(HBĐT) - Xóm Tân Phú, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc ai cũng biết ông Bùi Văn Nợi – người góp phần "Giữ gìn, lưu giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mường”. Trong ngôi nhà nhỏ, tài sản đáng giá mà ông Nợi trân trọng lưu giữ là những cuốn sách và nhiều bằng khen, giấy chứng nhận giải thưởng đối với những tác phẩm mà ông cùng các tác giả khác sáng tác.


Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các sở, ngành liên quan thẩm định công nhận ông Bùi Văn Nợi (thứ ba từ trái sang), xóm Tân Phú, xã Phong Phú (Tân Lạc) là điển hình tiên tiến năm 2023. 

Theo ông Bùi Văn Nợi chia sẻ, sinh ra và lớn lên ở vùng đất cổ Mường Bi, là giáo viên nghỉ hưu, ông đã tích lũy được nhiều tri thức, vốn sống, vốn tư liệu về văn hóa nói chung, trong đó có văn hóa dân tộc Mường. Bản thân ông nhận thấy tầm quan trọng của việc giữ gìn, lưu giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, ông đã nghiên cứu và viết sách, các bài viết về văn hóa nói chung, trong đó có văn hóa dân tộc Mường nói riêng và tham gia truyền dạy các chương trình học chữ Mường.

Từ năm 2010 đến nay, ông Bùi Văn Nợi là tác giả hoặc đồng tác giả của nhiều tập sách, trong đó phải kể đến các cuốn như: Mo Mường toàn tập, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2012 - 2013; Rừng hoa, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội 2015; Mỡi Mường, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội 2015; Mo vía, Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2016; Từ điển Mường - Việt, Việt – Mường; Mo Mường, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 1996; Mo Mường Hòa Bình 2010; Bộ chữ Mường tỉnh Hòa Bình 2016...

Bên cạnh đó, ông Nợi sáng tác nhiều bài viết về nội dung văn hóa dân tộc trên Báo Hòa Bình, Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình, trang Web Tỉnh ủy Hòa Bình, Tạp chí Nguồn sáng của Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Tạp chí Dân tộc học…

Với những cống hiến của mình, ông Bùi Văn Nợi đã đạt được nhiều giải thưởng và các hình thức khen thưởng như: Giải A Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam năm 2008; Giải C Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam năm 2013; Giải nhì cuộc thi "90 năm Văn hóa Hòa Bình”; 2 giải ba của Hội Văn học Nghệ thuật Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020, năm 2022; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2013 về thành tích 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam...

Đồng chí Bùi Thị Trang, công chức văn hóa xã Phong Phú cho biết: Ông Bùi Văn Nợi đã có đóng góp lớn cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường của xã   nói riêng và của tỉnh Hòa Bình nói chung. Khi Sở VH-TT&DL tổ chức sưu tầm các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn, ông Bùi Văn Nợi là một trong những thành viên tích cực, cung cấp những thông tin có giá trị. 

Theo đánh giá của UBND huyện Tân Lạc, ông Bùi Văn Nợi luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặc dù việc làm của ông chưa tính toán được giá trị về mặt kinh tế, nhưng mang lại giá trị về mặt xã hội rất cao nhằm giữ gìn, lưu giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Mường; giúp đồng bào cả nước hiểu sâu, hiểu rõ hơn về văn hóa phong phú và vô cùng đặc sắc của dân tộc Mường. Riêng Bộ chữ Mường tỉnh Hòa Bình đang được truyền dạy, phổ biến đến các đơn vị, cơ quan trong tỉnh, các huyện, thành phố và các trường học trong toàn tỉnh. Việc làm của ông Bùi Văn Nợi có khả năng tạo được hiệu ứng lan toả, tác dụng nêu gương, mức độ ảnh hưởng và phạm vi nhân rộng trên toàn tỉnh. Ông Bùi Văn Nợi đã được UBND tỉnh công nhận là điển hình tiên tiến cấp tỉnh năm 2023. 


Hương Lan

Các tin khác


Thiết thực mô hình thắp sáng đường quê tại huyện Cao Phong

(HBĐT) - Nhiều tuyến đường huyện Cao Phong đã được lắp đặt hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời góp phần tiết kiệm điện năng, thuận tiện cho đi lại của người dân và đảm bảo an ninh trật tự. Đó là kết quả nổi bật từ mô hình đường điện thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời Huyện Đoàn Cao Phong đã và đang thực hiện ở các địa phương.

Người cao tuổi xã Định Cư: Thi đua thực hiện phong trào "Tuổi cao - gương sáng"

(HBĐT) - Xác định việc đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng” là nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò của người cao tuổi (NCT) trong cộng đồng dân cư, cán bộ, hội viên Hội NCT xã Định Cư (Lạc Sơn) tích cực hưởng ứng với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương NCT tiêu biểu trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Kho bạc Nhà nước Hoà Bình: Xây dựng phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự, thân thiện

(HBĐT) - Với mục tiêu xây dựng "Kho bạc số, một nền hành chính phục vụ, lấy khách hàng là trọng tâm”, Ban lãnh đạo Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hòa Bình đã xây dựng mô hình Dân vận khéo về "Xây dựng phong cách giao tiếp văn minh, lịch sự; môi trường làm việc nghiêm túc, thân thiện với khách hàng".

Thẩm định mô hình điển hình tiên tiến cấp tỉnh tại TP Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 22/8, đoàn công tác gồm lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở GD&ĐT, các ban, ngành liên quan đã thẩm định mô hình điển hình tiên tiến cấp tỉnh trên địa bàn TP Hòa Bình.

Thẩm định mô hình điển hình tiên tiến cấp tỉnh tại huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Ngày 21/8, đoàn công tác của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã thẩm định mô hình điển hình tiên tiến cấp tỉnh trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục