(HBĐT) - Quyết Chiến là xã vùng cao của huyện Tân Lạc. Cuối năm 2021, xã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM). Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết Chiến là một trong các xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) của tỉnh.


Ông Đinh Ngọc Chiểm, xóm Biệng, xã Quyết Chiến (Tân Lạc) rà soát thông tin trên thẻ BHYT.

Theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), người dân xã Quyết Chiến được hưởng BHYT miễn phí. Thế nhưng với việc xã đã về đích NTM, người dân sẽ phải chuyển sang tham gia BHYT hộ gia đình. Trước thực tế đó, để duy trì số lượng người dân tham gia BHYT, cấp ủy, chính quyền xã đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Từ đó đạt được nhiều kết quả quan trọng, được Nhân dân hưởng ứng tích cực.

Xã có 5 xóm với 365 hộ, trên 1.700 nhân khẩu. Sau khi về đích NTM, xã có 2/5 xóm không còn thuộc diện vùng 135 là xóm Biệng và Bắc Thung. Ở 2 xóm này, ngoài một số đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng BHYT, còn lại người dân phải mua BHYT hộ gia đình. Còn các xóm: Cá, Khao, Hưng vẫn được ngân sách Nhà nước đóng BHYT. Cuộc sống của nhiều hộ gia đình ở 2 xóm Biệng, Bắc Thung còn khó khăn, vì vậy việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình có ý nghĩa quan trọng và thiết thực. Xã tăng cường tuyên truyền về các chế độ, chính sách BHYT hộ gia đình, tạo sức lan tỏa sâu rộng, thay đổi nhận thức của nhân dân để chủ động, tích cực tham gia BHYT hộ gia đình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Đinh Công Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: "Thông qua công tác tuyên truyền, nhận thức của người dân về trách nhiệm, tầm quan trọng của việc tham gia BHYT hộ gia đình, chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, quyền lợi thiết thực khi tham gia BHYT… được nâng lên rõ rệt”.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, đa dạng hình thức tuyên truyền hiệu quả như: lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp, sinh hoạt, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để tuyên truyền trực tiếp…, công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT của xã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, tỷ lệ tham gia BHYT đạt 93%.

Ông Đinh Ngọc Chiểm, xóm Biệng là một trong những người đầu tiên trong xóm chủ động tìm hiểu về BHYT hộ gia đình. Ông chia sẻ: "Qua các cuộc họp của xóm và tự tìm hiểu về chế độ, chính sách BHYT hộ gia đình, vai trò trong chăm sóc sức khỏe của Nhân dân, tôi đã tuyên truyền cho người dân trong xóm cũng như gia đình mình. Mặc dù không còn được ngân sách Nhà nước đóng BHYT nhưng tôi cùng các thành viên trong gia đình luôn sẵn sàng tham gia BHYT hộ gia đình”.

Gia đình chị Đinh Thị Niểm, xóm Biệng là hộ nghèo được ngân sách Nhà nước đóng BHYT. Dự kiến trong thời gian sắp tới xã sẽ rà soát chuẩn hộ nghèo của năm, gia đình chị có thể không còn thuộc diện hộ nghèo. "Tôi là người có sức khỏe không tốt, thường xuyên đau ốm, gia đình mới thoát nghèo cũng chưa khá giả. Vì vậy, việc tham gia BHYT hộ gia đình của tôi và các thành viên trong gia đình rất quan trọng. Chúng tôi đã thống nhất trích một phần chi phí sinh hoạt để tham gia BHYT hộ gia đình, giảm bớt gánh nặng về tài chính khi ốm đau, bệnh tật” - chị Đinh Thị Niểm chia sẻ.

BHYT là chính sách an sinh xã hội ưu việt của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa nhân văn. Tham gia BHYT góp phần giảm bớt gánh nặng về kinh tế khi không may bị ốm đau, bệnh tật, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản mà không phụ thuộc vào khả năng chi trả của mình…, góp phần phấn đấu đưa huyện Tân Lạc nhanh chóng thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Linh Nhật

Các tin khác


Bồi dưỡng kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương cho 35 phóng viên, biên tập viên

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức bồi dưỡng kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương. Tham dự có 35 phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương.

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” 

Ngày 17/5, UBND tỉnh tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” (PCCC) tỉnh Hoà Bình năm 2024. Tham gia hội thi có 10 đội đại diện cho trên 300 "Tổ liên gia an toàn PCCC” ở 10 huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Tháng Công nhân năm 2024: Thiết thực các hoạt động hướng về người lao động

Tháng 5 - Tháng Công nhân, khắp các công xưởng, nhà máy, xí nghiệp từ thành phố đến nông thôn trên địa bàn tỉnh sôi nổi hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) về vật chất, tinh thần. Từ đó tạo động lực mới, khí thế mới để cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ quyết tâm cao, nỗ lực lớn, cùng hành động đưa Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Công đoàn các cấp, NQĐH XVII Công đoàn tỉnh và NQĐH XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vào cuộc sống.

Cảnh báo các thủ đoạn mới của tội phạm xâm hại trẻ em

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Thành phố xảy ra 45 vụ bạo lực, xâm hạ

Chập điện gây cháy hoàn toàn ngôi nhà sàn ở xã Mường Chiềng

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 14h ngày 16/5 đã xảy ra vụ cháy nhà dân tại xóm Bản Hạ, xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc. Đây là ngôi nhà sàn của gia đình ông Xa Văn Rộng, sinh năm 1962.

Thống nhất nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI

Ngày 16/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp thống nhất nội dung tuyên truyền Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục