(HBĐT) - Ngay khi phát hiện Giàng A Dơ (SN 1990) và Giàng A Lứ (SN 1982), cùng trú tại tiểu khu Pa Khen, thị trấn Nông trường Mộc Châu (Sơn La) đến tuyên truyền, lôi kéo gia đình Khà A Váu, Giàng Y Sông ở xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên, theo đạo Tin lành... những người thân thích, họ hàng, làng xóm đã phản đối, đẩy đuổi và cảnh cáo các đối tượng trên về hành vi lôi kéo, xúi giục, tuyên truyền đạo khi chưa được chính quyền địa phương cho phép, trái với phong tục tập quán của người dân...


 

Cán bộ, chiến sỹ Công an xã Hang Kia (Mai Châu) bám nắm cơ sở, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân.

Lén lút lôi kéo, sinh hoạt tôn giáo trái phép

Ngay sau vụ việc, Khà A Váu, Giàng Y Sông được họ hàng, dòng tộc đưa ra kiểm điểm, yêu cầu không nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, thực hiện hành vi phá bỏ bàn thờ tổ tiên, làm trái với phong tục tập quán lâu đời của dân tộc. Nếu tái phạm sẽ bị cả dòng tộc tẩy chay... Tuy vậy, các đối tượng vẫn lén lút lôi kéo gia đình Khà A Váu, Giàng Y Sông tham gia sinh hoạt tôn giáo trái phép. Mới đây, ngày 5/2/2023, có 4 trường hợp là người người dân tộc Mông tại xã Hang Kia theo đạo Tin lành tập trung tại nhà Khà A Váu để lén lút tuyên truyền, lôi kéo và tổ chức sinh hoạt tôn giáo, hát thánh ca trái phép. Tuy nhiên, việc này đã bị những người thân trong gia đình, dòng họ phát hiện, đẩy đuổi.

Trước đó có một số trường hợp người dân xã Hang Kia bị một số đối tượng rủ rê, lôi kéo theo đạo Tin lành có ý định phá bỏ, đốt bàn thờ tổ tiên cũng đã bị họ hàng, dòng tộc phản đối gay gắt. Nhiều trường hợp sau khi được gia đình, dòng tộc, người có uy tín giáo dục, phân tích đã có nhận thức đúng đắn, từ bỏ ý định phá bỏ, đốt bàn thờ tổ tiên, không nghe theo sự rủ rê, lôi kéo của người khác, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, tu chí làm ăn, nỗ lực xây dựng cuộc sống gia đình ấm no.

Theo thống kê, tính đến thời điểm này, xã Hang Kia có 4 gia đình (12 người) theo đạo Tin lành (8 người lớn, 4 trẻ em). Ngoài gia đình Giàng A Ký (xóm Thung Mặn) có hoạt động theo đạo Tin lành từ nhiều năm qua còn có hộ Vàng A Nú (xóm Hang Kia), Khà A Váu (xóm Thung Mặn), Khà A Xúa (xóm Thung Ảng). Trong 4 hộ nói trên, chỉ có hộ Vàng A Nú hiện ở chung với bố mẹ nên chưa dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên. Các gia đình còn lại đều đã dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên.

Người dân phản đối, chính quyền nỗ lực ngăn chặn

Theo đồng chí Vàng A Páo, Phó Chủ tịch UBND xã Hang Kia: Để kịp thời ngăn chặn, không để các đối tượng từ bên ngoài cũng như các đối tượng là người địa phương tuyên truyền trái phép, lôi kéo người dân theo đạo Tin lành gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội, thực hiện các hành vi trái với phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục truyền thống của dân tộc, thời gian qua xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp các tổ chức chính trị xã hội địa phương, người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng các dòng họ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, bài trừ các hoạt động mê tín dị đoan, đi ngược với thuần phong mỹ tục, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc tới đông đảo người dân.

Qua công tác tuyên truyền đã làm cho người dân thấy rõ các hoạt động lôi kéo, tuyên truyền đạo của các đối tượng trên địa bàn thời gian qua là hoạt động trái pháp luật. Đa số người dân đã cực lực phản đối, tẩy chay và không đồng tình với việc một số người mù quáng nghe theo kẻ xấu dỡ bỏ bàn thờ tổ tiên. Nói về vấn đề này, ông Sùng A Dếnh, người có uy tín ở xã Hang Kia phản đối gay gắt: Đất này là do ông bà tổ tiên để lại. Đảng, Nhà nước làm đường cho người dân đi, cho người dân điện để thắp sáng, xây dựng trường lớp cho con em được học hành, có cái chữ. Làm gì có thánh, có thần nào cho chúng tôi những thứ đấy đâu. Không tin Đảng, không nghe Nhà nước thì còn nghe ai, tin ai nữa. Ai mà còn mù quáng nghe và tin theo những kẻ nói lời xằng bậy, phá bỏ bàn thờ tổ tiên, chúng tôi kiên quyết tẩy chay và không công nhận là người trong dòng họ.

Cùng chung suy nghĩ đó, "cái bụng” của Tràng A Giàng và Hàng A Chư - những người có uy tín ở xóm Thung Mặn và có mối quan hệ họ hàng với Giàng A Ký cũng đã thể hiện thái độ không đồng tình với việc phá bỏ bàn thờ tổ tiên, tin, nghe và làm theo những điều trái với suy nghĩ, phong tục tập quán đồng bào dân tộc Mông của Giàng A Ký.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hang Kia Vàng A Páo, qua tìm hiểu, nắm bắt tình hình thì những người theo đạo Tin lành ở Hang Kia đều là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, có người bệnh tật, đau yếu, theo đạo Tin lành đơn thuần vì niềm tin sẽ được phù hộ chữa khỏi bệnh. Tuy nhiên, có trường hợp sau một thời gian tham gia đã suy giảm niềm tin, có ý định từ bỏ không theo nữa, lập lại bàn thờ tổ tiên theo phong tục tập quán của dân tộc.


Vũ Phong

Các tin khác


Ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên 

Chiều 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), Tỉnh Đoàn Hoà Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2024 - 2027 nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò của các cơ quan liên quan trong quá trình phối hợp triển khai nhiệm vụ. 

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại tỉnh Sơn La

Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2024 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Nâng cao quyền năng cho phụ nữ

Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” tại địa bàn 2 huyện Yên Thủy, Lạc Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính cấp thiết và có biện pháp ứng phó giảm thiểu các rủi ro cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức về Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình, từ đó nâng cao quyền năng cho phụ nữ, đặc biệt là quyền quyết định trong gia đình và quyền năng kinh tế thông qua việc sử dụng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, hiệu quả.

Lương tối thiểu vùng tăng 6% từ 1/7/2024 tác động thế nào tới lương hưu?

Từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng sẽ tăng 6% so với hiện nay. Cùng với đó, các cơ quan liên quan đang xây dựng phương án điều chỉnh lương hưu. Dự thảo tờ trình Nghị định quy định mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng đang được lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội quý II

Ngày 15/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2024.

Phương án phân luồng sau lệnh cấm ô tô lên Đèo Cả

Trước sự cố hầm đường sắt Bãi Gió trên đường sắt Bắc - Nam, Khu Quản lý đường bộ III đã thông báo chi tiết phương án tổ chức phân luồng cho các phương tiện giao thông.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục