(HBĐT) - Mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương, tuổi trẻ thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) đã, đang tập trung trí tuệ, sức trẻ, nỗ lực học hỏi, tìm tòi những hướng đi mới; triển khai xây dựng các mô hình đem lại lợi nhuận cao, từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.


Anh Nguyễn Danh Đoàn, tiểu khu Liên Phương, thị trấn Đà Bắc (Đà Bắc) khởi nghiệp thành công với nghề cơ khí.

Anh Nguyễn Danh Đoàn, chàng thanh niên 8X hiện là Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tuấn Đoàn ở tiểu khu Liên Phương, thị trấn Đà Bắc, với ngành nghề kinh doanh chuyên sản xuất các sản phẩm từ nhôm kính, gia công cơ khí, cung cấp vật liệu xây dựng... Hiện, công ty của anh Đoàn đã mở rộng quy mô 3 xưởng, tạo việc làm ổn định cho trên 10 lao động, thu nhập bình quân từ 8 - 9 triệu đồng/người/tháng. Năm 2020, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận của công ty đạt trên 300 triệu đồng.

Anh Đoàn chia sẻ: "Sau khi tốt nghiệp THPT, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi không có điều kiện học tiếp. Xác định nếu cứ mãi đi làm thuê cuộc sống gia đình sẽ không khá được, nắm bắt nhu cầu của thị trường, tôi đi học nghề cơ khí. Sau khi ra trường, tôi vay mượn tiền của người thân để đầu tư máy móc, nhận thi công các công trình trên địa bàn. Với tâm niệm luôn đặt uy tín, chất lượng lên hàng đầu, các sản phẩm nhôm kính của gia đình tôi được thị trường ưa chuộng, tin dùng. Từ kinh nghiệm học hỏi của những người đi trước và bản thân tự tích lũy, năm 2019, tôi thành lập công ty với hy vọng tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, liên kết sản xuất, tiêu thụ đa dạng sản phẩm, qua đó tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương".

Nhằm thực hiện các hoạt động đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp gắn với phong trào thi đua khởi nghiệp, sáng tạo, BCH Đoàn thị trấn đa dạng hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế. Hàng năm, Trung tâm Học tập cộng đồng phối hợp các ban, ngành, đoàn thể duy trì các lớp tập huấn, chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi... Tổ chức giao lưu, nói chuyện hướng nghiệp với ĐVTN về các loại cây trồng thế mạnh phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương như: Cây sachi, cây có múi, cây lâm nghiệp... Bên cạnh đó, Đoàn thị trấn phối hợp Ngân hàng CSXH quản lý 8 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ gần 10 tỷ đồng, nhiều hộ ĐVTN được tiếp cận nguồn vốn để đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất các mô hình kinh tế.

Hiện, trên địa bàn thị trấn có trên 10 ĐVTN làm kinh tế khá, giỏi, thu nhập bình quân hơn 100 triệu đồng/năm, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thương mại, vận tải, vật liệu xây dựng; chăn nuôi, trồng trọt theo quy mô sản xuất tập trung. Bên cạnh các tấm gương làm kinh tế tiêu biểu, nhiều ĐVTN làm việc tại các doanh nghiệp, HTX với mức thu nhập ổn định từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Đó là cơ hội để các bạn trẻ tích lũy kinh nghiệm, học hỏi chuyên môn để tự tin khởi nghiệp, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

Vấn đề đặt ra trong phong trào thi đua khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên hiện nay là lực lượng ĐVTN đi làm xa tại các thành phố lớn ngày một nhiều hơn. ĐVTN hiện sinh sống tại địa bàn có nhu cầu khởi nghiệp thì gặp khó khăn về định hướng phát triển và nguồn vốn.

Đồng chí Hoàng Bình Sơn, Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Đà Bắc cho biết: "Tận dụng những tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, thời gian tới, Đoàn thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động ĐVTN mạnh dạn phát triển đa dạng ngành nghề kinh tế, trong đó tập trung lĩnh vực kinh doanh dịch vụ… Mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ tiếp cận kiến thức mới để thay đổi suy nghĩ, cách làm… Qua đó tiếp tục cống hiến sức trẻ, trí tuệ trong công cuộc xây dựng quê hương, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương".


Đức Anh


Các tin khác


Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với thực hiện hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được xây dựng đạt hiệu quả cao.

Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

(HBĐT) - Phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu.

Đoàn xã Phú Nghĩa: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thắp lửa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên xã Ngọc Lương

(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) luôn khát khao lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, không ngừng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tuổi trẻ thị trấn Mãn Đức thi đua khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Có lợi thế vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm huyện với hệ thống đường giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) không ngừng nỗ lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đoàn phường Thái Bình tiếp lửa phong trào khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Phường Thái Bình (TP Hòa Bình) có trên 2.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó khoảng 400 ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục