Ngày 27/3, Công an huyện Cao Phong tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo "Con nuôi Công an xã” do Công an các xã, thị trấn phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện tham mưu triển khai, thực hiện.



5 trẻ có hoàn cảnh khó khăn được Công an các xã, thị trấn và Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện Cao Phong nhận đỡ đầu.

Theo đó, qua công tác khảo sát, nắm tình hình địa bàn, nhận thấy có nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn, từ thực tế địa phương cũng như điều kiện công tác, các đơn vị Công an xã đã phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện tham mưu lãnh đạo Công an huyện triển khai thực hiện mô hình "Con nuôi Công an xã” nhằm góp phần hỗ trợ, động viên, khích lệ, tạo điều kiện giúp các em hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Từ việc thực hiện mô hình cũng thể hiện ý thức, trách nhiệm chung tay vì cuộc sống cộng đồng của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện.

Thông qua mô hình, các em được sống trong môi trường có tình thương yêu, trách nhiệm, được định hướng đúng đắn, chuẩn mực về nhân cách, tiếp thêm động lực để các em nuôi dưỡng ước mơ tiếp tục được học tập, phấn đấu vì ngày mai tươi sáng. Đồng thời góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa lực lượng Công an huyện với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân tại địa phương.

Tại lễ ra mắt, lãnh đạo Công an huyện Cao Phong đã trao chứng nhận "Con nuôi Công an xã” cho 5 trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, 3 trẻ được Công an các xã, thị trấn nhận đỡ đầu; 1 trẻ do Đoàn Thanh niên Công an huyện và 1 trẻ do Hội Phụ nữ Công an huyện nhận đỡ đầu.



M.H

Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục