ĐVTN xã Nhuận Trạch tham gia trồng cây phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ môi trường sống.

ĐVTN xã Nhuận Trạch tham gia trồng cây phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ môi trường sống.

(HBĐT) - Với chủ đề: “Tuổi trẻ tham gia xây dựng NTM và văn minh đô thị” cụ thể hóa bằng phương châm: “Mỗi thanh niên một phần việc, mỗi cơ sở Đoàn một công trình thiết thực tham gia xây dựng NTM và văn minh đô thị”, ngay từ những ngày đầu tháng thanh niên năm 2013, tuổi trẻ Lương Sơn đã bắt tay vào thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

 

Chị Đinh Thị Thúy Hòa, Bí thư Huyện đoàn Lương Sơn cho biết: Năm nay, BTV Huyện đoàn chủ trương: hoạt động Tháng thanh niên phải được chú trọng tổ chức sáng tạo, đa dạng về hình thức, cách làm; đảm bảo thu hút được đông đảo Đv- TTN hưởng ứng tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, tránh phô trương, hình thức, không tổ chức lễ ra quân cấp huyện, cấp cơ sở; tập trung vào việc triển khai thực hiện mang tính thiết thực bằng những việc làm cụ thể.

 

Có dịp đến Lương Sơn những ngày này mới thấy rõ hơn những điều mà Bí thư Huyện đoàn đã nói. Đi khắp các xã, thị trấn đâu đâu cũng thấy rực rỡ băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền, phong phú các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên nhưng không có những lễ ra quân ồn ào, hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Lương Sơn đi vào thực chất, hướng về cơ sở, quan tâm đến đối tượng yếu thế trong xã hội. Khởi động đầu tiên cho chuỗi hoạt động tháng thanh niên là Đoàn xã Trường Sơn. Chỉ trong 1 buổi sáng, hàng trăm thanh niên đã trồng được 100 cây xanh tại trụ sở làm việc của UBND xã; trồng tặng 10 cây cảnh tại trường tiểu học; trồng 8 cây vũ sữa, cây bàng và hàng hoa tại đài tưởng niệm xã Trường Sơn; tặng 2 suất quà trị giá 200.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Liên đội trường THCS xã. Tiếp đó là Đoàn xã Hợp Châu đã tổ chức lao động tình nguyện tại trường Mầm Non xã san lấp sân được 50 m3 đất, đá, tặng 50 chiếc ghế nhựa… Hoạt động của đơn vị này nối tiếp hoạt động của đơn vị khác, chỉ sau 2 tuần, 100% cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc của huyện Lương Sơn đã có hoạt động hưởng ứng với trên 2,5 ha cây các loại được trồng; trao 20 suất quà trị giá 2 triệu đồng, 2 xe đạp trị giá 3,2 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ gia đình chính sách trồng 420 m2 ngô, tặng 3 suất quà trị giá trên 500.000 đồng; tuyên truyền Luật ATGT cho ĐVTN và nhân dân 7 xã trên địa bàn huyện…

 

Cũng theo chị Hòa, trong tháng thanh niên năm 2013, BTV Huyện đoàn đề ra mục tiêu: 100% cơ sở Đoàn trong toàn huyện tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và tham gia góp ý sửa đổi Hiến pháp năm 1992; 100% Đoàn xã, thị trấn thực hiện công trình thanh niên hoặc phần việc thanh niên tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM; 100% cơ sở Đoàn có ít nhất 1 hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; 100% Đoàn xã, thị trấn đăng ký chỉ tiêu cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến năm 2013; tổ chức hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên; khám bệnh, tư vấn và phát thuốc cho người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; BTV Huyện Đoàn tổ chức “Ngày hội Thanh niên”, tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT cho thanh- thiếu nhi, thông qua đó bồi dưỡng văn hóa ứng xử và kỹ năng xã hội cho thanh- thiếu niên.

 

 

                                                                                  H.Y

 

Các tin khác


Mưa đá gây thiệt hại ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu

Trận mưa đá kéo dài hơn 10 phút vào khoảng 16 h chiều 24/4 đã gây thiệt hại cho sản xuất và hoa màu ở 2 xã Hang Kia và Pà Cò, huyện Mai Châu.

Xã Tân Minh khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

Những ngày qua, tại một số địa phương như thành phố Hòa Bình, các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Lương Sơn xảy ra mưa lớn, mưa đá, dông lốc và sét cục bộ gây thiệt hại về kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân; trong đó, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc chịu thiệt hại nặng nề. Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, cấp ủy, chính quyền xã Tân Minh đã chỉ đạo tập trung nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

Với chức năng quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), hóa chất, thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo quản, sử dụng VLNCN và hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về thị trường tín chỉ carbon

Theo tính toán, chỉ riêng ngành nông nghiệp Việt Nam, tiềm năng có thể đạt 57 triệu tín chỉ carbon mỗi năm.

Công nghệ mưa nhân tạo có thể dẫn đến ‘cuộc chiến thời tiết’ giữa các quốc gia

Nhà khí tượng học cảnh báo "cuộc chiến thời tiết” giữa các quốc gia có thể nổ ra nếu việc gieo hạt mây vượt tầm kiểm soát, sau khi lũ lụt ở Dubai làm nảy sinh lo ngại về công nghệ gây mưa nhân tạo.

Thời tiết ngày 22/4: Bắc Bộ mưa dông, Tây Bắc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, chiều tối và đêm ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục