(HBĐT) - Ở một số xóm như Yên Kim, Hổ 1, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn), các gia đình có con em đi làm ăn xa tại các tỉnh, thành phố trong cả nước thành lập nhóm zalo, facebook chung.


Công dân về từ Hà Nội được cách ly, giám sát tại điểm cách ly tập trung xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn) theo quy định.

Theo ông Bùi Văn Tiềm, trưởng xóm Hổ 1, nhờ kênh quan trọng này, các thông tin hữu ích được chia sẻ vào nhóm, chẳng hạn như con em hoặc thành viên trong các gia đình có sự trao đổi thường xuyên, liên tục về tình hình dịch bệnh ở các địa phương, việc kết nối, nắm bắt thông tin con em ở lại hoặc từ các vùng dịch trở về được thuận lợi, chính xác, kịp thời và có sự giám sát của mọi thành viên trong nhóm…

Cùng với tình hình dịch bệnh ở các tỉnh, thành phố diễn biến phức tạp, tại điểm cách ly tập trung đặt tại trường TH&THCS Yên Nghiệp có 6 trường hợp công dân là con em địa phương từ vùng dịch trở về từ cuối tháng 7 đang chấp hành cách ly theo yêu cầu và quy định phòng, chống dịch (PCD). Các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại điểm cách ly cho biết: Với việc thông tin, giám sát từ xóm, xã, công dân từ vùng dịch về được lấy mẫu xét nghiệm, đưa vào khu cách ly tập trung ngay. Các biện pháp PCD tại điểm cách ly trên địa bàn được thực hiện nghiêm ngặt. Hàng ngày, khi người nhà mang suất ăn đến chỉ được đặt tại bàn ở phía ngoài cổng. Lực lượng thường trực 24/24h có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và chuyển các suất ăn đến công dân. Việc bố trí phòng ở cho công dân đảm bảo giãn cách và các điều kiện cơ sở vật chất thiết yếu như giường, chăn, màn, nước uống, quạt điện. Cán bộ y tế cũng hướng dẫn người cách ly tự kiểm tra thân nhiệt để cập nhật 3 lần/ngày. Phía trong và ngoài điểm cách ly được thường xuyên phun khử trùng, tiêu độc.

Đáp ứng yêu cầu thực tế PCD tại địa phương, toàn xã duy trì và phát huy hiệu quả của 12 tổ Covid-19 cộng đồng với sự tham gia của các bí thư chi bộ, trưởng thôn, MTTQ, hội, đoàn thể và y tế thôn bản. Theo đồng chí Bùi Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã, các tổ Covid-19 cộng đồng, nhóm thông tin các gia đình có thành viên, con em đi làm ăn xa chính là "tai, mắt”, trở thành cánh tay nối dài của Ban chỉ đạo PCD Covid-19 địa phương. Qua rà soát, xã có 1.300 lao động đi làm ăn xa. Tính từ dịp 30/4 - 1/5 đến nay, trên địa bàn có 1.321 lượt con em từ các tỉnh, thành phố trong cả nước trở về. Tất cả các trường hợp trở về đều qua trạm y tế xã để được khai báo y tế và hướng dẫn, tư vấn cách ly theo quy định. Đợt đón người lao động về từ vùng dịch Bắc Giang vào trung tuần tháng 6, xã có 31 công dân trở về, 100% công dân đều chấp hành tốt các quy định PCD Covid-19, cũng như tuân thủ giám sát của các tổ Covid-19 cộng đồng.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã chia sẻ thêm: Thời gian tới, nếu con em từ vùng dịch về địa phương đông lên, điểm cách ly tập trung vận hành hết công suất sẽ cần phải tăng cường lực lượng, cơ sở vật chất và đảm bảo công tác hậu cần tại chỗ để kiểm soát tình hình dịch bệnh chặt chẽ hơn. Một khó khăn khác hiện nay do nằm tiếp giáp với đường Hồ Chí Minh và 12B nên nếu dịch bệnh diễn biến xấu, xã sẽ đề xuất với huyện thành lập chốt kiểm soát tại khu vực chợ tự phát nhằm ngăn ngừa nguy cơ nhiều xe tải, xe khách đường dài dừng đỗ. Hiện nay, để thực hiện tốt các giải pháp PCD, khu vực chợ tự phát (hay còn gọi là chợ mía) đã được giải tỏa. Ban chỉ đạo PCD Covid-19 xã tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, vai trò của các tổ Covid-19 cộng đồng, các tổ nhóm thông tin trong việc quản lý, giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe, việc khai báo y tế của người dân, các đối tượng cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà, trường hợp trở về từ các địa phươngcó dịch, trường hợp hết thời gian cách ly vềhuyện và kiểm soát chặt người ra, vào địa bàn.


Bùi Minh


Các tin khác


Bồi dưỡng kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương cho 35 phóng viên, biên tập viên

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức bồi dưỡng kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương. Tham dự có 35 phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương.

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” 

Ngày 17/5, UBND tỉnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” (PCCC) tỉnh Hoà Bình năm 2024. Tham gia hội thi có 10 đội đại diện cho trên 300 "Tổ liên gia an toàn PCCC” ở 10 huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Tháng Công nhân năm 2024: Thiết thực các hoạt động hướng về người lao động

Tháng 5 - Tháng Công nhân, khắp các công xưởng, nhà máy, xí nghiệp từ thành phố đến nông thôn trên địa bàn tỉnh sôi nổi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) về vật chất, tinh thần. Từ đó tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Công đoàn các cấp, NQĐH XVII Công đoàn tỉnh và NQĐH XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào cuộc sống.

Cảnh báo các thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Thành phố xảy ra 45 vụ bạo lực, xâm hạ

Chập điện gây cháy hoàn toàn ngôi nhà sàn ở xã Mường Chiềng

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 14h ngày 16/5 đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại xóm Bản Hạ, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc. Đây là ngôi nhà sàn của gia đình ông Xa Văn Rộng, sinh năm 1962.

Thống nhất nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI

Ngày 16/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục