(HBĐT) - Mưa lũ tăng cường diễn biến trong tháng 9 đã gây ngập úng cục bộ, làm ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn xã Phú Thành (Lạc Thuỷ). Đáng chú ý, vào trung tuần tháng 9, tại khu vực thôn Đồng Danh có 9 gia đình bị cô lập, không thể tiếp cận được bên ngoài do mực nước dâng cao. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN cùng các tổ chức chính trị xã hội đã kịp thời có mặt hỗ trợ các hộ dân vận chuyển tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng một số nhu yếu phẩm cần thiết trong lúc khắc phục, như: Mỳ tôm, nước uống, mắm, muối, dầu ăn, bánh kẹo… với tổng trị giá 4,5 triệu đồng. Trước đó, tại thời điểm cuối tháng 5, hơn 40 cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện 10 lượt ngày công giúp Nhân dân thôn Đồng Danh gặt lúa chạy lũ trên tổng diện tích hơn 10 ha.


Ủy ban MTTQ xã Phú Thành (Lạc Thủy) và các tổ chức thành viên mang hàng hoá cứu trợ người dân thôn Đồng Danh trong mưa lũ.

Đồng chí Bùi Việt Nhàn, Chủ tịch UB MTTQ xã cho biết: Tấm lòng hướng về người nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn thể hiện rõ qua những hành động thiết thực, đa dạng. Hàng năm, Nhân dân, các doanh nghiệp, đơn vị đứng chân trên địa bàn tích cực hưởng ứng xây dựng nguồn Quỹ Vì người nghèo và nhiệt tình ủng hộ mỗi khi có chương trình vận động đóng góp trợ giúp người nghèo đột xuất. Năm 2021, từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của địa phương đã hỗ trợ 2 trường hợp hộ gia đình bà Phạm Thị Vân ở thôn Lũ, ông Bùi Văn Tuấn ở thôn Sỏi sửa chữa nhà đại đoàn kết với mức hỗ trợ 12 triệu đồng/nhà. Ngoài ra còn hỗ trợ 500 nghìn đồng đối với 1 trường hợp người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, nhận đỡ đầu 1học sinh nghèo vượt khó với học bổng trị giá 2 triệu đồng.

Gần đây, nhân dịp khai giảng năm học mới 2022-2023, các tổ chức chính trị - xã hội của xã đã trao 1 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng cho em Bùi Thị Phương Lan, học sinh lớp 2A11, trường TH&THCS Phú Thành. Em Lan có hoàn cảnh khá éo le, do bố mẹ ly hôn nên em được bà đón về nuôi dưỡng, điều kiện kinh tế khó khăn, có xác nhận hộ nghèo. Đặc biệt, thông qua nguồn vận động các công ty, doanh nghiệp, MTTQ và khối đoàn thể xã đã tặng 28 suất học bổng với tổng trị giá 64 triệu đồng cho 28 trường hợp con em nghèo là học sinh trường mầm non, TH&THCS trên địa bàn.

Cũng theo đồng chí Chủ tịch UB MTTQ xã, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhận được sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Bên cạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với mục tiêu giữ vững xã nông thôn mới nâng cao, MTTQ đã thành lập mô hình Khu dân cư bảo vệ môi trường tại thôn Tân Thắng. Hội Phụ nữ xây dựng và duy trì mô hình Con đường hoa và đèn đường thắp sáng tại thôn Rị. Hội Nông dân với mô hình Hàng cây nông dân tại thôn Tân Lâm; Đoàn TN với mô hình Đoạn đường thanh niên tự quản tại thôn Bột. Thông qua các cuộc vận động thêm vun đắp tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống tương thân, tương ái trong cán bộ, hội viên và Nhân dân. Thời gian qua, nhiều chương trình, hoạt động hướng về hộ chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được triển khai, thực hiện. Điển hình là Hội Phụ nữ xây dựng quỹ lợn nhựa tiết kiệm, Hội Khuyến học xây dựng mô hình lợn nhựa khuyến học… tạo nguồn lực chăm lo cho đối tượng. Hưởng ứng phong trào "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả chương trình an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết cho các hộ chính sách, người có công với cách mạng; rà soát kịp thời các đối tượng khó khăn để hỗ trợ nên không có hộ dân nào bị thiếu đói. 


Bùi Minh

Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục