(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình, tháng 12/2019, toàn bộ 204,92 km2 diện tích tự nhiên, 34.044 người dân của huyện Kỳ Sơn được nhập vào TP Hòa Bình. Sau khi sáp nhập, TP Hòa Bình có 348,65 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 135.718 người, với 19 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 phường và 9 xã (nay là 12 phường, 7 xã). Trong đó, Kỳ Sơn là phường mới được thành lập sau khi sáp nhập thị trấn Kỳ Sơn và xã Dân Hạ với tổng số 11 tổ dân phố.


Hệ thống chiếu sáng công cộng tại phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình) thi công xong từ tháng 4/2022 nhưng đến nay vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

Sau hơn 2 năm trở thành công dân phường Kỳ Sơn, đầu năm 2022, người dân thuộc xã Dân Hạ cũ, nay là các tổ dân phố 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 phấn khởi khi UBND TP Hòa Bình đầu tư trên 10 tỷ đồng xây dựng hệ thống chiếu sáng công cộng.

Đến trung tuần tháng 4/2022, hệ thống chiếu sáng công cộng ở các ngõ phố đã hoàn thành và được vận hành thử nghiệm. Trong điều kiện trước đây là khu vực nông thôn, cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển KT-XH và đời sống dân sinh còn nhiều hạn chế, có hệ thống chiếu sáng công cộng thực sự là niềm vui lớn của dân cư trên địa bàn. Trong thời gian công trình vận hành thử nghiệm, buổi tối đường làng, ngõ phố sáng choang, người và phương tiện đi lại rất thuận tiện, đó cũng là điều kiện để tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tuần vận hành thử nghiệm, đã 6 tháng trôi qua, hệ thống chiếu sáng công cộng lại rơi vào tình trạng "đắp chiếu”. Công trình mới được đầu tư xây dựng nhưng đường làng, ngõ phố vẫn tối om khiến dân cư trên địa bàn rất bức xúc.

Nỗi niềm khắc khoải của người dân phường Kỳ Sơn về thực trạng hệ thống chiếu sáng công cộng được xây dựng mới, nhưng chậm đưa vào sử dụng đã được phản ánh tới các cấp có thẩm quyền tại nhiều cuộc họp, hội nghị của tổ dân phố, phường Kỳ Sơn và TP Hòa Bình. Tuy nhiên, chỉ nhận được câu trả lời: "Do chưa được thanh toán đủ kinh phí nên đơn vị thi công chưa bàn giao công trình cho chủ đầu tư”.

Dư luận mong muốn, UBND TP Hòa Bình sớm vào cuộc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để công trình phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống dân sinh trên địa bàn.


Đ.P (TTV)


Các tin khác


9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Lương Sơn

Sáng 25/4, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và diễn tập phương án PCCC&CNCH tại KCN Lương Sơn.

Trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn), nội dung tư vấn, trợ giúp pháp lý nâng cao quyền năng cho phụ nữ là hoạt động điểm nhấn, thu hút sự quan tâm của thành viên tham gia dự án và người dân địa phương.

Cảnh giác khi mua hàng khuyến mại, giảm giá

Trong thời đại công nghệ thì việc mua bán hàng qua mạng là phổ biến. Tuy nhiên đây là kênh dễ lừa khách hàng nhất. Để tạo lòng tin, kẻ xấu giả mạo nhiều fanpage nổi tiếng với ảnh đại diện, ngôn ngữ, có đường dẫn tới web mua hàng rồi đồng loạt chạy quảng cáo, khiến người dùng lầm tưởng hãng thực sự có chiến dịch khuyến mãi.

Thời tiết ngày 25/4: Nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25/4, Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt mạnh. Riêng Trung Bộ nắng nóng đến mức đặc biệt gay gắt, có nơi trên 39 độ C. Tây Nguyên, Nam Bộ trên 37 độ C.

Công đoàn ngành Giáo dục chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Xác định việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ) là nhiệm vụ then chốt góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Giáo dục đã thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn, chú trọng hướng về cơ sở. Đồng thời thực hiện đa dạng giải pháp, kịp thời chia sẻ những khó khăn giúp đoàn viên, NLĐ yên tâm công tác. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục