(HBĐT) - Dịp nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày trong điều kiện thời tiết mát mẻ, thích hợp để người dân tìm kiếm, lựa chọn điểm đến nghỉ ngơi, thư giãn. Với lợi thế gần Thủ đô Hà Nội, cảnh quan thiên nhiên đẹp, văn hoá bản địa đặc sắc cùng nhiều gói tour, tuyến hấp dẫn, các khu, điểm du lịch của tỉnh thu hút đông khách trong nước, quốc tế đến thăm quan, nghỉ dưỡng.


Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam (Cao Phong) thu hút du khách dịp Quốc khánh 2/9.

Một trong những điểm đến "hot” dịp này là Công viên di sản các nhà khoa học   Việt Nam (Cao Phong). Cùng với chương trình "Chào thu”, miễn phí vé vào cổng cho tất cả khách thăm quan, công viên đón hàng nghìn du khách đến trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Tại đây, du khách được khám phá di sản đồ sộ của các nhà khoa học, thăm các công trình kiến trúc độc đáo: Nhà ngược, toà nhà cánh bướm, cầu quy hợp, cầu tình yêu, đồi thông, rừng quy bản Lâm và đắm chìm trong cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, thả hồn trên con đường mùa thu và dòng suối Hoa thơ mộng. Không chỉ có vậy, khu du lịch (KDL) còn thu hút khách nhờ đáp ứng về lưu trú và có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn. Chị Lê Thị Thanh Hoa, du khách Hà Nội chia sẻ: Tôi rất hài lòng khi chọn điểm đến Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam. Chuyến đi giúp tôi học được nhiều điều bổ ích và là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời. Tôi cũng tham gia nhiều trò chơi dân gian thú vị, như: Ô ăn quan, kéo co, nhảy dây, bịt mắt đập niêu, cà kheo, đi guốc mộc, xem trình diễn múa rối nước, đạp vịt trên suối, thưởng thức ẩm thực Tây Bắc… khiến tâm hồn như được trở về với tuổi thơ.   

Hiện nay, xu hướng tour ngắn ngày, có nhiều trải nghiệm mới, lạ được khách du lịch quan tâm. Nhiều điểm đến của tỉnh được du khách yêu thích, nhất là các khu nghỉ dưỡng đẹp, đáp ứng nhiều tiện ích như: Mai Châu Hideaway, Avana Retreat, Ba Khan Village Resort (Mai Châu); Serena Resort Kim Bôi (Kim Bôi); Phoenix Golf Resort (Lương Sơn)… Các điểm đến du lịch cộng đồng thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc, Cao Phong trong thời điểm này cũng rất nhộn nhịp. Theo chị Đinh Thị Yệu, hộ làm du lịch cộng đồng Đá Bia, xóm Đức Phong, xã Tiền Phong (Đà Bắc), khách đặt phòng nghỉ theo tour đông, chưa kể khách lẻ. Thời gian này, các homestay thường xuyên san khách đặt dịch vụ lưu trú để đảm bảo đáp ứng cơ bản nhu cầu của du khách.

Trên địa bàn 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu) có gần 10 cơ sở lưu trú, bình quân mỗi homestay phục vụ được 30-50 khách. Trong dịp nghỉ lễ 2/9, các nhà nghỉ cộng đồng này đều đã kín phòng. Anh Nguyễn Thanh Sơn, du khách Hà Nội cho biết: Gia đình tôi nghỉ tại homestay Y Sao, xóm Chà Đáy, xã Pà Cò. Đây là hành trình trải nghiệm đáng nhớ. Homestay bản sắc, bình dị, chủ nhà dễ mến, các món ăn vừa miệng. Chúng tôi được sống trong một không gian thiên nhiên phóng khoáng, thăm thú bản làng, hoà vào cuộc sống của người dân với những trải nghiệm mới, như: Săn mây, thăm thú chợ phiên, tham gia hoạt động làng nghề làm giấy dó thủ công, vẽ sáp ong…

Trong dịp này, các khu, điểm du lịch đã tích cực quảng bá sản phẩm, dịch vụ mới, đồng thời triển khai chương trình kích cầu du lịch mừng Quốc khánh. Đơn cử tại V’Start Resort (TP Hòa Bình) có chương trình Trải nghiệm sông Đà tại lòng hồ thủy điện Hòa Bình với combo 1.499k/khách full dịch vụ và   các tiện ích 2 ngày 1 đêm, gồm phòng nghỉ hạng sang, miễn phí ăn sáng và 2 bữa ăn chính phục vụ tại phòng, miễn phí tàu đưa đón khách tại cảng, sử dụng thuyền kayak, mô tô nước, ca nô siêu tốc, câu cá, thăm quan thác Trụ; Công ty CP Du lịch Hòa Bình giảm 5% tổng hóa đơn ăn cho khách khi đặt tại nhà hàng Hoa Ban, miễn phí gói 2 giờ hát karaoke cho hoá đơn ăn từ 5 triệu đồng trở lên, miễn phí chương trình ca múa nhạc dân tộc đặc sắc cho hóa đơn từ 8 triệu đồng trở lên. Serena Resort Kim Bôi (Kim Bôi) ưu đãi dịch vụ có giá chỉ từ 950.000 đồng/ người/đêm, bao gồm 1 đêm nghỉ dưỡng, miễn phí bữa sáng tại nhà hàng, sử dụng bể bơi nước nóng trong nhà và bể bơi ngoài trời, sử dụng phòng Gym, xe điện thăm quan. Avana Retreat (Mai Châu) có chương trình kỳ nghỉ mùa thu, áp dụng đến ngày 31/10/2022 với ưu đãi 1 đêm tặng credit 1 triệu đồng/ phòng ngủ; 2 đêm tặng credit 3 triệu đồng/phòng ngủ, 3 đêm tặng 4,5 triệu đồng/phòng ngủ…

Theo đồng chí Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, lượng khách đến với các khu, điểm du lịch của tỉnh tăng khá cao trong dịp nghỉ lễ 2/9, đặc biệt tại KDL Mai Châu, Kim Bôi và điểm du lịch cộng đồng trên KDL hồ Hoà Bình. Bên cạnh đó, du lịch Hòa Bình ghi nhận sự trở lại của nhiều đoàn  khách quốc tế. Từ ngày 1 - 4/9, các khu, điểm của tỉnh đón 75.000 lượt khách, trong đó có 4.376 lượt khách quốc tế, 70.624 lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch trên 79,1 tỷ đồng. Tình hình an ninh trật tự tại các điểm đến được đảm bảo.

                                                   Bùi Minh

Các tin khác


Doanh nghiệp du lịch mong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài để tăng doanh thu

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay được các Bộ, ngành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài thành 5 ngày nghỉ sẽ là dịp để doanh nghiệp lữ hành, các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, tăng doanh thu.

Định vị thương hiệu du lịch Việt Nam trên trường quốc tế

Nhìn lại tiến trình phát triển của nền du lịch quốc gia, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong cho rằng, Việt Nam ghi nhận mức phục hồi mạnh mẽ của ngành này khi đạt được mức tăng trưởng tiệm cận với kết quả năm 2019. Song cho dù lấy lại được sức phát triển trước dịch Covid-19, du lịch nước ta đã tụt hậu đến 5 năm so với thực tế. Vì thế, trước sự cạnh tranh của nhiều thị trường lớn của thế giới, cũng như các nước láng giềng, du lịch Việt cần nỗ lực hơn nữa để bứt phá và định vị thương hiệu trên trường quốc tế.

Kích cầu du lịch từ dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Còn khoảng ba tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhưng thị trường du lịch đã khá sôi động. Ðây được xem là thời điểm "vàng” để doanh nghiệp lữ hành khởi động mùa cao điểm du lịch hè.

Bảo vệ vịnh Nha Trang để phát triển du lịch bền vững

Thành phố Nha Trang, thủ phủ của tỉnh Khánh Hòa đang trong dịp kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển (1924 - 2024).

Ẩm thực giúp quảng bá, giới thiệu điểm đến và giữ chân du khách lâu hơn

Theo các chuyên gia du lịch, ẩm thực là một phần không thể thiếu của ngành du lịch, bởi nó góp phần quảng bá, níu giữ du khách thông qua sự độc đáo của từng món ăn, hương vị mang tính đặc trưng mỗi vùng miền.

Du lịch Hòa Bình thu hút khách quốc tế

Những tháng đầu năm 2024, du khách nội địa và du khách đến từ nhiều quốc gia tấp nập tham quan, khám phá các điểm đến du lịch Hoà Bình. Đáng chú ý, một số khu, điểm du lịch thuộc huyện Mai Châu, Đà Bắc, Lương Sơn đón lượng khách quốc tế tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục