Một nương ngô  bị khói lò gạch  “đốt cháy”.

Một nương ngô bị khói lò gạch “đốt cháy”.

(HBĐT) - Những ngày này, tại Thung Thướm, Thung Táy, nơi được coi là vựa ngô lớn của thôn Vôi, xã Thanh Nông (Lạc Thủy), nhiều vườn ngô bị cháy héo, vàng úa. Theo người dân, thủ phạm chính là khói của hơn chục lò gạch tại khu vực Thung Thướm đang hoạt động hết công suất gây ra.

 

Có mặt tại Thung Thướm hàng chục người dân trồng ngô ở đây đã chờ sẵn để yêu cầu các chủ lò gạch có chính sách đền bù thỏa đáng. Những gì chúng tôi được chứng kiến tại Thung Thướm và Thung Táy là cả chục ha ngô bị khói lò gạch làm cháy táp nặng nề. Theo phản ánh của người dân, chưa năm nào có hiện tượng này xảy ra. Tuy nhiên, năm nay, hơn chục lò gạch thi nhau nhả khói đã làm cho ngô bị táp, bắp ngô phát triển không bình thường như bị héo, hạt không căng mọng, cây bị héo trước khi đến thời kỳ thu hoạch. Không thể chấp nhận việc này, nhiều bà con trong thôn đã làm đơn lên lãnh đạo thôn yêu cầu giải quyết sự việc. Tại khu vực Thung Thướm và Thung Táy có hơn 30 hộ tham gia trồng ngô, mía, dong riềng.  Theo thống kê của chính quyền thôn Vôi, có 13 hộ bị ảnh hưởng theo các mức độ khác nhau, từ 20 - 100%.

Anh Đặng Văn Kiên, người trồng hơn 1ha ngô bức xúc: Từ khi các lò gạch hoạt động mạnh, hoa màu của bà con bị ảnh hưởng lớn, mặc dù chưa thu hoạch nhưng ai cũng có thể nhận thấy năng suất chất lượng ngô năm nay kém. Gia đình các anh Phùng Văn Cường, Bùi Văn Thân cũng bức xúc vì ngô của họ năm nay coi như bị mất trắng không được thu hoạch.

 

Nhiều người dân cho rằng, ngô của họ đang trong thời kỳ trỗ cờ thì các lò gạch thi nhau nhả khói gây nên cháy táp, cây, lá chuyển sang màu vàng và bị héo úa, đến giờ ra bắp thì hạt bị lép... Mọi năm, khu vực này chỉ có 2 lò gạch hoạt động, mức độ ảnh hưởng ít, năm nay có 14 lò đi vào hoạt động ngay sát với khu vực sản xuất. Mặt khác, từ khi các lò gạch hoạt động đã tạo ra những hố sâu đến cả chục m trở thành cái bẫy nguy hiểm đối với người dân, KDC ở gần đây cũng luôn phải chịu đựng mùi khói ô nhiễm từ các lò gạch này.

Ông Phan Thanh Hà, Phó thôn Vôi cho biết: Khi nhận được phản ánh của bà con, Ban lãnh đạo thôn đã cho mời các chủ lò gạch đến làm việc. Họ nhất trí giải quyết theo tình cảm, đền bù theo mức độ thiệt hại của bà con.

Tuy nhiên, theo Quyết định 115/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có đề cập tiến tới xóa bỏ việc sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công ở ven các đô thị trước năm 2005 và các khu vực khác trước năm 2010 vậy mà trong năm 2011, tại Thung Thướm đã có thêm hơn chục lò hoạt động đã, đang trở thành mối lo cho sản xuất, môi trường và sức khoẻ người dân. Người dân thôn Vôi mong các ngành chức năng vào cuộc để sớm giải quyết tình trạng này.

 

                                                                         Thanh Tuyền

                                                                              (C.T.V) 

 

Các tin khác


Dồn sức khắc phục thiệt hại sau mưa đá lịch sử tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò

Trận mưa đá được xem là lớn nhất từ trước đến nay xảy ra chiều 24/4 tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã khiến nhiều diện tích ngô, lúa, rau màu, cây ăn quả của bà con bị thiệt hại nặng nề; nhiều nhà cửa hư hỏng. Ngay sau thiên tai, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mai Châu đã trực tiếp khảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo các xã khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Huyện Mai Châu: Mưa đá lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại xã Pà Cò

Theo báo cáo sơ bộ của UBND xã Pà Cò (Mai Châu), khoảng 16 - 17h ngày 24/4, một trận mưa đá đổ bộ trên địa bàn xã. Đây là trận mưa đá lớn chưa từng có làm thiệt hại hàng trăm héc ta hoa màu, cây ăn quả. Nhiều nhà dân bị đá rơi làm hư hỏng, sập mái.

Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục