đây, Công an tỉnh sẽ phối hợp Sở TT&TT trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành quy định về triển khai kết nối chia sẻ dữ liệu để phục vụ cho dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác bảo mật thông tin dữ liệu dân cư để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân cho người dân.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!


Mạnh Hùng (TH)


Các tin khác


Bồi dưỡng kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương cho 35 phóng viên, biên tập viên

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức bồi dưỡng kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương. Tham dự có 35 phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương.

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” 

Ngày 17/5, UBND tỉnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” (PCCC) tỉnh Hoà Bình năm 2024. Tham gia hội thi có 10 đội đại diện cho trên 300 "Tổ liên gia an toàn PCCC” ở 10 huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Tháng Công nhân năm 2024: Thiết thực các hoạt động hướng về người lao động

Tháng 5 - Tháng Công nhân, khắp các công xưởng, nhà máy, xí nghiệp từ thành phố đến nông thôn trên địa bàn tỉnh sôi nổi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) về vật chất, tinh thần. Từ đó tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Công đoàn các cấp, NQĐH XVII Công đoàn tỉnh và NQĐH XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào cuộc sống.

Cảnh báo các thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Thành phố xảy ra 45 vụ bạo lực, xâm hạ

Chập điện gây cháy hoàn toàn ngôi nhà sàn ở xã Mường Chiềng

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 14h ngày 16/5 đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại xóm Bản Hạ, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc. Đây là ngôi nhà sàn của gia đình ông Xa Văn Rộng, sinh năm 1962.

Thống nhất nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI

Ngày 16/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục